Cà Mau thực hiện nghiêm “ai ở đâu ở đó”, dừng chợ tự phát, chợ nhóm

Cà Mau thực hiện nghiêm “ai ở đâu ở đó”, dừng chợ tự phát, chợ nhóm

Hữu Việt Tâm
Thứ 3, 24/08/2021 | 20:30
0
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Cà Mau yêu cầu người dân thực hiện nghiêm “ai ở đâu ở đó” và bổ sung một số hoạt động phải tạm dừng.

Tối 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt ký Công văn về việc bổ sung một số biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo tất cả mọi người dân thực hiện nghiêm “ai ở đâu ở đó”, thực hiện nghiêm nguyên tắc cách ly người với người, gia đình cách ly với gia đình, khóm/ấp cách ly với khóm/ấp, xã/phường/thị trấn cách ly với xã/phường/thị trấn, huyện/thành phố cách ly với huyện/thành phố.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh cũng bổ sung thêm một số nội dung phải dừng hoạt động như: Các chợ tự phát, chợ nhóm; mua bán không phải là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, y tế, nhiên liệu, đồ điện, nước...

Các công ty, doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình kinh doanh ăn uống (trừ trường hợp cung cấp thức ăn cho một số doanh nghiệp chế biến thủy sản được cấp phép, các khu cách ly tập trung, lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch).

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh còn yêu cầu người dân chỉ được phép ra đường mua hàng hóa thiết yếu 3 ngày đi 1 lần (trừ trường họp khẩn cấp, bệnh tật, cấp cứu).

"Đối với các chợ thì chỉ cho tiểu thương buôn bán lương thực, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng và bố trí khoảng cách 2m; xung quanh khu vực chợ phải bố trí các chốt kiểm soát chặt chẽ người đi chợ (không để tập trung đông người tại 1 thời điểm)", Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ.

Về phong tỏa, cách ly y tế đối với Tp. Cà Mau, Chủ tịch tỉnh yêu cầu triển khai phong tỏa, cách ly y tế nghiêm ngặt các khu vực có phát hiện F0, Fl, F2 đảm bảo bao phủ các khu vực có nguy cơ và tiếp tục quản lý chặt chẽ các khu vực đã phong tỏa, các đối tượng F2, F3  .

Đối với các huyện còn lại, Chủ tịch tỉnh yêu cầu tiếp tục quản lý nghiêm ngặt các khu vực đã phong tỏa, cách ly y tế và quản lý chặt chẽ người đang được cách ly hộ gia đình tại địa phương; phối hợp truy vết, cách ly kịp thời các nhóm đối tượng có liên quan đến chùm ca tại Tp. Cà Mau và huyện Đầm Dơi.

Nghệ An: Tp.Vinh triển khai phát thẻ đi chợ cho người dân từ ngày 20/8

Thứ 3, 17/08/2021 | 19:57
Mỗi hộ gia đình cứ 3 ngày đi chợ 1 lần, mỗi hộ sẽ được phát 5 thẻ vào chợ cho 15 ngày. Thẻ vào chợ có giá trị sử dụng 1 lần/chợ bất kỳ trên địa bàn thành phố.

Bình Thuận: Phạt hành chính tài xế chở người trốn trong thùng xe về từ vùng có dịch

Thứ 2, 19/07/2021 | 14:19
Lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận mở thùng xe kiểm tra, bất ngờ phát hiện trong thùng xe tải có một người không có giầy tờ, từ vùng dịch về huyện Tánh Linh.

Dai dẳng vấn nạn chợ tự phát lấn chiếm lòng đường

Thứ 6, 25/12/2020 | 19:30
Buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông là việc đang diễn ra hàng ngày tại chợ tự phát trước công ty TNHH Cự Thành.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.