Brazil: 1.200 cảnh sát tham gia trấn áp tội phạm tại Rio de Janeiro

Brazil: 1.200 cảnh sát tham gia trấn áp tội phạm tại Rio de Janeiro

Thứ 5, 20/01/2022 | 17:19
0
Khoảng 1.200 cảnh sát quân sự Brazil đã ập vào khu "ổ chuột" Jacarezinho trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát nơi này từ tay các băng nhóm ma túy và tổ chức mafia.

Ngày 19/1, chính quyền thành phố Rio de Janeiro của Brazil đã triển khai chiến dịch trấn áp tội phạm tại khu "ổ chuột" Jacarezinho, phía Bắc thành phố, với sự tham gia của hơn 1.200 cảnh sát quân sự.

Lực lượng cảnh sát đã thực hiện 42 lệnh bắt giữ và 13 lệnh khám xét tại khu vực này. Cho đến nay, chưa có ghi nhận về các vụ đấu súng xảy ra tại Jacarezinho trong chiến dịch trấn áp tội phạm trên.

“Các chiến dịch được triển khai hôm nay chỉ mới là khởi đầu của quá trình thay đổi”, Thống đốc Cláudio Castro của Rio de Janeiro chia sẻ trên Twitter.

Các phóng viên AFP có mặt tại hiện trường mô tả, những con hẻm nhỏ hẹp của Jacarezinho không còn bóng người. Hàng quán đóng cửa trong lúc các toán cảnh sát cầm súng trường tuần tra xung quanh.

Ông Allan Turnowski, người đứng đầu lực lượng cảnh sát dân sự, cho hay cảnh sát sẽ trú đóng dài hạn tại Jacarezinho. Phía cảnh sát sẽ tiến hành tiếp quản các khu ổ chuột khác của thành phố trong những ngày sắp tới.

Jacarezinho được coi là một cứ điểm của Comando Vermelho (Bộ Tư lệnh Đỏ), tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất ở thành phố Rio de Janeiro. Nơi đây phải hứng chịu làn sóng bạo lực do xung đột băng nhóm buôn bán ma túy từ nhiều năm nay.

Vào tháng 5/2021, một vụ đấu súng đã xảy ra giữa lượng an ninh và những đối tượng buôn ma túy trong một chiến dịch truy quét tội phạm được triển khai tại khu "ổ chuột" này, khiến 28 người thiệt mạng.

Thời gian gần đây, chính quyền bang Rio de Janeiro có kế hoạch cải tổ các đơn vị cảnh sát chuyên gìn giữ an ninh trật tự (UPP), một sáng kiến được đưa ra vào năm 2008 nhằm tăng cường trấn áp tội phạm.

Chính quyền bang này cho rằng các chính sách mang tính "trấn áp" không giúp cải thiện điều kiện sống và sự an toàn của người dân địa phương trước các băng đảng tội phạm.

Thay vào đó, Thống đốc bang Rio de Janeiro có kế hoạch thúc đẩy "một quá trình chuyển đổi lớn" trong việc giảm thiểu tội phạm tại các khu "ổ chuột" ở thành phố Rio de Janeiro, trong đó cảnh sát mặc sắc phục sẽ phụ trách tuần tra trên đường phố và điều tra tại chỗ để triệt phá các băng đảng hoạt động trong khu vực. Ngoài ra, cảnh sát cũng có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan khác trong việc triển khai công tác an sinh xã hội và hỗ trợ người dân.

Theo Thống đốc Castro, sáng kiến này cũng sẽ là một mô hình "cho những nơi đang thiếu hụt các dịch vụ và chương trình cải thiện cuộc sống của người dân".

Ông Leandro Souza, đại diện cộng đồng tại Jacarezinho, cũng hy vọng bên cạnh việc đưa cảnh sát đóng chốt tại nơi này, chính quyền Rio de Janeiro hãy tích cực đưa ra các sáng kiến nhằm tạo việc làm và tổ chức các khóa dạy nghề, cũng như những dự án xã hội nhằm hồi sinh cộng đồng. Nhiều người ở khu ổ chuột đang lâm vào tình trạng thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Thanh Niên)

Sập hang động kinh hoàng ở Brazil, 9 lính cứu hoả thiệt mạng

Thứ 2, 01/11/2021 | 14:07
Các nhà chức trách Brazil cho biết, 9 lính cứu hỏa nước này đã thiệt mạng sau vụ sập hang động kinh hoàng ngày 31/10.

Tổng thống Brazil lại bị chỉ trích vì vừa khỏi Covid-19 đã không đeo khẩu trang

Thứ 3, 28/07/2020 | 06:31
Mặc dù chỉ vừa mới khỏi bệnh, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tiếp tục không đeo khẩu trang khi gặp và nói chuyện với người ủng hộ.

Bắt giữ trùm buôn người khét tiếng nhất thế giới tại Brazil

Thứ 7, 02/11/2019 | 18:25
Al-Mamun thu mỗi người khoảng 12.524 USD rồi tìm cách đưa những người nhập cư tới từ Đông Nam Á tới Mỹ thông qua một mạng lưới những kẻ buôn người hoạt động rộng khắp ở Peru, Ecuador, Colombia,Mexico...

Cận cảnh trùm ma túy Brazil đeo mặt nạ giả thành con gái mình để vượt ngục

Thứ 2, 05/08/2019 | 20:00
Một trùm ma túy ở Brazil đã cố gắng đào tẩu khỏi nơi giam giữ bằng cách đeo mặt nạ silicon và tóc giả để cải trang thành con gái hắn.
Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

"Cá mập ma" với hình dáng kỳ dị được phát hiện ở Thái Lan

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:57
Một loài cá mập với cái đầu đồ sộ, đôi mắt to và những chiếc vây giống như có lông vừa được phát hiện ở biển Andaman, ngoài khơi Thái Lan.

Câu chuyện “giảm thiểu rủi ro” của Đức và EU đối với Trung Quốc

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:52
Sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc chủ yếu là vấn đề của Đức, không phải vấn đề của châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Chính phủ “thân phương Tây” thất bại, Bulgaria nguy cơ phải bầu cử sớm

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Quá trình đàm phán chuyển giao quyền lực giữa 2 khối chính trị lớn nhất Bulgaria đã trở thành cuộc tranh cãi mang tính đảng phái về các vấn đề.