Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết. Hiện tượng xói lở mái taluy đã xảy ra tại nhiều vị trí, đe dọa an toàn giao thông, buộc các đơn vị chức năng phải khẩn trương xử lý.
Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, dài 100,6km, công trình được nghiệm thu hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 10/6/2024, hiện đang trong giai đoạn bảo hành 24 tháng.
Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời gian qua, nhiều điểm trên tuyến đã xuất hiện xói lở mái taluy, đặc biệt tại Km213+750, Km213+850, Km215+300 và Km215+620 thuộc xã Hàm Thuận.

Khắc phục tình trạng xói lở trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.
Ngay sau khi sự cố xuất hiện, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án 7 cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, tổ chức hót dọn đất cát, gia cố tạm nền đường nhằm đảm bảo giao thông thông suốt.
Đồng thời, Cục Đường bộ Việt Nam được yêu cầu triển khai các biện pháp cảnh báo, phân luồng.
Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo hành, có giải pháp khắc phục lâu dài, đảm bảo ổn định công trình. Song song đó, toàn tuyến sẽ được rà soát nhằm kịp thời phát hiện các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng bởi mưa bão.
Theo Ban Quản lý dự án 7, từ đầu tháng 9/2025, khu vực tỉnh Lâm Đồng (thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ) xuất hiện mưa lớn liên tiếp nhiều ngày, lượng mưa tích lũy trong 15 ngày đầu tháng đạt tới 1.250mm – cao gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2024. Đây là nguyên nhân chính gây sạt lở, xói trượt mái taluy tại một số đoạn tuyến.

Các đơn vị khắc phục tình trạng xói lở trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.
Ban Quản lý dự án 7 đã phối hợp cùng đơn vị bảo trì và các nhà thầu thi công tổ chức kiểm tra, xử lý khẩn cấp.
Nhiều biện pháp đã được triển khai như: Gia cố bao tải, xây gờ chắn nước tạm thời để điều tiết dòng chảy; Hoàn trả, bù phụ và đầm chặt nền đường tại các vị trí hư hỏng; Trồng lại cỏ gia cố mái dốc, khơi thông rãnh dọc, cống thoát nước và cắm biển cảnh báo tại các điểm xung yếu.
Ngoài ra, các vị trí ta luy dương có nguy cơ tập trung nước cũng được rà soát, đắp chặn và dẫn dòng để phòng ngừa tình trạng ngập úng hoặc sạt trượt khi mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.
Về giải pháp lâu dài, đại diện Ban Quản lý dự án 7 cho biết, sẽ phối hợp cùng đơn vị bảo trì và nhà thầu thi công để rà soát toàn tuyến, áp dụng các giải pháp kỹ thuật lâu dài nhằm hạn chế nguy cơ xói lở, đảm bảo an toàn giao thông và chất lượng khai thác của tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.