Bình Dương: Các cơ sở y tế không nhận cấp cứu khiến người đàn ông tử vong nói gì?

Bình Dương: Các cơ sở y tế không nhận cấp cứu khiến người đàn ông tử vong nói gì?

Chủ nhật, 15/08/2021 | 15:44
0
Nhiều người dân ở khu trọ tại khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương bức xúc trước việc ông D. tử vong do không được các cơ sở y tế cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 15/8 báo Tiền phong đưa tin, ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, lãnh đạo địa phương đã đến động viên chia sẻ với gia đình người mất.

Về việc người nhà bệnh nhân phản ánh khi đến các bệnh viện nhưng không được tiếp nhận, lãnh đạo TP Dĩ An cho biết đã đề nghị công an vào cuộc xác minh làm rõ để có căn cứ xử lý nếu sai phạm.

“Chiều nay, lãnh đạo thành phố cùng công an sẽ làm việc với các cơ sở y tế liên quan. Nếu có cơ sở y tế cố tình vi phạm sẽ xử lý”, ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch TP Dĩ An nói.

Dân sinh - Bình Dương: Các cơ sở y tế không nhận cấp cứu khiến người đàn ông tử vong nói gì?

Gia đình làm tang lễ cho ông D.

Theo Vietnamnet, trước đó, vào tối 13/8, thấy cha mình là ông N.D. (57 tuổi, quê Trà Vinh, ở trọ tại TP Dĩ An) bị nôn ói nên gia đình gọi xe cấp cứu đưa ông đi cấp cứu nhưng không được.

Sau đó, gia đình được hàng xóm hỗ trợ dùng xe tải chở ông D. đi cấp cứu tại Trung tâm y tế TP Dĩ An. Theo lời chị N.P. (con gái ông D.), khi ông D. được đưa đến đây thì Trung tâm không nhận với lý do nơi này đang điều trị bệnh nhân Covid-19.

Tiếp đến, bệnh nhân được được đưa đến Phòng khám Ngọc Hồng (TP Dĩ An). Tại đây, ông D. được đưa vào phòng khám và test nhanh Covid-19 cho có kết quả âm tính.

Sau khi hỏi tiền sử bệnh, biết ông bị cao huyết áp, từng bị đột quỵ thì bác sĩ tại phòng khám nói tình trạng quá nặng, đề nghị cho bệnh nhân lên tuyến trên.

Trong đêm, gia đình tiếp tục đưa ông D. đến Bệnh viện Quân đoàn 4, Bệnh viện đa khoa An Phú và Phòng khám đa khoa tư nhân Nam Anh. Các cơ sở trên đều không tiếp nhận bệnh nhân.

Cuối cùng, gia đình đành phải đưa ông D. về phòng trọ. 4 giờ sau, ông N.D. trút hơi thở cuối cùng.

Theo báo Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh, ông Trần Văn Hưởng, Giám đốc Phòng khám đa khoa tư nhân Nam Anh (bệnh viện cuối cùng ông D. được đưa đến), giải thích khoảng 1 giờ sáng ngày 14/8, người nhà dùng xe tải chở bệnh nhân đến nhưng để xe và bệnh nhân cách xa cổng bệnh viện. Chỉ có người nhà đi vào trình bày với bảo vệ tình trạng bệnh nhân. Khi nghe thấy bệnh nhân bị nặng và đã đi các bệnh viện khác mà không nơi nào tiếp nhận, người bảo vệ có giải thích rằng bệnh nặng thì phải chuyển lên tuyến trên và chỉ đường cho người nhà đi các bệnh viện khác.

“Chúng tôi vẫn mở cửa 24/24 để tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu. Thời điểm đó cũng có bác sĩ đang trực. Tuy nhiên, người nhà chỉ vào hỏi vậy rồi đi chứ không hề chở thẳng xe vào bệnh viện để cấp cứu. Nếu đưa vào là chúng tôi sẽ sơ cứu và thấy nặng thì chuyển lên bệnh viện tuyến trên”, ông Hưởng nói.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Cường (chủ nhà trọ, người chuyển ông D. đi cấp cứu) cho biết khi tới các bệnh viện đều chở thẳng vào cổng. Tại Phòng khám tư nhân Nam Anh thì chở thẳng vào trong bệnh viện và gặp một số người trong đó. Họ nói là không có bác sĩ trực. Sau đó người bảo vệ nói là nặng thì chuyển lên tuyến trên.

