Dựng “vỏ bọc” tin tức để gieo niềm tin, bịa chuyện thương tâm kêu gọi từ thiện
Ngày 4/2, Tòa án Nhân dân (TAND) khu vực 1, Tp.Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Huy (SN 2002, trú tỉnh Gia Lai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân, vào ngày 6/7/2025, Nguyễn Hoàng Huy nảy sinh ý định sử dụng mạng xã hội để bịa đặt các hoàn cảnh thương tâm, từ đó kêu gọi tiền từ thiện rồi chiếm đoạt sử dụng cho mục đích riêng.

Bản tin Huy đăng lên mạng xã hội.
Để tạo dựng sự tin cậy, Huy sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Cu Huy” và lập thêm một trang Facebook có tên “Tin Việt - Cam”. Trong thời gian đầu, bị cáo không vội thực hiện hành vi lừa đảo mà chủ động sao chép, đăng tải nhiều bài viết về tin tức, thời sự từ các trang mạng xã hội khác. Việc này nhằm thu hút lượt theo dõi, tạo cảm giác đây là một trang tin “có thật”, từ đó dần xây dựng niềm tin với người dùng mạng.

Nguyễn Hoàng Huy thời điểm bị bắt.
Sau khi trang Facebook có lượng tương tác nhất định, ngày 23/7/2025, Huy bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo đăng tải một thông tin hoàn toàn bịa đặt với nội dung: “Cháu bé Nguyễn Bùi Thanh Nhi, 5 tuổi, bị bắt cóc tại cổng Bến Nghé, phường Phú Hội, Tp.Huế, sau đó bị quăng xuống đường và bị xe cán qua tay”. Bài viết còn khẳng định Huy là cha ruột của cháu bé, đang trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, cần tiền gấp để phẫu thuật cho con.
Kèm theo bài đăng là lời kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ và số tài khoản ngân hàng do chính Huy lập ra để nhận tiền ủng hộ. Với câu chuyện được dựng lên đầy bi kịch, đánh mạnh vào cảm xúc và lòng trắc ẩn của người đọc, thông tin giả mạo này nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Hơn 84 triệu đồng bị chiếm đoạt và bản án cho kẻ lợi dụng lòng nhân ái
Tin giả về vụ “bắt cóc cháu bé ở Huế” đã khiến nhiều người tin tưởng, thương cảm và không ngần ngại chuyển tiền ủng hộ. Theo thống kê của cơ quan chức năng, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 23/7/2025 đến ngày 23/8/2025, Nguyễn Hoàng Huy đã nhận được tổng cộng 84.151.333 đồng thông qua 562 lượt giao dịch chuyển khoản, tất cả đều mang nội dung giúp đỡ “cháu Nhi”.

Nguyễn Hoàng Huy tại phiên toà xét xử.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, bị cáo không sử dụng cho bất kỳ hoạt động thiện nguyện nào mà dùng để tiêu xài cá nhân. Khi sự việc bị phát hiện, thông tin bịa đặt nhanh chóng được làm rõ, gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt là đối với những người từng tin tưởng và gửi tiền ủng hộ.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi của Nguyễn Hoàng Huy không chỉ xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của nhiều cá nhân mà còn lợi dụng trắng trợn lòng nhân ái, sự sẻ chia của cộng đồng. Hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin xã hội, làm hoen ố ý nghĩa nhân văn tốt đẹp của các hoạt động thiện nguyện vốn đang được lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng.
Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Huy mức án 1 năm 9 tháng tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng mạng xã hội để trục lợi cá nhân bằng những chiêu trò tinh vi, đánh vào cảm xúc của cộng đồng. Qua đó, khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi chuyển tiền ủng hộ, tránh để lòng tốt của mình bị kẻ xấu lợi dụng, đồng thời góp phần bảo vệ sự trong sạch và ý nghĩa nhân văn của các hoạt động thiện nguyện trong xã hội.