Cả gia đình mắc Covid, người khỏi trước có cần cách ly?

Cả gia đình mắc Covid, người khỏi trước có cần cách ly?

Chủ nhật, 13/03/2022 | 08:00
0
Theo BS. Hoàng Thanh Tuấn, thường khi vừa khỏi Covid có nghĩa là mình đã thắng chủng Covid đó nên không phải cách ly.

Hiện nay, số ca F0 điều trị tại nhà tăng cao, thậm chí có nhiều gia đình cả nhà bị F0. Tuy nhiên, có một vấn đề mà nhiều người thắc mắc là người khỏi trước người khỏi sau thì có cần cách ly nữa hay không?

Để giải đáp những thắc mắc thường gặp liên quan đến điều trị F0 tại nhà, Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi nhanh với TS.BS Hoàng Thanh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo, Viện Bỏng Quốc gia- có kinh nghiệm trong việc quản lý trạm y tế lưu động đợt dịch Covid-19 thứ 4 tại Tp. HCM.

Bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn cùng một nhóm y bác sĩ đã tham gia chống dịch ở phía Nam lập ra một “Nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà" trên facebook.

Sự kiện - Cả gia đình mắc Covid, người khỏi trước có cần cách ly?

TS.BS Hoàng Thanh Tuấn.

Người Đưa Tin (NĐT): Thưa bác sĩ, hiện nhiều gia đình F0 đặt câu hỏi là người bị bệnh mà khỏi trước thì có cần cách ly với người chưa khỏi hay không? Vì sao?

TS.BS. Hoàng Thanh Tuấn: Thường khi vừa khỏi thì người F0 đã thắng chủng Covid đó rồi nên không phải cách ly nữa. Vì trong thời gian bị bệnh, cơ thể đã sản sinh ra hệ miễn dịch để đề kháng chủng Covid đó. Còn đối với người có hệ miễn dịch yếu thì khi tiếp xúc vẫn phải cách ly.

NĐT: Nhiều F0 quan tâm là sau khi khỏi Covid-19 khoảng bao lâu thì có thể tiêm được vắc-xin phòng Covid-19?

TS. BS. Hoàng Thanh Tuấn: Nếu chưa tiêm đủ mũi tăng cường thì có thể tiêm sớm. Tuy nhiên, thường với kinh nghiệm tư vấn và chữa trị thời gian qua thì tôi thường khuyên người F0 khi khỏi thì nên đợi khoảng 2-3 tháng khi sức khỏe phục hồi thì lúc đó tiêm sẽ an toàn.

Lý do là sau khi khỏi, người bệnh đã có sẵn trong mình hệ miễn dịch, nhưng hệ miễn dịch của người bệnh không thể nào bằng tiêm vắc-xin được. Theo tôi, người mới khỏi bệnh nên để phục hồi sức khỏe ổn định, sau đó đợi để tiêm là tốt nhất.

NĐT: Hiện nay, nhiều F0 không tuân thủ lời khuyên của bác sĩ mà tự tìm kiếm, mua những loại thuốc trên mạng để phòng bệnh, điều này gây hại thế nào thưa bác sĩ?

Sự kiện - Cả gia đình mắc Covid, người khỏi trước có cần cách ly? (Hình 2).

Phòng tránh nhiễm Covid-19 là điều nên làm, khi đã nhiễm cần tuân thủ theo hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế, chuyên gia y tế. 

TS. BS. Hoàng Thanh Tuấn: Thuốc kháng virus có nhiều tác dụng phụ và thuốc có chỉ định riêng, không phải thuốc uống để dự phòng. Khi bị nhiễm thì uống sớm trong vòng từ 5-7 ngày, còn chưa nhiễm sẽ không được uống và không có tác dụng dự phòng. Thêm nữa, thuốc chỉ sử dụng cho những người lớn, không dùng cho trẻ nhỏ, phụ nữ có thai. Trong thời điểm hiện nay, tôi thấy việc sử dụng thuốc dự phòng đỡ hơn trước, trước kia họ sử dụng vô tội vạ.

NĐT: Với số ca nhiễm tăng cao và nhiều như hiện nay, nhiều người không ngần ngại chia sẻ mình hay cả gia đình là F0, tuy nhiên cũng có người có tâm lý là đằng nào cũng bị nên chủ quan, điều này có nguy hiểm không thưa bác sĩ?

TS. BS. Hoàng Thanh Tuấn: Hiện nay, số người tiêm vắc-xin tăng cao, các chủng nhiễm cũng nhẹ hơn và đa số người mắc không triệu chứng, hoặc triệu chứng nhẹ. Chủ trương của các nước trên thế giới cũng coi Covid như là bệnh đặc hữu rồi, tại Việt Nam cũng đang có những đề xuất để chuẩn bị cho bình thường hóa. Tất nhiên, việc không nhiễm vẫn là tốt hơn, phòng tránh là điều nên làm, đơn giản là phòng tránh cho chính bản thân mình và người trong gia đình, đặc biệt là nhà có người lớn tuổi có bệnh nền và trẻ em.