“Lúc đó, đã là 1 giờ sáng giờ rồi, trời thì mưa mà chở bằng xe tải nên tôi phải tìm tấm bạt che tạm cho ông D. Nghe thấy nói vậy, chúng tôi nản hết sức rồi không biết làm sao hết nên quyết định đi về”, anh Cường nói.

Còn tại Bệnh viên Quân đoàn 4, ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc bệnh viện, cho biết: Thời điểm xảy ra vụ việc, các bác sĩ vừa mới cấp cứu xong cho một ca F0 diễn biến rất nặng. Khi vừa xử lý và chuyển lên tuyến trên xong thì thấy người nhà đưa ông D. tới cấp cứu.

“Lúc này chúng tôi đang chuẩn bị khử khuẩn vì mới cấp cứu F0 xong nên không thể tiếp nhận vì sợ lây nhiễm Covid-19.  Chúng tôi có hướng dẫn người nhà chuyển đi bệnh viện khác cấp cứu”, ông Chiến cho biết.

Ông Chiến cho biết thêm: “Hiện tại số ca F0 đang tăng cao, ngay cả bệnh viện chúng tôi liên hệ chuyển bệnh nhân nặng nên tuyến trên cũng là một điều hết sức khó khăn rồi”.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT Bệnh viện đa khoa An Phú, cơ sở này không xác định được có bệnh nhân đó đến bệnh viện cấp cứu hay không vì số người đến cấp cứu tại bệnh viện hàng ngày quá đông.

“Hiện nay bệnh viện đa khoa An Phú đang quá tải, các y bác sĩ phải gồng mình để điều trị các bệnh nhân Covid-19. Tuy nhiên, số người đến cấp cứu vì các bệnh khác cũng rất nhiều nên không thể biết bệnh nhân đó đến vào giờ nào”, ông Hà nói.

“Ngoài việc điều trị các bệnh nhân Covid-19, chúng tôi vẫn bố trí nơi tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu. Nhưng đúng là bệnh viện đang quá tải, các y bác sĩ đang làm ngày làm đêm, muốn kiệt sức luôn rồi. Hãy hiểu và chia sẻ với chúng tôi” ông Hà cho biết thêm.

Liên quan đến vấn đề bệnh viện không tiếp nhận bệnh, UBND tỉnh Bình Dương có văn bản yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh phải tiếp nhận cấp cứu cho các bệnh nhân. Nếu cơ sở y tế nào không tuân thủ các quy định khám bệnh, chữa bệnh vi phạm y đức, không tiếp nhận các bệnh nhân khi được chuyển đến để xảy ra trường hợp tử vong thì xử lý theo quy định, nếu cần thiết chuyển cơ quan điều tra, xử lý hình sự theo quy định. Thế nhưng, việc các bệnh viện, phòng khám từ chối nhận bệnh vẫn diễn ra khiến người dân "kêu cứu".

Quốc Tiệp (theo báo Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh, Tiền phong, Vietnamnet, VOV)

TP.HCM lập 312 tổ phản ứng nhanh chăm sóc, cấp cứu F0 tại nhà

Thứ 7, 14/08/2021 | 22:40
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp. Hồ Chí Minh đã công bố danh sách và số điện thoại 312 tổ phản ứng nhanh cấp cứu các bệnh nhân mắc Covid-19 đang cách ly tại nhà.

Đồng Tháp: 213 bệnh nhân khỏi Covid-19 được xuất viện trong ngày

Thứ 7, 14/08/2021 | 19:56
Trong ngày, toàn tỉnh Đồng Tháp có 213 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi và xuất viện, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 2.541 ca.

Đồng Nai: Hơn 300 bệnh nhân khỏi Covid-19

Thứ 7, 14/08/2021 | 11:05
Trong ngày qua, Đồng Nai có thêm 307 bệnh nhân khỏi Covid-19 và không ghi nhận thêm trường hợp nào tử vong. Đến sáng 14/8, tỉnh đã có 2.580 bệnh nhân khỏi bệnh.

Bình Dương: Đưa bệnh viện Dã chiến Hồi sức cấp cứu vào hoạt động

Thứ 5, 12/08/2021 | 21:40
Bệnh viện có 437 giường bệnh, sẽ tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 từ mức độ vừa (tầng 2+) đến mức độ nặng (tầng 3). 
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.