Buôn cá ong không rõ nguồn gốc, chủ hàng bị phạt 17 triệu đồng

Buôn cá ong không rõ nguồn gốc, chủ hàng bị phạt 17 triệu đồng

Lã Đắc Tiến
Thứ 6, 15/12/2017 | 17:34
0
Ngày 15/12, chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt 17 triệu đồng đối với ông Đoàn Ngọc Thụy (SN 1955, trú tại xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đồng thời, chi cục Quản lý thị trường giao đội Quản lý thị trường số 1 tổ chức tiêu hủy 1.245kg cá ong đang phân hủy do ông Thụy vận chuyển.

Trước đó, ngày 14/12, lực lượng thuộc đội Quản lý thị trường số 1 đang làm nhiệm vụ tại huyện Đầm Hà phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS 14B-024.12 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tin nhanh - Buôn cá ong không rõ nguồn gốc, chủ hàng bị phạt 17 triệu đồng

Số cá ong bị lực lượng quản lý thị trường thu giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe đang vận chuyển 1.245kg cá ong đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối, khó chịu. Chủ xe là ông Đoàn Ngọc Thụy không xuất trình được bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số cá trên.

Chủ xe khai nhận mua số cá trên từ Móng Cái, vận chuyển về Hải Phòng tiêu thụ thì bị bắt giữ. Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản vi phạm đối với ông Đoàn Ngọc Thụy về hành vi kinh doanh hàng hóa (thực phẩm) không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

Quảng Ninh sẽ thu phí tham quan Yên Tử từ 1/1/2018

Thứ 5, 14/12/2017 | 16:55
Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 13 đã thông qua 22 nghị quyết trong đó, có nghị quyết về việc thu phí tham quan Khu du tích, danh thắng Yên Tử.

Quảng Ninh: Bắt nóng đối tượng trộm cắp xe máy

Thứ 5, 07/12/2017 | 15:30
Thấy xe máy của người dân để ở bãi đất trống, quan sát không có người, Ninh đã dùng dụng cụ mang theo trong người tiến hành phá khóa rồi trộm cắp.
Cùng tác giả

Nam Định: Sáu nông dân bỏ hàng chục tỷ đồng gom đất nông nghiệp

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:42
Người dân ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đang bàn tán xôn xao chuyện một số ‘nông dân’ trên địa bàn bỏ ra 20,2 tỷ đồng mua lại hơn 10ha đất nông nghiệp.

Xe trên 12 chỗ lại được lưu thông bình thường ra đảo Cát Bà

Thứ 5, 01/02/2018 | 10:00
Từ hôm nay (31/1), TP.Hải Phòng lại cho phép xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông ra đảo Cát Bà sau 6 ngày thực hiện cấm.

Hải Phòng: Người dân vẫn đốt pháo sáng ăn mừng trước nỗ lực của U23 Việt Nam

Chủ nhật, 28/01/2018 | 09:35
Tối 27/1, hàng nghìn người dân Hải Phòng vẫn đổ ra đường chúc mừng những nỗ lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Hải Phòng: Cấm lưu thông trên một số tuyến đường khi diễn ra trận chung kết

Thứ 7, 27/01/2018 | 12:00
Một số tuyến đường tại Hải Phòng sẽ bị cấm lưu thông, dừng đỗ trong thời gian diễn ra trận chung kết giải U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Hải Phòng: Công bố Quyết định cách chức Chủ tịch huyện An Lão

Thứ 3, 23/01/2018 | 11:30
UBND TP.Hải Phòng vừa công bố Quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.