Cà Mau cho học sinh nghỉ đến hết ngày 1/3

Cà Mau cho học sinh nghỉ đến hết ngày 1/3

Hữu Việt Tâm
Thứ 7, 15/02/2020 | 12:39
0
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Cà Mau thống nhất cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết ngày 1/3/2020 để phòng chống dịch bệnh.

Ngày 15/2, UBND tỉnh vừa có công văn tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 1/3. Ngày 2/3, việc học tập sẽ thực hiện trở lại bình thường.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với sở Y tế và các đơn vị có liên quan theo dõi tình hình diễn biến dịch Covid-19 để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các hoạt động tại cơ sở giáo dục trở lại bình thường.

Giao sở GD&ĐT, UBND các huyện, TP.Cà Mau, trường Chính trị tỉnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành Y tế thực hiện việc phun xịt, tiêu độc khử trùng tại các cơ sở trường, lớp học trước khi học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại.

Giáo dục - Cà Mau cho học sinh nghỉ đến hết ngày 1/3

Ngành chức năng thực hiện việc phun xịt, tiêu độc, khử trùng tại các cơ sở trường, lớp học.

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã đưa, trước đó, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện để đón học sinh đi học trở lại học vào ngày 17/2, Chủ tịch UBND tỉnh giao sở GD&ĐT, UBND các huyện, TP.Cà Mau, trường Chính trị tỉnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với ngành Y tế thực hiện việc phun xịt, tiêu độc, khử trùng tại các cơ sở trường, lớp học.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục tạm thời không tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Tạm thời dừng tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm.

Trường hợp cần thiết mới tổ chức các hoạt động bồi dưỡng phù hợp cho học sinh yếu kém trong nhà trường (nếu có).

Giáo dục - Cà Mau cho học sinh nghỉ đến hết ngày 1/3 (Hình 2).

Công văn về việc cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 1/3.

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của bộ GD&ĐT tại Công văn số 431/BGDĐ-GDTC ngày 14/2 về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 nên tỉnh Cà Mau đã thống nhất cho nghỉ học như thời gian nêu trên.

Theo báo cáo của ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Cà Mau, đến hết ngày 14/2, tổng số điểm trường trên toàn tỉnh đã phun thuốc là 519/525 trường, đạt tỉ lệ 98,85%.

Trong đó, phòng GD&ĐT có 484/490 trường học được phun thuốc khử khuẩn, đạt tỉ lệ 98,77%. Còn 6 trường THCS trực thuộc phòng GD&ĐT TP.Cà Mau chưa phun thuốc nhưng đã làm vệ sinh lần 2.

Các trường, tâm tâm trực thuộc sở GD&ĐT có 35/35 trường học, đạt tỉ lệ 100%. Nhiều đơn vị trường học đã phun thuốc khử trùng và vệ sinh lần 2,3 như huyện: Năm Căn, Trần Văn Thời, Ngọc Hiển và nhiều trường THPT trực thuộc sở GD&ĐT.

Nhiều tỉnh thành quyết định tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng Covid-19

Thứ 7, 15/02/2020 | 11:03
Sau khi Bộ trưởng GD&ĐT đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố xem xét cho học sinh, sinh viên nghỉ đến hết tháng 2, các địa phương đã tiếp tục có điều chỉnh lịch học.

Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần vì dịch Covid -19

Thứ 6, 14/02/2020 | 18:09
Thông tin từ sở GD&ĐT Hà Nội, UBND TP đã chính thức quyết định kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh đến hết ngày 23/2 để phòng chống dịch Covid -19.

Hà Tĩnh: Học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ “tránh” dịch Covid-19

Thứ 5, 13/02/2020 | 17:33
Sau 2 tuần nghỉ để ngăn ngừa lây lan dịch Covid-19, hơn 700 trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ chính thức quay trở lại học bình thường kể từ ngày 17/2/2020.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.