Ca nghi nhiễm Covid-19 tại Quảng Nam đang mang thai

Ca nghi nhiễm Covid-19 tại Quảng Nam đang mang thai

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 04/05/2021 | 22:55
0

Ngày 4/5, UBND tỉnh Quảng Nam công bố thông tin liên quan đến BN2982. Đây là bệnh nhân nam trú tại TP. Hội An nhưng được công bố bệnh và điều trị ở TP. Đà Nẵng.

Sau khi nắm được thông tin về BN2982, tỉnh Quảng Nam đã tức tốc truy vết và xác định có 47 trường hợp F1 liên quan đến BN2982. Sau khi xét nghiệm thì cho kết quả 46 mẫu âm tính và 1 mẫu nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu này là của vợ ca bệnh BN2982.

Theo cơ quan chức năng, người này sinh năm 1994, trú tại TP. Hội An, là nhân viên spa. Chị đang mang thai và nuôi con nhỏ. Về điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng xác định ngày 22/4, chị đi cà phê với chồng tại quán Sambo Hội An.

Sự kiện - Ca nghi nhiễm Covid-19 tại Quảng Nam đang mang thai

Nhiều địa điểm ở Quảng Nam và Đà Nẵng bị phong tỏa do liên quan đến các ca bệnh Covid-19.

Trong các ngày từ 22/4 - 26/4, chị ở nhà không đi đâu. Ngày 27/4, chị tiếp xúc với 2 người ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tới học việc spa. 

Ngày 28/4, chị ở nhà, sau đó đi gội đầu tại tiệm tóc Kiều Oanh (Hội An). Chiều cùng ngày chị đi khám thai tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Sau đó, chị đến Lottemart Đà Nẵng. Khi về lại Hội An, chị đi ăn cùng chồng và nhóm bạn tại quán Ốc Phố Cổ.

Ngày 29/4, chị đến quán bà Nghị (Hội An) mua đồ rồi về nhà chăm con. Khoảng 17h chiều, chị ăn bánh canh bà Quýt (Hội An) cùng chồng.

Ngày 30/4, chị đi ăn bánh canh bà Quýt (Hội An) cùng chồng, sau đó đến Homestay Đường Bờ Biển (Hội An) thăm gia đình chị L.. Gia đình chị này sau đó đã về Quy Nhơn (Bình Định). Tại Homestay Đường Bờ Biển, thai phụ có tiếp xúc với một nhân viên phục vụ.

Ngày 1/5, chị ở nhà, không đi ra ngoài. Ngày 2/5, chị tiếp xúc với bà P.L - là khách đến spa. Bà L. trú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Tối cùng ngày, người này đi ăn bánh kẹp bà Xí (Hội An), đi uống cafe Highland đường Hai Bà Trưng (Hội An).

Ngày 3/5, chị ở nhà không đi đâu. Sau đó, chị tiếp xúc với chị N.T.T, trú tại phường Cẩm An, TP. Hội An là khách đến làm spa. Tối cùng ngày, chị được chuyển đi cách ly tập trung tại tạm Y tế Cẩm Thanh sau khi cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng xác định chồng nhiễm Covid-19. Một ngày sau, chị cũng cho kết quả nghi ngờ mắc Covid-19. Chính quyền tỉnh Quảng Nam đã gửi mẫu bệnh phẩm, báo cáo bộ Y tế chờ kết quả xét nghiệm chính thức để công bố.

 

 

 

Chiều 4/5: Thêm 11 ca mắc COVID-19, có 1 ca trong nước tại Đà Nẵng

Thứ 3, 04/05/2021 | 19:06
Bản tin chiều 4/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 11 ca mắc COVID-19, trong đó 01 ca trong nước tại Đà Nẵng, 10 nhập cảnh đã cách ly ngay. Việt Nam hiện có 2.996 ca bệnh. Đến chiều nay thế giới đã ghi nhận hơn 154,2 triệu người mắc COVID-19.

Đà Nẵng, Quảng Nam đồng loạt cho học sinh nghỉ học sau ca bệnh 2982

Thứ 3, 04/05/2021 | 08:10
Ngay sau khi phát hiện ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng, 2 địa phương miền Trung lập tức cho học sinh, sinh viên nghỉ học.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.