Các địa phương chủ động ứng phó diễn biến phức tạp của bão số 2

Các địa phương chủ động ứng phó diễn biến phức tạp của bão số 2

Thứ 3, 09/08/2022 | 18:15
0
Nhiều địa phương đã ra công điện, phương án nhằm chủ động, sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bão số 2.

Hồi 16h ngày 9/8, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa; cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 320km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối mai (10/8) đến khoảng ngày 12/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Dân sinh - Các địa phương chủ động ứng phó diễn biến phức tạp của bão số 2

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 2. Ảnh: TTDBKTTV Quốc gia

Tại Nghệ An, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã có Công điện số 05/CĐ-BCH về việc ứng phó với bão số 2. Trong đó nhấn mạnh một số nội dung sau:

Đối với tuyến biển: Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 2, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới được xác định từ phía Bắc vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,5 đến 114,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra;

Đối với vùng đồng bằng và ven biển: Quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến, đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh trật tự, xã hội. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân trên các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển và đất liền; sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực thấp trũng, khu đô thị và khu công nghiệp.

Đối với vùng núi: Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, khu vực khai thác khoáng sản; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu.

Tại Hà Tĩnh: Sáng nay (9/8), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tại huyện Lộc Hà.

Theo đó, kiểm tra công tác kêu gọi, chằng néo tàu thuyền tại khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Sót (xã Thạch Kim). Hiện có 225 tàu thuyền đang neo đậu, trong đó có 35 tàu ngoại tỉnh.

Cùng với kêu gọi, hướng dẫn, giúp đỡ ngư dân tránh trú, neo đậu tàu thuyền thì các vấn đề khác liên quan đến công tác PCTT như: thông tin tuyên truyền, ngăn chặn tàu thuyền xuất nhập lạch, sẵn sàng “4 tại chỗ”..., đều đã được chuẩn bị chu đáo để kịp thời tham gia PCTT&TKCN và các nhiệm vụ đột xuất khác khi xảy ra sự cố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cũng yêu cầu: Các đơn vị, địa phương, trong đó có huyện Lộc Hà, cần làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, tuyệt đối không chủ quan và không để bị động, bất ngờ. Ngoài việc kiểm đếm, đảm bảo an toàn cho những tàu thuyền đã vào neo đậu thì cần phải ngăn chặn, không cho tàu thuyền ngư dân xuất lạch ra khơi trong những ngày thời tiết xấu, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho ngư dân.

Tại Quảng Bình, sáng cùng ngày, ông Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho tàu thuyền vào trú tránh tại Khu neo đậu Cửa Gianh (Bố Trạch).

Qua kiểm tra thực tế, ông Đoàn Ngọc Lâm chỉ đạo, thời tiết hiện đang diễn biến phức tạp, vì vậy, tuyệt đối không được chủ quan trong công tác ứng phó; chính quyền địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng, các đơn vị liên quan cần chủ động sắp xếp, bố trí tàu thuyền về neo đậu, tránh trú an toàn khi có tình huống mưa bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra.

Đặc biệt, trong quá trình tàu thuyền vào trú tránh, cần thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy, chữa cháy; các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương chú ý tuyên truyền để ngư dân thực hiện nghiêm quy định về phòng cháy và neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại nơi tránh trú.

Theo Báo cáo nhanh số 274 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, Bộ đội Biên phòng, đến 7h ngày 9/8, lực lượng biên phòng đã hướng dẫn cho 52.108 tàu với 229.262 người chủ động di chuyển phòng tránh áp thấp nhiệt đới, trong đó: hoạt động tại khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa): 298 tàu với 2.137 người; hoạt động tại khu vực khác: 7.927 tàu với 38.979 người; neo đậu tại các bến: 43.883 tàu với 188.146 người.

Hiện còn 18 tàu với 113 người ở vùng nguy hiểm (Đà Nẵng 17 tàu, 105 người; Bình Định 1 tàu, 8 người).

Mưa gió xảy ra từ ngày 8/8 đến hôm nay 9/8 đã làm 1 người thiệt mạng do lũ cuốn tại Nghệ An; 34 nhà bị tốc mái, hư hỏng do mưa lớn kèm dông, lốc (An Giang: 5, Vĩnh Long: 23, Trà Vinh: 6).

