"Bỗng dưng thành giám đốc", bộ Tài Chính nói gì?

Thứ 4, 05/05/2021 | 10:56
0
Sau khi phát hiện mình tự nhiên trở thành CEO doanh nghiệp nợ thuế cả tỷ đồng, vị "giám đốc" bất đắc dĩ hoang mang gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng.

Việc "mở cửa" đăng ký kinh doanh, thủ tục thành lập công ty đã đơn giản hơn. Tuy nhiên, quá trình hậu kiểm lơ là, thờ ơ, đùn đẩy trách nhiệm đã đặt ra thách thức lớn.

Thời gian gần đây, nhiều cá nhân đã có đơn cầu cứu cơ quan chức năng vì bỗng nhiên trở thành giám đốc!

Điển hình là trường hợp của anh N.V.T (29 tuổi, quê Quảng Bình, tạm trú Bà Rịa - Vũng Tàu) bỗng dưng thành Giám đốc Công ty Mai Hương (công ty này nợ hơn 1,5 tỷ đồng tiền thuế).

Theo nghi nhận từ báo Thanh Niên, vào năm 2017, khi đang thất nghiệp ở quê thì anh N.V.T được người quen tên Đoàn rủ vào Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc cho công ty TNHH MTV dịch vụ thương mại vận tải Mai Hương (viết tắt công ty Mai Hương) tại P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu), với mức lương 7 - 8 triệu đồng/tháng. Ngoài anh T., còn có 6 người từ Quảng Bình vào TX.Phú Mỹ làm việc cho công ty này.

Sau khi làm việc khoảng 10 ngày thì anh N.V.T cùng những lao động khác bị đuổi việc với lý do "không quen công việc".

Cuối năm 2020, anh N.V.T có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nên đến Công an tỉnh Quảng Bình làm hộ chiếu.

Bất ngờ hơn, Công an tỉnh trả lời do anh T. đang là giám đốc của 1 công ty và công ty này đang nợ thuế ở TP.HCM hơn 1,5 tỷ đồng nên không thể cấp hộ chiếu.

Anh T. tìm hiểu thì được biết, sau khi bị đuổi việc thì bỗng nhiên anh "được" làm giám đốc Công ty Mai Hương.

Tài chính - Ngân hàng - 'Bỗng dưng thành giám đốc', bộ Tài Chính nói gì?

Anh N.V.T đi hái tiêu thuê do không thể xuất khẩu lao động vì "bị" làm giám đốc công ty "ma".

Bảo vệ Pháp luật cho hay, ngày 4/5, Bộ Tài chính đã có trả lời về nội dung này.

Theo Bộ Tài chính, trường hợp ông N.V.T (29 tuổi, quê Quảng Bình, tạm trú Bà Rịa - Vũng Tàu) bỗng dưng thành giám đốc Công ty Mai Hương và Chi cục Thuế khu vực Q.7 - huyện Nhà Bè là đơn vị đăng ký nộp thuế của công ty này.

Đáng chú ý, ở mục ghi chú có nội dung công ty này "không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký". Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện.

Ngày 21/02/2017, theo dữ liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM truyền về hệ thống quản lý thuế TMS, Công ty TNHH MTV DV TM Vận tải Mai Hương có đăng ký thay đổi thông tin người đại diện pháp luật từ bà Nguyễn Thị Hương, CMND số 024863103 cấp ngày 06/12/2007 tại Công an TP.HCM sang ông N.V.T, CMND số 194485990 cấp ngày 12/03/2009 tại Công an tỉnh Quảng Bình.

Từ ngày 7/6/2017, Chi cục Thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè đã ban hành thông tin về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký đối với Công ty Mai Hương, đồng thời, gửi thông tin đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an quận 7.

Hiện tại, Công ty Mai Hương còn nợ tiền thuế: 1.520.801.818 đồng (khoản nợ phát sinh từ lúc bà Nguyễn Thị Hương còn làm đại diện pháp luật).

Chi cục Thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè đã tiến hành cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngày 7/4/2021 vừa qua, Chi cục Thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè đã làm việc với Phòng An ninh kinh tế, Công an TP. HCM liên quan đến việc đăng ký và kê khai thuế của Công ty Mai Hương.

Chi cục Thuế cũng liên lạc với ông N.V.T qua điện thoại nhưng chưa xác định được ngày làm việc trực tiếp, sau đó đơn vị thuế đã ban hành thư mời đối với ông T. đến làm việc về nội dung liên quan đến Công ty Mai Hương.

Thanh Minh (Tổng hợp)

Bầu Đức báo lỗ quý thứ 8 liên tiếp, tài sản Hoàng Anh Gia Lai vơi đi một nửa

Thứ 4, 05/05/2021 | 10:01
Sau khi thoái bớt vốn khỏi HAGL Agrico, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đến cuối quý I/2021 giảm một nửa trong khi tình hình kinh doanh vẫn ảm đạm.

Đi sân bay Nội Bài sắp phải nộp phí, bộ Tài chính nói gì?

Thứ 4, 05/05/2021 | 07:06
Đã chịu phí bảo trì đường bộ, thuế bảo vệ môi trường đánh trên xăng dầu, dân thắc mắc sao còn phải nộp phí sử dụng cao tốc do Nhà nước đầu tư?

"Kỳ hoa dị thảo" trầu bà có gì mà được định giá tiền tỷ?

Thứ 4, 05/05/2021 | 06:00
Sau cơn sốt lan đột biến triệu USD, mới đây 1 loại cây kỳ lạ khác cũng có mặt trong danh sách kỳ hoa dị thảo được định giá cả tỷ đồng.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Áp lực chốt lời ngắn hạn hiện hữu, thị trường quay đầu giảm điểm

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:10
Hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm, tuy nhiên vẫn le lói vài ngành ngược dòng tăng điểm như dầu khí, công nghệ, các dịch vụ hạ tầng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính "nhắc nhở" công ty chứng khoán sau sự cố VNDIRECT

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:18
Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn cho biết sáng ngày 29/3, VNDIRECT đã hoàn thiện cơ bản 4 bước để đi vào hoạt động trở lại.

Thành lập Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:22
Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính gồm 20 thành viên, do ông Bùi Văn Khắng - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc hội đồng.

SeABank muốn tăng vốn điều lệ lên tối đa 30.000 tỷ đồng

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:38
Theo SeABank, việc bổ sung vốn điều lệ là cơ sở để nâng cao năng lực hoạt động, thúc đẩy quá trình phát triển, tăng năng lực tài chính.

VNDIRECT dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 1/4

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:33
Hiện VNDIRECT hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý an toàn an ninh thông tin để có thể chính thức kết nối với 2 sở giao dịch chứng khoán sau 5 ngày xảy ra sự cố.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Lăng kính chứng khoán 29/3: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 6, 29/03/2024 | 06:30
Có thể áp lực chốt lời sẽ gia tăng sau nhiều phiên giữ vững sắc xanh, nhà đầu tư nên tránh tâm lý fomo mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá để hạn chế rủi ro.

Thành lập Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:22
Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính gồm 20 thành viên, do ông Bùi Văn Khắng - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc hội đồng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.