Ca mổ khó giúp cụ bà 104 tuổi đi lại bình thường sau khi ngã

Ca mổ khó giúp cụ bà 104 tuổi đi lại bình thường sau khi ngã

Thứ 5, 17/05/2018 | 16:09
0
Mới đây, viện Chấn thương Chỉnh hình, bệnh viện Việt Đức đã mổ thành công cho bệnh nhân Lê Thị Tiến (104 tuổi, Hàng Trống, Hà Nội) bị gãy xương khớp háng.

Qua khai thác tiền sử bệnh từ người nhà bệnh nhân, ông Kiều Tuấn (70 tuổi, con trai trưởng của cụ Tiến) cho hay, ngày 19/4, cụ Tiến bị ngã và không thể đứng dậy như bình thường vì quá đau. Ngay sau đó gia đình ông Tuấn đã gọi xe cấp cứu đưa cụ Tiến vào bệnh viện Việt Đức.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng rất đau đớn và được chẩn đoán gãy chân ở đùi. Ba ngày sau, sau khi đã được làm tất cả xét nghiệm siêu âm tim và một số chụp X-quang khác, bà Tiến đã được tiến hành mổ.

"Vì mẹ tôi tuổi đã cao nên trước khi mổ, các bác sĩ đã giải thích bất cứ rủi ro gì cũng có thể xảy ra”, ông Tuấn nói.

Tuy nhiên, ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công. Hiện tại, cụ Tiến còn mệt và hơi đau nhưng hàng ngày cụ vẫn rất chăm chỉ vận động tại chỗ để sớm có thể đi lại.

Ca mổ khó giúp cụ bà 104 tuổi đi lại bình thường sau khi ngã

Bác sĩ bệnh viện Việt Đức đang trò chuyện với 

Trao đổi với PV, Ths.BS Lưu Danh Huy, viện Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Việt Đức cho hay, bệnh nhân Tiến 104 tuổi gặp tai nạn trong sinh hoạt khi vào viện được chẩn đoán gãy cổ xương đùi. Bệnh nhân nhanh chóng được làm các xét nghiệm quan trọng máu, siêu âm…

Xác định đây là một ca khó vì bệnh nhân tuổi đã cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ, viện Chấn thương chỉnh hình đã tổ chức hội chẩn liên khoa chỉ định bệnh nhân phải mổ khớp háng bán phần. Bệnh nhân bị gãy cổ xương đùi sát chỏm.

Đối với bệnh nhân cao tuổi phải mổ phẫu thuật là một thách thức lớn với bác sĩ. Do bệnh nhân có thể gặp phải vấn đề tim mạch, teo não, các bệnh lý nền chưa phát hiện (tiều đường, cao huyết áp…), loãng xương ở người già.

Sau khi đánh giá tình hình sức khỏe của bệnh nhân, các bác sĩ nhận thấy có thể mổ được cho bệnh nhân. “Đối với bệnh nhân cao tuổi trên, nếu không tiến hành mổ chăm sóc sẽ là gánh nặng cho gia đình, bệnh nhân chỉ nằm một chỗ. Ngoài ra, bệnh nhân có thể gặp phải vấn đề về viêm phổi, viêm đường tiết niệu, viêm loét điểm tỳ đè”, Ths.BS Lưu Danh Huy cho biết thêm.

Cũng theo vị bác sĩ này, ca mổ đối với người cao tuổi cần phải lưu ý vần đề về gây mê hồi sức, phẫu thuật và thuốc chống đông. Sau mổ bệnh nhân vẫn cần phải dùng thuốc chống đông đã giảm nguy cơ bị thuyên tắc tĩnh mạch phổi.

“Đối với người cao tuổi các tác động nhẹ xoay, ngã nhẹ cũng có thể gãy xương luôn phải cẩn trọng khi đi lại khi đi nên có gậy chống. Người cao tuổi nên đi khám định kỳ để phát hiện sớm các bệnh xương khớp như thoái hóa cột sống, viêm khớp dạng thấp…”, Ths.BS Huy khuyến cáo.

Sau mổ bệnh nhân đã hồi phục tốt các bác sĩ hiện đang hướng dẫn người nhà phục hồi chức năng tại chỗ cho bệnh nhân. Dự kiến sau một tháng đánh giá lực cơ chân một lần nữa, bệnh nhân có thể đi lại được như bình thường.

Nguyễn Huệ

Đà Nẵng: Hy hữu thay khớp háng cho cụ ông 101 tuổi

Thứ 5, 25/05/2017 | 20:51
Ngày 25/5, đại diện bệnh viện Đa khoa Gia đình, TP.Đà Nẵng cho biết vừa điều trị, phẫu thuật thay khớp háng thành công cho cụ ông 101 tuổi.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.