Bóng đá Việt Nam lại đi vào lối mòn khi khủng hoảng lớp kế cận?

Bóng đá Việt Nam lại đi vào lối mòn khi khủng hoảng lớp kế cận?

Uông Đàm Linh
Thứ 7, 18/01/2020 | 15:24
1
U23 Việt Nam đã khép lại VCK U23 châu Á 2020 không thực sự thành công như mong đợi dù cho đội hình tham dự giải đấu này vừa vô địch SEA Games 30 lần đầu tiên trong lịch sử. Liệu có phải sau hai năm thành công liên tiếp, chúng ta đang thiếu đi những lứa cầu thủ trẻ kế cận thực sự chất lượng?

Sau một kỳ SEA Games thành công với tấm HCV lần đầu tiên trong lịch sử, thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào VCK U23 châu Á 2020 với một sự tin và tâm thế hoàn toàn khác khi chúng ta hiện đang là nhà đương kim Á quân của giải đấu này.

Thế nhưng, sau khi vòng bảng khép lại, U23 Việt Nam đã phải dừng bước với kết quả không như mong đợi. Chúng ta hòa hai trận với tỷ số 0-0 trước UAE và Jordan trước khi để thua ở lượt trận cuối cùng trước Triều Tiên với tỷ số 1-2. Khép lại giải đấu này, công tâm mà nói, lứa cầu thủ vừa vô địch SEA Games 30 thực sự chưa tốt bằng những cái tên đã từng làm nên kỳ tích tại Thường Châu (Trung Quốc) hai năm về trước.

Hàng phòng ngự mắc nhiều sai lầm, tuyến tiền vệ không kiểm soát bóng và làm chủ trận đấu tốt, thiếu đi những cá nhân mang tính đột biến trên hàng công dẫn đến việc chúng ta phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Phải dừng cuộc chơi sớm với tư cách là nhà đương kim Á quân là điều HLV Park Hang-seo, các cầu thủ cũng như NHM Bóng đá nước nhà không ai mong muốn.

Thể thao - Bóng đá Việt Nam lại đi vào lối mòn khi khủng hoảng lớp kế cận?

Bóng đá Việt Nam đang thiếu đi lớp cầu thủ trẻ kế cận thực sự chất lượng.

Nhưng đây là nốt trầm quý giá để chúng ta nhìn lại và đúc kết ra những điều gì đã làm được và chưa được để trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai. Có một thực tế mà bóng đá nước nhà phải đối mặt chính là nhưng Quang Hải, Đình Trọng, Tiến Dũng... đã chính thức khép lại giải đấu cuối cùng ở lứa tuổi U23. Vậy nên, ở SEA Games 31 được tổ chức ở Việt Nam sắp tới, họ sẽ không thể tham gia nữa.

Thay thế cho họ để đảm nhiệm trọng trách bảo vệ chức vô địch SEA Games tới là những cầu thủ trẻ. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, chúng ta không có được lớp kế cận thực sự nào chất lượng. Điều này không chỉ ảnh hưởng trong một thời gian ngắn mà nó còn kéo dài đến tương lai khi các em chính là niềm hy vọng để thay thế cho các đàn anh trên ĐTQG.

Còn nhớ, ở những giải đấu gần đây, các lứa trẻ của bóng đá nước nhà như U15 hay U18 đều không đạt được thành tích cao. 5 giải đấu gần nhất của cấp độ U15 và U18 ở khu vực, bóng đá Việt Nam chỉ một lần vượt qua vòng bảng. Nếu tính cả kỳ SEA Games 2017 thảm họa, đó là thất bại thứ 6 liên tiếp.

Bởi vậy, ở thời điểm hiện tại, chúng ta cần chú trọng đầu tư hơn cho các lứa trẻ. Tạo nhiều điều kiện thi đấu để các em có cơ hội được cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm. Công tác đào tạo trẻ cũng cần được chú trọng đặc biệt bởi không có gì đảm bảo sau một lứa tài năng trẻ sẽ là một lứa tài năng khác.

Các CLB ở V.League cũng cần tạo thêm điều kiện cho các cầu thủ trẻ có cơ hội được trải nghiệm, thi đấu như những gì mà những Quang Hải, Đức Chinh, Công Phượng hay Xuân Trường đã từng được trải qua. Có như vậy thì chúng ta mới có được những lứa cầu thủ trẻ chất lượng hơn trong tương lai.

Về nhà thôi U23 Việt Nam!

Thứ 6, 17/01/2020 | 22:11
Có lẽ sau trận thua 1-2 với U23 Triều Tiên, các cầu thủ của chúng ta đã quá mệt mỏi!

Vừa thua U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam phải nhận thêm tin xấu trước vòng loại World Cup 2022

Thứ 6, 17/01/2020 | 08:14
Do dính thẻ đỏ cuối trận đấu gặp Triều Tiên ở giải U23 châu Á, trung vệ Đình Trọng sẽ không được góp mặt trong trận Việt Nam - Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.

Thua đau trước U23 Triều Tiên, HLV Park Hang Seo nhận hết mọi lỗi lầm

Thứ 6, 17/01/2020 | 07:58
"2 năm trước, chúng tôi là á quân châu Á, nhưng năm nay, chúng tôi đã không chơi tốt. Mọi chuyện diễn ra không được như mong muốn. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả này, ước gì kết quả đã có thể tốt hơn".
Cùng tác giả

Sinh con một bề, kinh tế có trì trệ?

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:54
“Sinh con một bề không quan trọng bằng việc những đứa trẻ ấy có trở thành công dân tốt, thành những người có ích cho xã hội hay không”, GS.TS Lê Thị Quý bày tỏ.

Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:52
Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết việc các công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến là vi phạm

Hồi âm bài loạt quán bia bất chấp giãn cách ngồi đông như hội

Thứ 6, 26/02/2021 | 15:12
Đại diện phường Dịch Vọng cho biết phường đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 và khẳng định sẽ xử lý những hàng quán vi phạm yêu cầu giãn cách quán ăn với khoảng cách 2m và 1m khi có vách ngăn.

Cao Văn Triền có thể tỏa sáng ở Nhật Bản vì không phải ngôi sao

Thứ 6, 26/02/2021 | 08:00
Không gặp quá nhiều áp lực bởi cái mác "ngôi sao" như những đồng nghiệp khác nên Cao Văn Triền hoàn toàn có thể thành công tại J. League 2 trong thời gian tới.

Không điều gì có thể cản bước ĐTQG Việt Nam

Thứ 4, 24/02/2021 | 10:05
ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ nếu những trận đấu còn lại của vòng loại WC 2022 phải thi đấu tập trung tại UAE.
Cùng chuyên mục

Thua đậm U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết

Thứ 4, 24/04/2024 | 00:38
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo ra được bất ngờ trước U23 Uzbekistan khi nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3.

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

U23 Thái Lan đứng bét bảng, sớm về nước tại giải U23 châu Á 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:36
Tối 22/4, U23 Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó nói lời chia tay U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.

U23 Uzbekistan bổ sung viện binh từ CSKA Moscow để đấu U23 Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:50
U23 Uzbekistan sẽ có sự phục vụ của 2 cầu thủ Abbosbek Fayzullaev và Abdukodir Khusanov ở cuộc đọ sức với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024.

Thắng đậm U23 Jordan để đi tiếp, HLV Shin Tae Yong 'nổ' vang trời

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:40
HLV Shin Tae Yong bày tỏ sự vui mừng sau khi các học trò giành chiến thắng đậm trước U23 Jordan trong buổi họp báo sau trận.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.