Ca sĩ Chế Thanh hài lòng với cuộc sống hiện tại

Ca sĩ Chế Thanh hài lòng với cuộc sống hiện tại

Thứ 5, 22/08/2019 | 10:58
0
"Ông hoàng nhạc sến miền Tây" đã có những trải lòng chân thành về cuộc sống gia đình hiện tại bên vợ và 3 con.
Giải trí - Ca sĩ Chế Thanh hài lòng với cuộc sống hiện tại

Chế Thanh sinh năm 1967, được mệnh danh là “ông hoàng nhạc sến miền Tây”. Vào những năm 90, Chế Thanh là một giọng ca ngọt ngào và trữ tình của làng nhạc sến. Anh khiến khán giả say đắm bởi chất giọng cảm xúc, sâu lắng cùng ngoại hình đẹp trai như tài tử màn bạc. Những ca khúc đỉnh cao một thời tạo nên dấu ấn của Chế thanh có thể kể đến như: Lời đắng cho cuộc tình, Tình nghèo có nhau, Say, Tình đã bay xa, Em hãy về đi...

Một thời gian dài, Chế Thanh làm mưa làm gió thị trường âm nhạc. Trên khắp các sân khấu miền Tây, băng rôn có tên Chế Thanh thường khiến khán giả chen lấn nhau đến mua vé. Tên tuổi của Chế Thanh không thua kém bất kì ngôi sao hạng A nào của showbiz thời đó. Tuy nhiên, anh lại có cuộc sống khá kín đáo và được bạn bè yêu mến vì sự bình dị trong cuộc sống.

Về chuyện tình cảm, Chế Thanh là một ca sĩ kín tiếng, anh hiếm khi hé lộ thông tin về cuộc sống riêng tư.

Giải trí - Ca sĩ Chế Thanh hài lòng với cuộc sống hiện tại (Hình 2).

Hiện tại, cuộc sống của Chế Thanh "tương đối tốt" và duy trì đều đặn chương trình "Dòng nhạc Việt" với đa số là các ca khúc bolero. Ở tuổi 50, anh vẫn giữ được phong độ trẻ trung. Mỗi lần đi diễn, Chế Thanh đều được sự chăm sóc của bà xã. Anh và vợ kết hôn được 24 năm. Cặp đôi có với nhau 3 người con nhưng tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng và quan tâm nhau như lúc mới yêu.

Chế Thanh chia sẻ: “Vợ tôi khá tâm lý nên tôi thoải mái trong việc xã giao bên ngoài với nam lẫn nữ. Lâu lâu vợ tôi vẫn ghen nhưng hiểu tính tôi nên lại thôi”.

Giải trí - Ca sĩ Chế Thanh hài lòng với cuộc sống hiện tại (Hình 3).

Hơn 10 năm qua, Chế Thanh và vợ vẫn duy trì thói quen ăn sáng và trò chuyện cùng nhau. Anh luôn tranh thủ thời gian rảnh để phụ giúp vợ công việc nhà.

Nam danh ca một thời chia sẻ bí quyết để giữ gìn sức khỏe khá đơn giản: “Mỗi ngày tôi đều dành vài tiếng để tập thể dục, tập gym hoặc đi đá bóng với mấy anh em nghệ sĩ để tăng cường sự dẻo dai, bền bỉ. Sức khỏe là điều quan trọng nhất nên cần được tập luyện và duy trì vận động hằng ngày”.

Mới đây, xuất hiện trong hậu trường chương trình Người kể chuyện tình, Chế Thanh lần đầu tiên có dịp trải lòng về cuộc sống hôn nhân của mình. Nam ca sĩ cho biết ở tuổi 52, anh vẫn giữ được vẻ trẻ trung, phong độ là do chịu khó tập thể dục, tập gym, đá bóng để duy trì sự dẻo dai, bền bỉ. Bên cạnh đó, anh quan niệm luôn phải sống lạc quan, yêu đời, có tinh thần tương thân tương ái thì sẽ tránh được phiền muộn.

“Tôi không bao giờ để nỗi buồn quá lâu. Tôi tâm niệm, mình mang đến niềm vui cho mọi người thì bản thân mình cũng vui, điều này giúp tôi lâu già”, giọng ca Tình nghèo có nhau tâm sự.

Giải trí - Ca sĩ Chế Thanh hài lòng với cuộc sống hiện tại (Hình 4).

Chia sẻ về người vợ bao năm giấu kín, Chế Thanh tâm sự bản thân anh không tiết lộ chuyện riêng tư trên mặt báo vì muốn sự bình yên cho gia đình. Với giọng ca sinh năm 1967, anh chỉ muốn mình ồn ã trên sân khấu, còn về gia đình, anh muốn có cuộc sống như một người bình thường: “Trên sân khấu cần sôi động để lôi cuốn khán giả, còn đời tư tôi muốn càng lặng lẽ càng tốt”.

Giải trí - Ca sĩ Chế Thanh hài lòng với cuộc sống hiện tại (Hình 5).

Chế Thanh và người vợ kín tiếng.