NĐT: Xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ!

Nguyễn Sơn - Thế Dân

Tấn Trường tái nhiễm COVID-19, vắng mặt trận gặp TP.HCM?

Thứ 7, 12/03/2022 | 11:53
CLB Hà Nội đã phải nhận thông tin không vui ngay trước giờ ra quân gặp TP.HCM trên sân Hàng Đẫy.

Tp.HCM siết chặt việc phòng chống dịch trong trường học trước diễn biến mới về Covid-19

Thứ 7, 12/03/2022 | 08:02
Khi dịch Covid-19 tại các trường học có chuyển biến phức tạp, Sở GD&ĐT Tp.HCM chỉ đạo các cơ sở cần đánh giá, xử lý kịp thời, phù hợp theo quy định.

Ô nhiễm không khí có thể tăng rủi ro về sức khỏe do COVID-19 gây ra

Thứ 7, 12/03/2022 | 08:00
Ngày càng nhiều bằng chứng khoa học chỉ ra mối liên hệ giữa hệ thống miễn dịch bị suy yếu do ô nhiễm không khí với mối đe doạ ngày càng lớn từ COVID-19.
Cùng tác giả

Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thứ 33 của UBTVQH

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:30
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến tại phiên họp thứ 33.

Bộ Y tế: Đã tiêm vắc-xin AstraZeneca không cần xét nghiệm D-dimer

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:00
Từ tháng 7/2023, Việt Nam đã sử dụng hết loại vắc-xin AstraZeneca, nên hiện tại không còn rủi ro phát triển huyết khối kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu sau khi tiêm.

Tập trung tối đa, chuẩn bị kỹ lưỡng kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:45
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý ưu tiên, tập trung tối đa, mọi mặt để chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, khoa học Phiên họp thứ 33 của UBTVQH và kỳ họp thứ 7.

Chất lượng dịch vụ của 10 doanh nghiệp bưu chính năm 2023

Thứ 5, 09/05/2024 | 17:22
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa thông tin về tình hình chất lượng dịch vụ bưu chính của một số doanh nghiệp bưu chính năm 2023.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Nghị quyết trình Quốc hội về đất đai

Thứ 5, 09/05/2024 | 14:50
Việc xây dựng các Nghị quyết của Quốc hội để thí điểm cơ chế, chính sách mới, đột phá về đất đai nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn nóng bỏng của địa phương, doa
Cùng chuyên mục

“Cú bắt tay ngầm” gây thiệt hại lớn của cán bộ quản lý Nhà nước với DN tư nhân

Thứ 6, 10/05/2024 | 19:09
Nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ có sự cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ Nhà nước với các công ty, doanh nghiệp tư nhân.

Bình Thuận đạt chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất trong 15 năm trở lại

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Trong bảng xếp hạng PCI 2023, tỉnh Bình Thuận đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc, đạt 68,06 điểm, tăng 3,67 điểm so với năm 2022.

Yêu cầu triển khai việc trả phí đăng kiểm bằng chuyển khoản, quẹt thẻ

Thứ 6, 10/05/2024 | 10:45
Việc các Trung tâm đăng kiểm chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt gây mất thời gian, không tạo thuận lợi cho người dân và không phù hợp với chủ trương của Nhà nước.

Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng ước đạt 43,1% dự toán

Thứ 6, 10/05/2024 | 10:45
Lũy kế thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 4 tháng năm 2024 ước đạt 733,4 nghìn tỷ đồng, bằng 43,1% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Bộ trưởng Tô Lâm: Hải Phòng thực hiện bằng được mục tiêu giảm tội phạm

Thứ 5, 09/05/2024 | 18:36
Đây là đề nghị của Bộ trưởng Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.Hải Phòng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận đạt chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất trong 15 năm trở lại

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Trong bảng xếp hạng PCI 2023, tỉnh Bình Thuận đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc, đạt 68,06 điểm, tăng 3,67 điểm so với năm 2022.

“Cú bắt tay ngầm” gây thiệt hại lớn của cán bộ quản lý Nhà nước với DN tư nhân

Thứ 6, 10/05/2024 | 19:09
Nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ có sự cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ Nhà nước với các công ty, doanh nghiệp tư nhân.

Yêu cầu triển khai việc trả phí đăng kiểm bằng chuyển khoản, quẹt thẻ

Thứ 6, 10/05/2024 | 10:45
Việc các Trung tâm đăng kiểm chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt gây mất thời gian, không tạo thuận lợi cho người dân và không phù hợp với chủ trương của Nhà nước.

Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng ước đạt 43,1% dự toán

Thứ 6, 10/05/2024 | 10:45
Lũy kế thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 4 tháng năm 2024 ước đạt 733,4 nghìn tỷ đồng, bằng 43,1% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2023.