Bộ trưởng Y tế giải trình về vay, mượn vật tư y tế chống dịch Covid-19

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 23/05/2024 | 18:24
1
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng, nếu thời điểm này, chúng ta lại đấu thầu trả bằng hiện vật thì các sinh phẩm, vật tư y tế dành cho chống dịch cũng không để làm gì.

Chiều 23/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Đối thoại - Bộ trưởng Y tế giải trình về vay, mượn vật tư y tế chống dịch Covid-19

ĐBQH Nguyễn Hữu Thông.

Nêu ý kiến tại hội trường, ĐBQH Nguyễn Hữu Thông (Đoàn Bình Thuận) cho biết, hiện Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận nhận được đơn của các Công ty cho các cơ sở y tế mượn trang thiết bị y tế, sinh phẩm… trong phòng, chống dịch Covid-19 nhưng tới nay vẫn chưa được thanh toán, giải quyết. Do đó, đại biểu bày tỏ mong muốn Bộ Y tế sớm tham mưu cấp có thẩm quyền sớm ban hành văn bản để giải quyết vấn đề này.

ĐBQH Nguyễn Hữu Thông cũng mong Bộ Y tế quan tâm đưa nội dung tính lãi cho các doanh nghiệp từ khi mượn hàng hóa, trang thiết bị cho đến nay và cơ chế tài chính cho các địa phương và cơ sở y tế…

Giải trình, làm rõ ý kiến của ĐBQH, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thông tin, Bộ Y tế đã nhận được 200 kiến nghị của cử tri gửi đến và tới thời điểm này, Bộ đã trả lời toàn bộ.

Liên quan đến vấn đề ĐBQH Nguyễn Hữu Thông nêu, bà Lan cho biết, việc vay mượn thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị để dùng trong phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay pháp luật chưa có quy định.

“Đợt dịch Covid-19 vừa qua, do tình huống cấp bách nên một số đơn vị y tế, các địa phương phải vay, mượn, tạm ứng để phục vụ công tác chống dịch cho người dân. Bản thân một số đơn vị trực thuộc Bộ Y tế cũng phải làm việc này”, bà Lan nói.

Đối thoại - Bộ trưởng Y tế giải trình về vay, mượn vật tư y tế chống dịch Covid-19 (Hình 2).

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan giải trình, làm rõ một số nội dung ĐBQH nêu. 

Người đứng đầu ngành y tế cho hay, khi kết thúc dịch Covid-19 thì phát sinh một số vướng mắc do chưa có quy định của pháp luật.

“Nếu thời điểm này, chúng ta lại đấu thầu trả bằng hiện vật thì các sinh phẩm, vật tư y tế dành cho chống dịch cũng không để làm gì do dịch đã kết thúc. Nếu trả bằng tiền thì lại đặt ra việc, trả ở mức độ nào, nguồn như thế nào”, bà Lan chia sẻ.

Bà Lan cũng cho biết thêm, trong quá trình giám sát về nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 và trong Nghị quyết 99 của Quốc hội cũng đã đề cập đến nội dung này và giao Chính phủ đề xuất phương án xử lý.

Triển khai Nghị quyết 99, Chính phủ giao Bộ Y tế phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để có phương án cụ thể. Đến thời điểm này (5/2024), Bộ Y tế đã làm việc với các Bộ ngành, địa phương để tổng hợp thực tế đã vay mượn bao nhiêu, số lượng thế nào.

“Hiện, Bộ đã thống kê có 7 Bộ, ngành và 48 địa phương gửi tổng hợp với tổng số tiền là 1.693 tỷ đồng. Trong đó, liên quan đến vay mượn thuốc, trang thiết bị y tế là 754 tỷ; 938 tỷ mua sinh phẩm xét nghiệm phòng dịch Covid-19”, bà Lan cho hay.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng nhấn mạnh, hiện Bộ Y tế đang tổng hợp và xây dựng Tờ trình trình Chính phủ trong tháng 5, 6/2024.

Dân phản ứng về đền bù ở dự án điện gió, Bộ trưởng Công Thương nói gì?

Thứ 5, 23/05/2024 | 16:57
Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ TN&MT để có hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ đối với đất, tài sản trên đất thuộc hành lang an toàn cột tháp gió của nhà máy điện gió.

Càng đấu thầu giá vàng càng tăng, cần sớm bỏ độc quyền vàng miếng

Thứ 5, 23/05/2024 | 10:47
ĐBQH Phạm Văn Hoà nói cần bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền vàng miếng và cho phép DN nhập khẩu vàng nguyên liệu và in vàng miếng dưới sự quản lý chặt chẽ của NHNN.

Trừ điểm bằng lái xe sẽ ngăn tình trạng tài xế đối phó

Thứ 4, 22/05/2024 | 19:34
ĐBQH cho rằng, trừ điểm bằng lái là giải pháp quản lý công khai, minh bạch, sẽ ngăn tình trạng chấp hành an toàn giao thông còn có sự đối phó như hiện nay.
Cùng tác giả

Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

Chủ nhật, 16/06/2024 | 09:44
Quốc hội xem xét báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.

Bác sĩ nêu cách xử trí khi trẻ bị sốc nhiệt trong xe hơi đóng kín

Chủ nhật, 16/06/2024 | 09:43
Mùa hè nhiệt độ thường rất cao, để trẻ ngồi một mình trong xe ô tô, bỏ quên trẻ trên xe ô tô... là một trong những nguyên nhân khiến trẻ bị sốc nhiệt.

Những bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải sử dụng vắc-xin, sinh phẩm y tế

Thứ 7, 15/06/2024 | 14:35
Có 11 bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải tiêm vắc-xin; 10 bệnh phải sử dụng vắc-xin, sinh phẩm y tế bắt buộc đối với người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm.

Nhà báo Phạm Quốc Huy giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật

Thứ 6, 14/06/2024 | 11:28
Nhà báo Phạm Quốc Huy - Phó Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật kể từ ngày 14/6/2024.

Bế mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ 5, 13/06/2024 | 19:27
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Ủy ban của Quốc hội phối hợp với các cơ quan của Chính phủ tập trung cao độ tiếp thu, chỉnh sửa toàn diện các dự thảo Luật, Nghị quyết.
Cùng chuyên mục

Bế mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ 5, 13/06/2024 | 19:27
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Ủy ban của Quốc hội phối hợp với các cơ quan của Chính phủ tập trung cao độ tiếp thu, chỉnh sửa toàn diện các dự thảo Luật, Nghị quyết.

Đề nghị bổ sung dao có tính sát thương cao là dao sắc, dao nhọn

Thứ 5, 13/06/2024 | 13:46
Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với việc bổ sung dao có tính sát thương cao vào dự thảo Luật nhằm tăng cường công tác quản lý.

Thống nhất trình Quốc hội quyết định giảm 2% thuế VAT đến hết 2024

Thứ 5, 13/06/2024 | 13:45
Theo dự thảo Nghị quyết, giảm 2% thuế suất thuế VAT áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa.

Chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa làm cao tốc Bắc-Nam

Thứ 5, 13/06/2024 | 11:24
UBTVQH thống nhất về mặt nguyên tắc việc điều chỉnh Nghị quyết số 273 về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa.

Những điểm mới của dự thảo Luật Dược sửa đổi, bổ sung

Thứ 4, 12/06/2024 | 14:30
Với những điểm mới tại dự thảo Luật, kỳ vọng giúp cho ngành dược tiếp tục phát triển mạnh mẽ, công tác đảm bảo cung ứng kịp thời thuốc có chất lượng, an toàn.