Ca Covid-19 cộng đồng ở Đà Nẵng nhiều lần ra Huế và đến chỗ đông người

Ca Covid-19 cộng đồng ở Đà Nẵng nhiều lần ra Huế và đến chỗ đông người

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 10/09/2021 | 16:54
0
Anh N., người dương tính với SARS-CoV-2 ở cộng đồng công bố ngày 8/9, lái xe ra Huế nhiều lần để nhập hàng hóa. Người này cũng có đến một số điểm đông người.

Ngày 10/9, cơ quan chức năng quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng vẫn đang triển khai mở rộng công tác truy vết dịch tễ đối với trường hợp anh N.V.N., SN 1978, lái xe công ty M.H., khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Anh N., chính là 1 trong 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở cộng đồng công bố ngày 8/9 tại địa phương. Đây cũng là ca bệnh mà cơ quan y tế địa phương vẫn đang truy tìm nguồn lây nhiễm. Từ ngày 8/9, bệnh nhân có triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi. Hiện tại vẫn đau lưng, mệt mỏi.

Theo báo cáo dịch tễ, từ ngày 24/8, bệnh nhân rời nhà ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đến ở làm việc "3 tại chỗ" tại công ty M.H.. Hằng ngày bệnh nhân lái xe ra 1 công ty tại khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế để lấy hàng. Có ngày anh N., đi 2 chuyến, có ngày thì 1 chuyến.

Sự kiện - Ca Covid-19 cộng đồng ở Đà Nẵng nhiều lần ra Huế và đến chỗ đông người

Hàng ngày anh N., lái xe ra Thừa Thiên Huế rồi về lại công ty ở Đà Nẵng.

Hành trình di chuyển như sau: Khoảng 5 giờ sáng, bệnh nhân lái xe ra khỏi công ty, đi qua chốt kiểm dịch của Đà Nẵng. Đến chốt kiểm dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế tại Lăng Cô, huyện Phú Lộc, bệnh nhân vào chốt để khai báo và làm thủ tục test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Chỉ khi có kết quả âm tính thì mới được đi tiếp vào tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đặc biệt, theo khai báo của bệnh nhân với cơ quan chức năng, mỗi lần vào chốt test nhanh SARS-CoV-2 thường rất đông người. Do đó, bệnh nhân cùng nhiều lái xe khác đều chen chúc, chen lấn để cố khai báo y tế cho nhanh. Bệnh nhân đã tiếp xúc gần với rất nhiều người, nhưng không biết ai cả.

Khi đến khu công nghiệp Phú Bài, bệnh nhân làm thủ tục giấy tờ với bảo vệ của công ty mà mình chở hàng đến. Sau đó thì bốc hàng và về lại TP.Đà Nẵng. Quá trình di chuyển về này, bệnh nhân có vào cây xăng khu vực 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc. Mỗi lần vào bệnh nhân có tiếp xúc với 1 nhân viên bán xăng nhưng không biết tên.

Qua địa phận TP.Đà Nẵng, bệnh nhân lái xe đến chốt kiểm dịch ở khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang để test nhanh Covid-19. Bệnh nhân chờ kết quả và khi được xác nhận  âm tính với SARS-CoV-2 thì về lại công ty. 

Toàn bộ quá trình nêu trên lặp đi lặp lại từ ngày 24/8 - 5/9. Ngày 6/9, TP.Đà Nẵng thay đổi biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nên bệnh nhân chấm dứt việc hoạt động "3 tại chỗ" ở công ty. Người này về nhà và mỗi sáng lái xe máy lên công ty để tiếp tục hành trình ra tỉnh Thừa Thiên Huế như trên.

Đến ngày 8/9, sau khi trở về lại TP.Đà Nẵng từ tỉnh Thừa Thiên Huế, bệnh nhân vào chốt test nhanh SARS-CoV-2 xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang để thực hiện test như thường lệ. Lúc này kết quả trả về thể hiện bệnh nhân dương tính với kháng nguyên SARS-CoV-2. Sau đó xe của bệnh nhân được khử khuẩn cả trong và ngoài, bệnh nhân được hướng dẫn vào lấy mẫu xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Xpert Xpress của bệnh viện Phổi Đà Nẵng cũng là dương tính.

Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng cũng cho dương tính với SARS-CoV-2.

Nói về trường hợp ca cộng đồng này, một lãnh đạo ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp TP.Đà Nẵng nhận định, công ty M.H. - nơi anh N., làm việc tổ chức hoạt động rất tốt thời điểm giãn cách xã hội. Đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cũng theo vị quản lý này, bên cạnh đó, quá trình làm việc anh N., cũng chỉ lái xe đi về 2 địa điểm cố định và tiếp xúc với rất ít người. Những F1 của anh ở công ty đều được xác định đã âm tính với SARS-CoV-2. Căn cứ nhiều yếu tố, khả năng nguồn lây nhiễm cho anh N., đến từ việc tập trung đông khi xét nghiệm, khi test nhanh là rất cao.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, ngành Y tế quận Liên Chiểu cũng đã xác định được 10 F1 của lái xe này. Họ đều là đồng nghiệp ở công ty M.H với anh N.

Ngoài ra, các trường hợp khác đã tiếp xúc gần với anh N., là những lái xe cùng ăn cơm chung, sửa máy tính cho bệnh nhân ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đà Nẵng: Ba người trong một gia đình dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 5, 09/09/2021 | 22:16
Tối 9/9, tin từ UBND quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, thành phố này vừa mới phát hiện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng đã hỗ trợ gần 11.500 lao động không có hợp đồng bị mất việc

Thứ 5, 09/09/2021 | 17:04
Ngoài lao động không có hợp đồng mất việc, TP.Đà Nẵng đã hỗ trợ cho 1.335 hướng dẫn viên du lịch cùng nhiều đối tượng khác.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.