Bóc gỡ ổ nhóm cướp giật, tiêu thụ tài sản theo kiểu “quay vòng”

Bóc gỡ ổ nhóm cướp giật, tiêu thụ tài sản theo kiểu “quay vòng”

Đoàn Minh Sơn
Thứ 6, 06/11/2020 | 17:03
0
Bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia giao thông, các đối tượng đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản rồi tổ chức đem đi tiêu thụ.

Ngày 6/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tam giam 4 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10/2020, trên các tuyến QL10 và QL39 và các tuyến đường liên huyện, liên xã thuộc huyện Đông Hưng liên tiếp xảy ra một số vụ cướp giật tài sản. Các đối tượng đã bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia giao thông, thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Nạn nhân mà các đối tượng thường nhằm vào chủ yếu là phụ nữ và học sinh đi xe máy hoặc xe đạp sử dụng điện thoại, thời gian chủ yếu là vào buổi trưa và ban đêm. Xác định đây là ổ nhóm hoạt động lưu động, các đối tượng thực hiện hành vi manh động và liều lĩnh, lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, khẩn trương điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

An ninh - Hình sự - Bóc gỡ ổ nhóm cướp giật, tiêu thụ tài sản theo kiểu “quay vòng”

Các đối tượng Đức, Thiện, Đạt và Chính tại cơ quan công an.

Sau một thời gian ngắn điều tra làm rõ, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng là Nguyễn Tiến Đức (SN 1988); Phạm Văn Thiện (SN 1989, cùng trú tại xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ); Nguyễn Thành Đạt (SN 1993, trú tại xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ) và  Nguyễn Văn Chính (SN 1994, trú tại xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, cùng tỉnh Thái Bình).

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Tiến Đức, Phạm Văn Thiện và Nguyễn Thành Đạt đã dùng xe mô tô chạy trên các tuyến đường khi phát hiện có sơ hở trong việc sử dụng điện thoại của người tham gia giao thông, chúng điều khiển phương tiện bám theo để cướp giật và nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi cướp giật điện thoại, các đối tượng đem về quán sửa chữa và mua bán điện thoại của Nguyễn Văn Chính để tiêu thụ. Khám xét tại nơi ở của 4 đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 25 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

An ninh - Hình sự - Bóc gỡ ổ nhóm cướp giật, tiêu thụ tài sản theo kiểu “quay vòng” (Hình 2).

Tang vật của nhóm đối tượng bị cơ quan công an thu giữ.

Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Đức, Phạm Văn Thiện, Nguyễn Thành Đạt đều đã được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng thực hiện.

Công an huyện Đông Hưng khuyến cáo người dân, qua vụ án trên, để phòng ngừa hành vi cướp giật tài sản, mỗi cá nhân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, nhất là đối với phụ nữ và học sinh. Khi tham gia giao thông trên đường, mọi người không nên đeo, treo túi xách bên người hoặc để trên giỏ xe; không đeo trang sức quý khi điều khiển mô tô, xe máy; không cầm hoặc nghe điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện để tránh bị kẻ xấu cướp giật, vừa mất tài sản, vừa nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe.

Khi có sự việc xảy ra cần kịp thời báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để nhanh chóng điều tra, xử lý.

Khởi tố đối tượng liên tiếp gây ra các vụ trộm gần 1 tỷ đồng

Thứ 6, 06/11/2020 | 15:57
Chỉ trong thời gian ngắn, Mạnh đã đột nhập vào 2 cơ sở kinh doanh vàng bạc và điện thoại di động, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.

Bắt 3 nghi phạm sát hại cụ bà sống đơn thân cướp tài sản

Thứ 5, 05/11/2020 | 14:54
Ba nghi phạm dùng dao sát hại cụ bà sống một mình tại huyện Yên Định để cướp tài sản vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.

Thiếu tiền đánh lô, từ Nghệ An ra Thanh Hóa cướp giật dây chuyền vàng

Thứ 7, 31/10/2020 | 09:23
Thiếu tiền đánh lô đề, Dũng từ Nghệ An ra Thanh Hóa mượn xe máy của người thân đi cướp dây chuyền vàng của người đi đường.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Bình Dương: Lý do người phụ nữ bị sát hại trong khu công nghiệp

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:00
Cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi can sát hại người phụ nữ trong khu công nghiệp Sóng Thần khi đối tượng đang lẩn trốn ở Tiền Giang.