Cà Mau: Các trường ở cấp độ dịch an toàn được học trực tiếp từ 25/10

Cà Mau: Các trường ở cấp độ dịch an toàn được học trực tiếp từ 25/10

Hữu Việt Tâm
Thứ 6, 22/10/2021 | 20:02
0
Kể từ ngày 25/10, học sinh cấp học Giáo dục phổ thông ở Cà Mau thuộc cấp độ 1, khu vực thực sự an toàn sẽ đi học trực tiếp trên lớp.

Ngày 22/10, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau ban hành văn bản triển khai đến UBND các huyện và Tp.Cà Mau về việc tham mưu UBND tỉnh tổ chức dạy và học trong tình hình mới.

Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho cấp mầm non tiếp tục nghỉ cho đến khi có thông báo mới. Từ ngày 25/10, giáo dục phổ thông (cấp tiểu học, THCS và THPT) tổ chức dạy và học trực tiếp đối với những trường thuộc cấp độ 1 theo quy định của Sở Y tế.

“Tuy nhiên, không phải trường nào thuộc cấp độ 1 cũng cho học sinh đi học trở lại mà phải lựa chọn những trường thuộc khu vực thực sự an toàn. Riêng các trường trên địa bàn phường thuộc Tp.Cà Mau không tổ chức dạy và học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới”, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau quy định.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng chỉ đạo các trường kịp hoàn thành tổng vệ sinh, khử khuẩn, sắp xếp lại phòng học. Trên từng địa bàn, những trường dọn dẹp xong, đảm bảo đủ điều kiện là khẩn trương tổ chức dạy và học, không cầu toàn đợi đến khi hoàn thành trên phạm vi cả huyện, thành phố.

Cần quan tâm hơn đối với những trường trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện và các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định, nhất là quy định 5K.

Đồng thời, đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh an toàn về sức khỏe, không có các triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở,...Đảm bảo giãn cách trong trường học theo quy định của Sở.

Bằng nhiều biện pháp, động viên cha mẹ học sinh tích cực đưa con em đến trường học tập đầy đủ, an toàn, nghiêm túc.

Riêng tất cả các trường học còn lại sẽ tổ chức dạy và học trực tuyến chương trình chính khóa (quy định đối với cấp THCS và THPT, không áp dụng đối với cấp tiểu học).

Ngoài ra, Sở GD&ĐT chỉ đạo UBND huyện, Tp.Cà Mau lập danh sách những trường đủ điều kiện dạy và học trực tiếp trên địa bàn, bao gồm cấp THPT gửi về Sở chậm nhất 11h ngày 23/10 để tổng hợp và trình cấp thẩm quyền quyết định việc dạy và học trên phạm vi tỉnh.

Cả nước vẫn còn 31 tỉnh, thành phố tiếp tục duy trì học trực tuyến

Chủ nhật, 10/10/2021 | 17:16
Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cả nước vẫn còn 31 tỉnh, thành phố tiếp tục duy trì học trực tuyến.

Nghệ An: Học sinh các cấp tại Tp.Vinh vẫn học trực tuyến

Thứ 6, 01/10/2021 | 10:57
Do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên học sinh trên địa bàn Tp.Vinh vẫn tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Cà Mau: Dừng các lớp học trực tuyến đối với cấp tiểu học

Thứ 6, 17/09/2021 | 19:00
Ngày 17/9, Sở GD&ĐT Cà Mau vừa có văn bản về việc tổ chức dạy học (tuần 3) năm học 2021-2022 đối với các cấp học trên địa bàn tỉnh.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tuyển sinh 2024: Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:29
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.