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 2, tiến thẳng về đất liền nước ta

Thứ 3, 09/08/2022 | 15:07
Chiều nay (9/8) áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2022 và có tên quốc tế là MULAN. Dự báo miền Bắc sắp hứng đợt mưa lớn.

Đã tìm thấy 5 ngư dân mất liên lạc trên vùng biển Hà Tĩnh

Thứ 3, 09/08/2022 | 13:08
Tàu cá HT 20408 TS cùng 5 ngư dân mất liên lạc trên vùng biển Hà Tĩnh đã được tìm thấy. Hiện tình hình sức khỏe các ngư dân đều ổn định, an toàn.

Nghệ An chủ động ứng phó với mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở

Chủ nhật, 07/08/2022 | 11:46
Tại khu vực Nghệ An, từ đêm 6/8 và ngày 7/8, địa bàn có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông, trong mưa giông có khả năng cao xảy ra tố lốc, sét.
Cùng tác giả

Nhút mít Hương Sơn lọt TOP 100 món ăn đặc sản Việt Nam

Thứ 3, 30/08/2022 | 14:04
Nhút mít là một trong 2 món ăn của Hà Tĩnh được chọn vào TOP món ăn đặc sản Việt Nam.

Hà Tĩnh hoàn thành giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thứ 3, 30/08/2022 | 10:55
Hà Tĩnh đã hoàn thành chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nghệ An điểm tên các đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư công

Chủ nhật, 28/08/2022 | 15:35
Tính đến ngày 20/8, toàn tỉnh Nghệ An có 19 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Nghệ An ra công điện khẩn chủ động ứng phó với bão Ma-on

Thứ 3, 23/08/2022 | 07:43
Bão Ma-on dự báo sẽ gây mưa to, tại các huyện miền núi có thể xảy ra sạt lở đất đá, lũ quét, Nghệ An đã ra công điện chủ động ứng phó.

Để "chạy trường, chạy lớp" không còn là vấn nạn xã hội

Thứ 6, 19/08/2022 | 17:29
Với mong muốn cho con có được nền giáo dục tốt nhất, phụ huynh đã không ngần ngại tham gia vào các cuộc “chạy” trường, "chạy" lớp, thậm chí “chạy” chọn giáo viên.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: 2 anh em ruột đuối nước thương tâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:08
2 anh em rủ nhau xuống rẫy của ông nội chơi, không may rơi xuống hồ nước dẫn đến tử vong.

59 phường, xã, thị trấn tại Tp.HCM đã lập tổ bắt chó thả rông

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:35
Tp.HCM có hơn 183.700 con chó, mèo được nuôi tại hơn 106.000 hộ gia đình. Để quản lý, hiện có 59/312 phường, xã, thị trấn đã thành lập tổ bắt chó thả rông.

Tạm dừng hoạt động quán thu 500.000 đồng cho 1 giờ gội đầu

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:55
Một quán gội đầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị tạm dừng hoạt động do có hành vi lấy của khách hàng 500.000 đồng cho 1 giờ gội đầu.

Bình Thuận: Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cục bộ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:31
Nguyên nhân chính xảy ra tình trạng thiếu nước ở tỉnh Bình Thuận, là do các xã khu vực nông thôn chưa được đầu tư công trình cấp nước.

Sắp hình thành khu dân cư hơn 10,4ha tiếp giáp trụ sở UBND Tp.Sầm Sơn

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Tp.Sầm Sơn đang gấp rút hoàn thành các thủ tục cũng như hạ tầng kỹ thuật liên quan để tiến hành đấu giá khu đất hơn 10,4ha, tiếp giáp trụ sở UBND thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội xem xét kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên vụ cháy chung cư mini

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:57
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini.

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Hà Nội: Cận cảnh khu vui chơi được cải tạo từ giếng làng

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:22
UBND quận Ba Đình (Tp.Hà Nội) đã cải tạo giếng làng ở tổ dân phố 3C phường Liễu Giai, ngõ 67 Văn Cao thành sân sân chơi cộng đồng phục vụ người dân.

Xe tải nổ lốp gây tai nạn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Thứ 4, 27/03/2024 | 12:51
Đang di chuyển trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, xe tải mang BKS 37C- 480.XX bất ngờ nổ lốp rồi bị ô tô tải đi phía sau tông trúng.