Các di tích lịch sử trong ngày đầu mở cửa đón du khách sau giãn cách xã hội do Covid-19

Các di tích lịch sử trong ngày đầu mở cửa đón du khách sau giãn cách xã hội do Covid-19

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 14/05/2020 | 12:45
0
Sau thời gian dài đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19, sáng nay (14/5) nhiều di tích, danh lam thắng cảnh bắt đầu mở cửa đón khách trở lại.
Văn hoá - Các di tích lịch sử trong ngày đầu mở cửa đón du khách sau giãn cách xã hội do Covid-19

Sau thời gian tạm dừng đón khách tham quan thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ. Sáng nay (14/5), hàng loạt các di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu mở cửa đón khách tham quan trở lại.

Văn hoá - Các di tích lịch sử trong ngày đầu mở cửa đón du khách sau giãn cách xã hội do Covid-19 (Hình 2).

Niềm hạnh phúc thể hiện rõ trên khuôn mặt của các nhân viên khi được đi làm trở lại.

Văn hoá - Các di tích lịch sử trong ngày đầu mở cửa đón du khách sau giãn cách xã hội do Covid-19 (Hình 3).

Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhà tù Hoả Lò, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), ngay trong sáng đầu tiên mở cửa trở lại đã có khá đông du khách tới tham quan.

Văn hoá - Các di tích lịch sử trong ngày đầu mở cửa đón du khách sau giãn cách xã hội do Covid-19 (Hình 4).

Những buồng giam mô phỏng lại hiện trạng lúc nhà tù còn hoạt động.

Văn hoá - Các di tích lịch sử trong ngày đầu mở cửa đón du khách sau giãn cách xã hội do Covid-19 (Hình 5).

Một bạn trẻ rất chú tâm đọc chú thích hiện vật có trong nhà tù.

Văn hoá - Các di tích lịch sử trong ngày đầu mở cửa đón du khách sau giãn cách xã hội do Covid-19 (Hình 6).

Trong ảnh là máy chém thời trung cổ, được thiết kế bởi 2 cột trụ gỗ cao 4m với lưỡi dao được giữ ở trên cao bằng chốt. Phía dưới có một xà ngang khác và giá hẹp để tử tội đặt đầu vào.

Văn hoá - Các di tích lịch sử trong ngày đầu mở cửa đón du khách sau giãn cách xã hội do Covid-19 (Hình 7).

Đền Ngọc Sơn, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng bắt đầu đón du khách. 

Văn hoá - Các di tích lịch sử trong ngày đầu mở cửa đón du khách sau giãn cách xã hội do Covid-19 (Hình 8).
Văn hoá - Các di tích lịch sử trong ngày đầu mở cửa đón du khách sau giãn cách xã hội do Covid-19 (Hình 9).

Mọi người đều vui khi các di tích được mở cửa trở lại.

Văn hoá - Các di tích lịch sử trong ngày đầu mở cửa đón du khách sau giãn cách xã hội do Covid-19 (Hình 10).

Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng bắt đầu đón khách trở lại.

Văn hoá - Các di tích lịch sử trong ngày đầu mở cửa đón du khách sau giãn cách xã hội do Covid-19 (Hình 11).

Tuy nhiên, lượng khách giảm nhiều so với trước.

Văn hoá - Các di tích lịch sử trong ngày đầu mở cửa đón du khách sau giãn cách xã hội do Covid-19 (Hình 12).

Sau khi mở cửa trở lại, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các di tích khác sẽ luôn chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo môi trường an toàn, phục vụ khách tham quan đồng thời chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ tại di tích.

Ngắm nhìn hoa bằng lăng nở tìm cả một góc trời

Thứ 3, 12/05/2020 | 20:00
Cứ mỗi dịp hè về, đường phố Hà Nội lại được tô điểm thêm bởi sắc tìm lãng mạn của hoa bằng lăng và vàng rực rỡ của hoa Muồng hoàng yến khiến cho các cung đường trở nên thơ mộng và đầy lãng mạn.

Ngày đầu xét xử gian lận thi cử tại Hoà Bình: Kẻ khóc người cười

Thứ 2, 11/05/2020 | 19:02
Trong ngày đầu diễn ra phiên xét xử gian lận thi cử tại Hoà Bình từng gây rúng động cả nước, khi nhiều bị cáo bật khóc nức nở thì nhiều bị cáo tỏ ra lạc quan và bình tĩnh, thậm chí nở nụ cười khó hiểu.

Clip: Cận cảnh ngang nhiên đánh bài ăn tiền trong quán cà phê

Chủ nhật, 10/05/2020 | 20:00
Ghi nhận của phóng viên, trong chiều ngày 9/5 tại quán cafe Aha, Trần Huy Liệu (Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) có 2 bàn chơi bài, 1 bàn chơi phỏm theo hình thức 4 người và 1 bàn gồm 5-6 người theo hình thức chơi liêng, tố ăn tiền. Các “con bạc” là chính những người khách đến quán uống nước.

Cận cảnh công nhân vận chuyển đồ đạc chuẩn bị phá dỡ tầng 18 toà nhà 8B Lê Trực

Thứ 7, 09/05/2020 | 14:24
Rào chắn 2 đầu đường, lắp đặt các thiết bị và di dời nhiều đồ đạc trong toà nhà 8B Lê Trực, phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) để chuẩn bị tiến hành phá dỡ tầng 18 của toà nhà.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công không nên xuất hiện trên giang hồ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:00
Sự xuất hiện của Cửu âm chân kinh đã khuấy đảo giang hồ, làm vô số cao thủ, bang phái lao vào tranh đoạt, gây ra vô số tổn thất và chết chóc.

Vai diễn để đời Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký 1986 và cuộc sống đời thực của nghệ sĩ Tả Đại Phân

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Nghệ sĩ Tả Đại Phân vào vai Quan Âm Bồ Tát trong phim nhưng được người dân bái lạy vì tưởng "Phật sống". Cuộc sống của bà luôn được rất nhiều người quan tâm.

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.

Lật mặt 7 đạt thành tích ấn tượng, bán 105.000 vé trong 6 ngày

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:00
Lý Hải vừa công bố tin vui, Lật mặt 7: Một điều ước đã bán được 105.000 vé trong 6 ngày đầu tiên.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.