Bước chân lầm lỡ của cha và bức thư đẫm nước mắt của con gái

Bước chân lầm lỡ của cha và bức thư đẫm nước mắt của con gái

Thứ 5, 02/09/2021 | 15:08
0
Đối mặt với mức án cao vì hai tội danh, khuôn mặt Hiền tỏ rõ sự ăn năn, hối hận. Gã bật khóc nức nở khi giờ nghị án được đọc thư của con gái đầu tại toà.

Người cha lầm lỡ

Phiên toà xét xử bị cáo Phạm Đình Hiền (38 tuổi), trú thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An về 2 tội Mua bán trái phép chất ma túy và Buôn bán hàng cấm diễn ra khá nhanh. Về căn bản, tại phiên toà, Hiền thừa nhận hành vi và tội danh của mình.

Ngày xét xử, vợ Hiền mang theo đứa út đến tham dự phiên toà để an ủi và động viên chồng. Đôi mắt người phụ nữ này đỏ hoe khi nhìn thấy chồng được cảnh sát dẫn giải vào phiên toà. 

Vì lập gia đình sớm nên ở tuổi 38, con gái lớn của Hiền nay đã 17 tuổi và đứa út 5 tuổi. Hai đứa con của Hiền ngoan ngoãn và biết nghe lời bố mẹ. Cuộc sống gia đình không khá giả nhưng đầm ấm. Không bằng lòng với những gì mình có, Hiền lại bước chân vào con đường tội lỗi. Thay vì làm ăn lương thiện, Phạm Đình Hiền lại chọn cách kiếm tiền phạm pháp. Lưới trời lồng lộng, Hiền bị công an bắt giữ khi buôn cả pháo và ma tuý dịp Tết Nguyên đán.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 11/2020, trong một lần đi ăn đêm tại thị trấn Đô Lương, Phạm Đình Hiền gặp một người lái xe từ Lào về. Hiền liền hỏi người này nguồn bán pháo và được cho số điện thoại của một người Lào.

Hồ sơ điều tra - Bước chân lầm lỡ của cha và bức thư đẫm nước mắt của con gái

Hiền đã nhiều lần rơi nước mắt khi khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Gần 1 tuần sau, Hiền gọi điện cho người Lào đặt mua pháo với số lượng lớn để sử dụng và bán vào dịp Tết Nguyên đán. 3 ngày sau, người Lào gọi điện thông báo đã có pháo nên hai bên thương lượng giá cả. Sau đó, Hiền còn đặt mua thêm 10 gói hồng phiến, giá 20 triệu đồng để về bán kiếm lời.

Đến 19h ngày 31/12/2020, Phạm Đình Hiền nhận được 10 gói hồng phiến với khối lượng 193,34 gam được bỏ trong bao gạo và hơn 66kg pháo các loại. Hơn 1 tiếng sau, khi Hiền đang vận chuyển bao gạo có chứa ma túy và pháo đi cất giấu thì bị lực lượng công an và bộ đội biên phòng bắt quả tang.

Giọt nước mắt muộn màng

Hiền bị bắt thời điểm gần Tết Nguyên đán nên mọi người trong gia đình đều rất sốc và suy sụp. Đặc biệt là vợ Hiền. Tết là ngày gia đình sum vầy đón giao thừa để bước sang năm mới nhưng không khí trong gia đình Hiền lại buồn hơn bao giờ hết. Chồng bị bắt, vợ Hiền cố gắng động viên, chăm sóc để hai đứa con ổn định tâm lý, chuyên tâm học hành. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vợ Hiền vẫn chắt chiu vào thăm nuôi và gửi thuốc men cho chồng. 

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi mua bán ma túy và hàng cấm. Bị cáo khai mua ma túy về để bán kiếm lời, buôn pháo để vừa sử dụng vừa bán vào dịp Tết. Bị cáo trình bày đang mắc bệnh nặng để xin giảm nhẹ hình phạt.

Giờ nghị án, người thân đưa bức thư dài của cô con gái đầu cho Hiền. Bức thư dài 2 trang giấy là những lời hỏi thăm bố; nói về những cố gắng và thành quả học tập của hai chị em. Trong thư cô con gái đầu cũng kể về cuộc sống của mẹ con trong những ngày xa bố. Hai chị em hứa với Hiền sẽ cố gắng học hành chăm chỉ. Cuối thư cô con gái không quên động viên bố giữ gìn sức khoẻ cải tạo tốt để sớm về với gia đình.

Đọc thư con, bị cáo rơi nước mắt. Bị cáo cúi đầu, lau những giọt nước mắt. Có lẽ giờ đây trong thâm tâm của bị cáo đã cảm thấy ân hận về những gì mình đã làm.

Bị cáo quay mặt lại, nghẹn ngào xin lỗi người thân. Lúc này, vợ Hiền cũng khóc nghẹn. Người phụ nữ này động viên chồng cố gắng cải tạo tốt để sớm về với gia đình.

Hồ sơ điều tra - Bước chân lầm lỡ của cha và bức thư đẫm nước mắt của con gái (Hình 2).

Hiền đã khóc khi đọc thư của con gái. 

HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như: Bị cáo đã cung cấp thông tin bắt đối tượng đánh bạc cho cơ quan công an; bố mẹ là người có công với cách mạng; quá trình bị cáo bị bắt, gia đình đã ủng hộ 5 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống Covid-19 được chính quyền địa phương xác nhận.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Hiền 17 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 2 năm tù về tội Buôn bán hàng cấm, tổng hình phạt chung dành cho bị cáo là 19 năm tù.

Khi 2 con đang tuổi ăn học, đáng lẽ Hiền phải tu chí cùng vợ làm ăn để lo tương lai cho hai con. 19 năm tù là cái giá quá đắt Hiền phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Giờ đây, Hiền có hối hận cũng đã quá muộn màng…

Minh Tâm

Kẻ mua bán 115kg ma túy sa lưới sau 8 tháng lẩn trốn

Thứ 4, 01/09/2021 | 08:45
Sau 8 tháng lẩn trốn, kẻ mua bán trái phép 115kg ma túy đã bị các lực lượng công an tỉnh Lào Cai phối hợp bắt giữ.

Bắt giữ tài xế taxi nhận mua bán, “ship” ma túy tận nhà cho con nghiện

Thứ 3, 31/08/2021 | 08:39
Đang tàng trữ trái phép chất ma túy, chưa kịp bán cho con nghiện thì Sang bị công an phát hiện và bắt giữ.

Bí mật bên trong trang trại nuôi chó béc giê của "ông trùm" ma túy

Thứ 6, 27/08/2021 | 19:46
Thả chó béc giê, lắp hệ thống camera để buôn bán ma túy tại trang trại, một "ông trùm" có "số má" trong giới giang hồ vừa bị công an bắt giữ.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.