Chưa ghi nhận hiện tượng nước biển đổi màu bất thường
Ngày 6/10, ông Trần Hữu Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, đã cung cấp thông tin liên quan đến hiện tượng cá chết rải rác dạt vào bờ biển Hà Tĩnh trong thời gian vừa qua.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, kết quả phân tích bước đầu cho thấy môi trường nước biển tại các khu vực lấy mẫu chưa có dấu hiệu ô nhiễm.
Trước đó, từ 29-30/9, một số địa phương ven biển Hà Tĩnh ghi nhận thủy sản chết rải rác, trôi dạt vào bờ. Hiện tượng được ghi nhận tại vùng nuôi cá lồng bè phường Vũng Áng và vùng biển các xã: Thiên Cầm, Yên Hòa, Cẩm Trung.
Cụ thể, tại phường Vũng Áng, thủy sản chết được ghi nhận tại 25 lồng nuôi của 25 hộ, chủ yếu là cá bớp, cá mú và cá vẩu. Cá bắt đầu chết rải rác từ đầu tháng 9 và tăng vào khoảng chiều 28/9 đến sáng 29/9.
Còn tại Thiên Cầm, người dân phát hiện một số loại thủy sản tự nhiên như: cá mòi, cá thờn bơn, cá mỏ neo, ghẹ, ngao,… chết dạt vào bờ. Một số khu vực thuộc Yên Hòa và Cẩm Trung cũng ghi nhận thủy sản chết trôi dạt.
Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chuyên môn chưa ghi nhận bằng mắt thường các triệu chứng, bệnh tích của một số bệnh nguy hiểm thường gặp; màu nước biển bình thường, chưa ghi nhận hiện tượng nước biển đổi màu bất thường.

Cơ quan chuyên môn lấy mẫu nước biển kiểm tra sau hiện tượng cá chết rải rác vùng biển ở Hà Tĩnh. Ảnh NVCC.
Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, ngay khi nhận được thông tin, đơn vị đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản chủ trì, phối hợp Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, lấy mẫu.
"Cơ quan chức năng đã lấy 4 mẫu nước biển và mẫu cá tại các khu vực liên quan gửi cơ quan chuyên môn kiểm tra, tổng hợp báo cáo, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương các biện pháp xử lý kịp thời", ông Khanh nói.
Kết quả phân tích các mẫu nước biển cho thấy nhiệt độ, oxy hòa tan, pH, độ muối, độ kiềm, chất rắn lơ lửng, amoni, nitrit, photphat, cyanua, tổng phenol, sắt, cadimi, mangan, chì, thủy ngân, sunfua, asen, coliform, vibrio tổng số đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước biển.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, kết quả phân tích bước đầu cho thấy môi trường nước biển tại các khu vực lấy mẫu chưa có dấu hiệu ô nhiễm.
Đối với tiêu chuẩn về nước nuôi trồng thủy sản, một số mẫu có thông số Vibrio tổng số vượt chuẩn và hàm lượng sunfua cao. Theo cơ quan chuyên môn nhận định, các thông số này có thể liên quan đến quá trình phân hủy chất hữu cơ và điều kiện môi trường cục bộ tại khu vực lấy mẫu.
Phân tích chuyên sâu để làm rõ nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết
Liên quan đến nguyên nhân thủy sản chết, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết hiện chưa có kết luận chính thức.
Ngày 29/9, Chi cục Thủy sản đã thu các mẫu cá bớp (tại vùng nuôi lồng bè phường Vũng Áng) và mẫu cá tự nhiên (tại Thiên Cầm) gửi Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Bệnh Thủy sản miền Bắc, Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam xét nghiệm.
Mấy ngày nữa, cơ quan chuyên môn sẽ công bố kết quả phân tích chuyên sâu về bệnh học/vi sinh để có kết luận về nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết trên biển thời gian qua.

Khu vực nuôi cá lồng bè ở phường Vũng Áng.
Trong thời gian chờ kết quả, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương ven biển theo dõi diễn biến, thu gom và xử lý thủy sản chết theo quy định; đồng thời hướng dẫn người nuôi vệ sinh, khử trùng lồng bè, điều chỉnh mật độ nuôi, chăm sóc và tăng sức đề kháng cho thủy sản.
"Ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân không thu gom, mua bán, chế biến thủy sản chết không rõ nguyên nhân làm thực phẩm hoặc làm thức ăn cho thủy sản, vật nuôi", ông Khanh thông tin.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cũng đang phối hợp với lực lượng Kiểm ngư, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng và chính quyền các địa phương tiếp tục theo dõi, kiểm tra khu vực ven biển; đồng thời tăng cường quản lý nguồn giống thủy sản và điều kiện an toàn tại các cơ sở nuôi.