Bữa cơm và tác động ngầm giúp Thuận An trúng thầu dự án nghìn tỷ

Thứ 2, 08/09/2025 14:05

Tại phiên toà, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai rành mạch về việc nhờ mối quan hệ với ông Phạm Thái Hà - cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội để tác động tới lãnh đạo địa phương để trúng gói thầu lớn ở Bắc Giang (cũ).

Nhờ quan hệ để tiếp cận lãnh đạo địa phương

Ngày 8/9, TAND Tp.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Tập đoàn Thuận An và các đồng phạm liên quan đến vụ án về đấu thầu xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và các tỉnh thành, đơn vị liên quan.

Sau phần tục, tới phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Duy Hưng là người đầu tiên bước lên bục khai báo. Trong quá trình khai nhận, Hưng khai khá rành mạch tất cả các câu hỏi. Hưng cho biết, bản thân giữ chức vụ là Chủ tịch Hội đồng tập đoàn Thuận An với vốn điều lệ là 800 tỷ đồng, riêng Hưng chiếm 86% cổ phần.

Bữa cơm và tác động ngầm giúp Thuận An trúng thầu dự án nghìn tỷ- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng.

Về sai phạm gây thiệt hại lớn nhất là tại dự án cầu Đồng Việt (tỉnh Bắc Giang cũ - Dự án có mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, trong đó Thuận An liên danh trúng hạng mục 800 tỷ đồng), Hưng cho hay, khi biết thông tin tỉnh Bắc Giang sắp tiến hành đấu thầu dự án, do có quan hệ thân thiết với Phạm Thái Hà - cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nên đã chủ động nhờ Hà giới thiệu với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang để được tham gia đấu thầu.

"Trên đường lên Bắc Giang, bị cáo có hỏi anh Hà là trong khi ngồi nói chuyện với anh Thái (Dương Văn Thái - cựu Bí thư tỉnh bắc Giang) thì có nên gọi điện để nhờ nói với anh Thái một vài tiếng không? Thì anh Hà có bảo là nên. Nhưng, Hà lúc đấy đang bận nên báo có gì thì liên lạc trực tiếp hoặc qua thư ký của lãnh đạo.

Sau khi ngồi nói chuyện và đặt vấn đề, anh Thái đã đồng ý cho bị cáo là tham gia đấu thầu cầu Đồng Việt. Anh Thái nói rằng, dự án cầu Đồng Việt là cầu công nghệ cao, nên toàn bộ nhà thầu của địa bàn Bắc Giang không đơn vị nào có đủ năng lực. Nếu như mà Tập đoàn Thuận An với các nhà thầu liên danh mà đủ năng lực thì sẽ ủng hộ tham gia đấu thầu theo quy định", Hưng khai.

Bữa cơm quyết định

Bị cáo Hưng khai, sau đó, trên đường về Hưng nhắn tin khoe với Hà là được Thái đã ủng hộ. Cách khoảng hai tuần sau, ông Thái có nhờ bị cáo tổ chức một buổi ăn cơm ở nhà một lãnh đạo cấp cao. Trong buổi gặp, bị cáo không biết Hà có giới thiệu về tập đoàn mình hay không, nhưng theo lời khai sau đó thì thấy anh Hà có giới thiệu về Tập đoàn Thuận An cho ông Thái.

Tiếp đó, trong quá trình triển khai hồ sơ đấu thầu, bị cáo đã được UBND tỉnh Bắc Giang cũng như Ban quản lý dự án hỗ trợ tham gia tiếp cận hồ sơ cũng như đi khảo sát hiện trường và tất cả các hành vi đã diễn ra theo như cáo trạng của VKSND Tối cao.

Bữa cơm và tác động ngầm giúp Thuận An trúng thầu dự án nghìn tỷ- Ảnh 2.

Bị cáo Trần Thái Hà được được đưa tới toà.

Sau đó, bị cáo Hưng tiếp xúc với Nguyễn Văn Thạo – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang để đề nghị hỗ trợ việc tham gia đấu thầu.

Hưng khai tất cả các cái nhiệm vụ ở dưới thì bị cáo giao toàn quyền cho Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Chủ tịch tập đoàn chỉ đạo, thành lập cái tổ công tác tham gia thầu. Tất cả nội dung được lập và trao đổi trên một nhóm chat, Hưng được biết tất cả những cái hoạt động trong cái nhóm.

"Mọi người nhắn tin nào thì bị cáo đọc và nếu có ý kiến gì thì cáo sẽ tham gia. Không có ý kiến gì thì bị cáo sẽ để cho mọi người tự làm", Hưng khai.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai, trước đấu thầu, bị cáo không có đưa tiền cho ai, nhưng sau khi đấu thầu, trúng thầu và trong quá trình triển khai dự án thì bị cáo có chi tiền bồi dưỡng một số cơ quan cũng như cá nhân.

Trong đó, đã đưa tiền cho anh Dương Văn Thái và một số cá nhân ở Ban quản lý dự án theo cơ chế hỗ trợ là 3% (trước thuế) giá trị hợp đồng gói thầu được thanh toán. Trong đó, đưa nhiều nhất cho Nguyễn Văn Thạo nhận 11 tỷ đồng (ông Thạo đã đưa tổng số 3 tỷ đồng cho Lê Ô Pích, còn lại 8 tỷ đồng); Lê Ô Pích – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang 1 tỷ đồng…

Hưng khai, nguồn tiền "bôi trơn" được thu tiền của các cái đơn vị thành viên trong liên danh cũng như công ty con của trong tập đoàn như: Công ty Trung Chính; Công ty 168 và Công ty Nam Anh.

Nhờ đó công ty được trúng thầu, cáo trạng xác định là thiệt hại là hơn 96 tỷ đồng. Tại toà, bị cáo Hưng chấp nhận và không có ý kiến gì. Chiều cùng ngày, HĐXX tiếp tục làm rõ các sai phạm của Tập đoàn Thuận An tại các dự án tại Hà Nội, Tuyên Quang,...

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.