Chế Thanh tiết lộ anh đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại bên vợ và 3 con. Bà xã kém nam ca sĩ 4 tuổi, làm nghề phụ trách âm thanh cho sân khấu. Chế Thanh trải lòng: “Vì bà xã cũng làm việc liên quan đến nghệ thuật nên rất hiểu và thông cảm với tôi. Cô ấy không bao giờ ghen bởi khi mới gặp tôi, cô ấy đã xác định lấy chồng là ca sĩ thì phải thật hiểu cho công việc của chồng là hay đi lưu diễn xa, tiếp xúc với nhiều fan nữ. Tôi luôn đùa, những nghệ sĩ mà anh hát chung chỉ là người tình âm nhạc thôi, em mới là người tình ngoài đời. Có thể nói thành công của tôi tất cả đều do bà xã đứng sau hỗ trợ về mọi mặt”.

Giải trí - Ca sĩ Chế Thanh hài lòng với cuộc sống hiện tại (Hình 6).

Chế Thanh cho biết con trai lớn của anh năm nay 23 tuổi, là chủ một thương hiệu may mặc tự sáng lập. Con gái thứ hai thích nghệ thuật, biết hát và thường đi theo anh trong những sự kiện hoặc lưu diễn. Con trai út của anh hiện đang đi học và rất thích nghề hòa âm phối khí.

“Tuy con gái thứ hai đi theo nghiệp hát như bố nhưng tôi không muốn con tham gia cuộc thi âm nhạc nào, tôi muốn cháu tự bơi giữa đời. Tôi không muốn thành công của mình lại là cái bóng gây áp lực cho cháu”, nam ca sĩ nói.

NSƯT Hoài Linh nói gì khi Thanh Lam chê một số ca sĩ miền Nam ?

Thứ 2, 23/10/2017 | 12:03
Xuất hiện trong liveshow "Khuya nay anh đi rồi" của Hồ Quang 8, NSƯT Hoài Linh đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về nhận định của ca sĩ Thanh Lam: "Nhiều ca sĩ miền Nam chẳng học hành gì cả mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông".

'Ca sĩ Chế Thanh và Ngọc Sơn tương đối giống nhau'

Thứ 2, 04/11/2013 | 09:35
"Con đường đi lên của Chế Thanh và Ngọc Sơn tương đối giống nhau vì hai đứa đều nghèo, tạo dựng tất cả bằng hai bàn tay trắng", ca sĩ Chế Thanh chia sẻ.
Cùng tác giả

Chỉ vì chuyện mua sắm Tết mà vợ chồng tôi cãi nhau

Thứ 6, 10/01/2020 | 14:09
Với vợ tôi, cả năm có một cái Tết, cứ mua sắm, quà cáp hoành tráng vào. Tôi đi làm về tiền lương, tiền thưởng tôi đều đưa hết cho vợ chi tiêu mua sắm. Nhưng đưa bao nhiêu cũng không đủ với cô ây.

Mẹ chồng chăm cháu kiểu tuỳ hứng, con dâu bị mắng "trứng khôn hơn vịt"

Thứ 2, 25/11/2019 | 08:52
Mẹ chồng chăm cháu cũng xuất phát từ tình thương yêu, tuy nhiên cách chăm phản khoa học của bà khiến mình rất lo lắng. Mình nên làm gì với tính cách thương cháu mà hóa hại cháu của mẹ chồng đây?

Đàm Vĩnh Hưng từng "cạch mặt" Bằng Kiều suốt một thập niên

Thứ 6, 06/09/2019 | 22:03
Đàm Vĩnh Hưng cho biết giữa anh và Bằng Kiều từng nam ca sĩ thừa nhận từng có một khoảng thời gian anh và nam ca sĩ Bằng Kiều không nhìn mặt nhau.

“Vị hoàng đế” đa tình trong Hoàn Châu Cách Cách từng phải đi tu và ruồng bỏ vợ con

Chủ nhật, 26/05/2019 | 15:00
Ít ai biết rằng vị vua Càn Long trong phim “Hoàng Châu Cách Cách” ngoài đời lại có lịch sử tình trường đầy tai tiếng. Khác với hình ảnh "Hoàng A Mã" hết mực yêu thương các con trên phim, Trương Thiết Lâm ở đời thường được biết đến là một người cha vô trách nhiệm.
Cùng chuyên mục

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công không nên xuất hiện trên giang hồ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:00
Sự xuất hiện của Cửu âm chân kinh đã khuấy đảo giang hồ, làm vô số cao thủ, bang phái lao vào tranh đoạt, gây ra vô số tổn thất và chết chóc.

Vai diễn để đời Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký 1986 và cuộc sống đời thực của nghệ sĩ Tả Đại Phân

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Nghệ sĩ Tả Đại Phân vào vai Quan Âm Bồ Tát trong phim nhưng được người dân bái lạy vì tưởng "Phật sống". Cuộc sống của bà luôn được rất nhiều người quan tâm.

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.
     
Nổi bật trong ngày

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Phương Thảo – Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz và cuộc sống hiện tại ra sao?

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:45
Từng nổi tiếng với các ca khúc như: "Xe đạp ơi", "Ba ngọn nến lung linh", "Xa rồi tuổi thơ"... Cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, có cuộc sống bao người mơ ước.