Sau năm 2023 dành được thắng lợi khi báo lãi kỷ lục, tăng trưởng bằng lần so với cùng kỳ; các doanh nghiệp ngành dược đã mạnh tay chi trả cổ tức cho các cổ đông và không ngần ngại nâng tỉ lệ chi trả so với kế hoạch ban đầu.
Cổ đông nhận "cơn mưa" tiền mặt
Đơn cử như công ty dược lớn nhất sàn chứng khoán Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) vừa thông báo chi trả cổ tức năm 2023 với tổng tỉ lệ 75% bằng tiền mặt.
Đợt 1, Dược Hậu Giang sẽ chia cổ tức tỉ lệ 40% (mỗi cổ phần cổ đông sẽ được nhận 4.000 đồng). Ngày thanh toán là 26/6, ngày đăng ký cuối cùng là 12/6. Tỉ lệ 35% còn lại công ty sẽ chia vào đợt 2, cổ đông sẽ nhận được 3.500 đồng với mỗi cổ phần sở hữu. Ngày đăng ký cuối cùng là 9/8, ngày thanh toán là 21/8.
Đây là tỷ lệ chia cổ tức lớn nhất của DHG từ khi yêm yết đến nay. Trong 6 năm trở lại đây, ông lớn ngành dược này đều chia cổ tức bình quân mỗi năm trên 30% bằng tiền mặt.
Trước đó, công ty đề xuất trả cổ tức năm 2023 với tỉ lệ 35%. Việc nâng tỉ lệ chi trả cổ tức này diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Dược Hậu Giang lập kỷ lục trong năm 2023 và là năm đầu tiên công ty chạm mốc lãi sau thuế 1.000 tỷ đồng kể từ khi lên sàn.
Kết thúc năm 2023, Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần 5.015 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 1.051 tỷ đồng, tăng lần lượt tăng 7% và 6% so với cùng kỳ. Như vậy, công ty dành tới hơn 93% lợi nhuận năm 2023 để trả cổ tức cho cổ đông.
Đại gia Đông dược CTCP Traphaco (HoSE:TRA) cũng chi trả cổ tức năm 2023 tổng tỉ lệ 40% (mỗi cổ phần cổ đông sẽ được nhận 4.000 đồng), cao hơn so với mức dự kiến ban đầu là 30%.
Vào tháng 6/2023, Traphaco đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỉ lệ 20% bằng tiền mặt. 20% cổ tức còn lại công ty sẽ chi trả vào đợt 2. Ngày chốt danh sách cổ đông vào 18/6. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến vào ngày 4/7. Với hơn 41,45 triệu cổ phiếu lưu hành, tổng giá trị chi trả của Traphaco cho 2 đợt cổ tức này là 165,8 tỷ đồng.
Trước đó, năm 2021 và 2022 Traphaco cũng chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt tổng tỉ lệ 30% và đều được thanh toán làm hai đợt.
Mặc dù chia cổ tức cao hơn dự kiến nhưng kết quả kinh doanh năm 2023 của Traphaco lại không đạt như kỳ vọng. Cụ thể, doanh thu thuần của công ty đạt 2.300 tỷ đồng, giảm 4,5% so với năm trước và hoàn thành 90% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 285 tỷ đồng, giảm 2,5% so với năm trước và hoàn thành 87,42% kế hoạch.
Không nằm ngoài cuộc đua chi trả cổ tức cao của ngành dược, CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX: PMC) cũng chi trả cổ tức năm 2023 lên tới 65% qua ba đợt bằng tiền mặt. Trong năm 2023, công ty đã 2 lần chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông, lần 1 chi trả vào ngày 29/9/2023 với tỉ lệ 10% và lần 2 chi trả vào ngày 1/4/2024 với tỉ lệ 14%.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.