Bà Dương Thu Hương – tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) nhận định - sau 1 tháng triển khai “thị trường đã lập lại trật tự, lãi suất huy động ở mức 14%, lãi suất cho vay không quá 19%. Không còn hiện tượng mặc cả lãi suất, hay lách luật nâng lãi suất để hút vốn”.

Sau rất nhiều lần "hứa suông", các NHTM quyết tâm thực hiện nghiêm tục trần lãi suất (ảnh minh họa)
Tuy nhiên một số ngân hàng vẫn chưa hoàn toàn tin vào tính trung thực của các báo cáo. Ông Trần Anh Tuấn – TGĐ Ngân hàng Hàng hải (Maritime Bank) cho hay thực tế có hiện tượng vốn ở một số ngân hàng lớn chảy ra ngoài thị trường, hay chuyển từ ngân hàng lớn sang ngân hàng nhỏ. Còn ông Nguyễn Đức Vinh – TGĐ Techcombank đưa ra dẫn chức trong một tháng qua ngân hàng này chỉ có 2 ngày không bị giảm vốn. Điều này ngược với nhận định của các chuyên gia phân tích tài chính cho rằng nếu đồng lãi suất các ngân hàng lớn, uy tín sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn ngân hàng nhỏ. Liệu còn tồn tại yếu tố “đen” ở đây không?
Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị An Bình, phó tổng giám đốc Ngân hàng Quân Đội (MB) các ngân hàng nên có trách nhiệm khi đưa thông tin; giám sát chéo lẫn nhau để thực hiện tốt chính sách của NHNN.
Đại diện của Ngân hàng Bảo Việt, không chỉ các ngân hàng lớn mà một số ngân hàng nhỏ bị cũng bị giảm sút vốn huy động. Vị này cũng cho rằng NHNN cần có chính sách hỗ trợ các ngân hàng thông qua thị trường liên ngân hàng. Thời điểm cuối năm cũng thường là đợt căng thẳng thanh khoản của các ngân hàng do khách rút tiền nhiều.
Cả ngân hàng lớn và nhỏ đều kêu ca việc sụt giảm vốn huy động. Tuy nhiên, lại có ý kiến cho rằng sự sụt giảm này là cần thiết vì hệ quả của chính sách lãi suất tiền gửi huy động về cùng một mức đã giúp cho những nguồn tiền gửi không đúng thực chất trở về đúng thực chất của nó. Đây là sự điều chỉnh cần thiết để các luồng vốn của ngân hàng được về đúng quy luật của nó, rõ ràng, minh bạch, đúng bản chất kinh tế. Bên cạnh đó, sự vi phạm của một vài ngân hàng thời gian gần đây đã khiến người gửi tiền hoang mang, mất lòng tin.
Để đảm bảo cạnh tranh công bằng, các NHTM cho rằng NHNN cần tiếp tục thực hiện giám sát để tìm ra các tổ chức tín dụng vi phạm chỉ thị 02 của NHNN. Do đó, VNBA kêu gọi, các ngân hàng tự giác duy trì, tuân thủ nghiêm ngặt và quyết tâm thực hiện bằng được việc chấp hành trần lãi suất tiền gửi 14% trong toàn hệ thống của từng tổ chức tín dụng.
Lần bắt tay thực hiện nghiêm cam kết này không chỉ nhằm mục đích duy trì trật tự trên thị trường tiền tệ mà còn là cách giúp các ngân hàng bảo vệ quyền lợi của chính mình.
Vũ Nguyên