Các triệu chứng hậu Covid-19 diễn ra khi cơ thể không còn virus

Các triệu chứng hậu Covid-19 diễn ra khi cơ thể không còn virus

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 25/03/2022 | 08:45
0
Để giảm tỉ lệ nhập viện do hậu Covid gây ra, người dân nên chủ động khám sức khỏe trong vòng 1 - 3 tháng đầu sau khi khỏi bệnh.

Trước tình hình số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn Hà Nội liên tục ở mức cao, số F0 đã khỏi bệnh nhiều nhưng vẫn gặp phải các vấn đề hậu Covid-19, Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với BSCKI Nguyễn Thế Sơn, Trưởng ban Phòng chống dịch Bệnh viện Đa khoa Phương Đông về vấn đề làm thế nào để giảm tỉ lệ nhập viện do hậu Covid gây ra.

Người Đưa Tin (NĐT): Thưa bác sĩ, số lượng bệnh nhân khám hậu Covid-19 tại bệnh viện đến thời điểm này như thế nào?

BS. Nguyễn Thế Sơn: Theo số liệu thống kê trong 3 tháng đầu năm 2022, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã tiếp nhận 2000 ca đến khám hậu Covid-19, trong đó, hơn một nửa bệnh nhân hậu Covid-19 gặp vấn đề hô hấp, thần kinh.Hiện tại, số lượng bệnh nhân khám hậu Covid-19 tại bệnh viện tăng mạnh.

NĐT: Thưa bác sĩ, các bệnh nhân đến khám có những biểu hiện ra sao? Có trường hợp bệnh nhân nào để nặng, lâu rồi mới đến khám?

BS. Nguyễn Thế Sơn: Phần lớn người bệnh đến khám thường có những biểu hiện di chứng hậu Covid như: Tức ngực, đau xương khớp: Chiếm đến 90% các trường hợp. Kèm theo đó là cơ thể cảm thấy mệt mỏi kéo dài.

Rối loạn tiêu hóa: Biểu hiện này thường xảy ra ở trẻ em, người lớn ít gặp hơn. Trẻ sẽ có các biểu hiện như đầy hơi, chậm tiêu, chướng bụng, ỉa chảy… Biểu hiện này thường chiếm đến 40% các trường hợp. 

Một biểu hiện tiếp theo chiếm đến khoảng 35% các trường hợp đó là rối loạn thương tổn về hệ thần kinh, tâm lý. Đây là một biểu hiện gặp khá nhiều ở các bệnh nhân đi khám sức khỏe hậu Covid và biểu hiện này thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng.

Rối loạn khứu giác và vị giác cũng là một trong những di chứng hậu Covid, chiếm đến 30% các trường hợp. Người bệnh bị mất cảm giác về mùi, vị.

Sau khi mắc Covid và đã khỏi, người bệnh có cảm giác bị hụt hơi, khó thở và ho kéo dài. Đây là một trong những biểu hiện thường thấy của hệ thống hô hấp. Tình trạng này thường xuất hiện ở người lớn tuổi, người có bệnh lý nền, trẻ em và thanh thiếu niên ít gặp hơn.

Hụt hơi, khó thở có thể xảy ra ở mọi lúc, mọi nơi, lúc nghỉ ngơi thì đỡ nhưng lúc gắng sức thì biểu hiện rất rõ. Thậm chí có những bệnh nhân đến khám không thể thực hiện được các kỹ thuật đo chức năng hô hấp do kỹ thuật viên hướng dẫn.

Một biểu hiện khác thường thấy ở bệnh nhân đi khám hậu Covid-19 đó là tình trạng mất ngủ. Triệu chứng này xuất hiện ở mọi lứa tuổi nhưng ở trẻ em biểu hiện rất mờ nhạt, thanh niên ít hơn, trung niên nhiều hơn và người cao tuổi chiếm phần lớn.

Sự kiện - Các triệu chứng hậu Covid-19 diễn ra khi cơ thể không còn virus

F0 sau khi khỏi bệnh nên chủ động khám sức khỏe để giảm thiểu nguy cơ của hội chứng hậu Covid-19 gây hại đến sức khỏe.

Với trường hợp bệnh nhân nặng mà để lâu rồi mới đến viện khám thì gần như không có. Một phần là do ở trong giai đoạn đầu của dịch bệnh, Việt Nam đã làm rất tốt công tác kiểm soát số ca nhiễm, khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng.

Vì thế, tỉ lệ bệnh nhân mắc Covid nặng cũng như gặp biến chứng, di chứng nặng hầu như không nhiều so với các nước khác.

Ngoài ra, nhờ chiến lược tiêm vắc-xin đã triển khai nên Việt Nam đã kiểm soát được dịch, số ca chuyển nặng không cao, tỉ lệ tử vong giảm mạnh (dưới 1%, chủ yếu do các bệnh nền) nên số lượng bệnh nhân nặng để lâu rồi mới đến khám hầu như là rất ít, không có.

NĐT: Hiện số lượng bệnh nhân khỏi Covidrất nhiều, vậy theo bác sĩ khi nào người khỏi Covid nên đến bệnh viện khám?

BS. Nguyễn Thế Sơn: Để giảm tỉ lệ nhập viện do hậu Covidgây ra, người dân nên chủ động khám sức khỏe trong vòng 1 - 3 tháng đầu sau khi khỏi bệnh.

Cần phải đi khám ngay sau khi khỏi bệnh với nhóm sau: Có bệnh lý nền; Trên 60 tuổi; Khi mắc bệnh Covid đã từng phải điều trị tại khoa cấp cứu, hồi sức tích cực; Các đối tượng khác nhưng có các triệu chứng nặng nề hoặc bất thường phải đi khám ngay.

NĐT: Điều trị hậu Covid-19 có điều gì khó khăn và lời khuyên của bác sĩ đối với những F0 đã khỏi bệnh là gì?

BS.Nguyễn Thế Sơn: Có rất nhiều người bệnh lo ngại tình trạng hậu Covid-19 là do virus Sars-CoV-2 vẫn còn trong cơ thể gây ra. Xin khẳng định rằng, các triệu chứng của hậu Covid-19 diễn ra khi cơ thể không còn virus, chỉ còn kháng nguyên và kháng nguyên này đang từ từ được đẩy ra khỏi cơ thể.

Sự kiện - Các triệu chứng hậu Covid-19 diễn ra khi cơ thể không còn virus (Hình 2).

Chế độ ăn uống của F0 sau khi đã khỏi bệnh cũng cần được chú ý.

Nếu F0 sau khi khỏi bệnh xuất hiện các triệu chứng như ho, khó thở, đau tức ngực, người bệnh cần lập tức đo huyết áp, đo SpO2. Chỉ số SpO2 bình thường ở người khỏe mạnh từ 94 - 100%. Nếu thấp hơn 94%, cần liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời. Nếu hai chỉ số trên ở mức bình thường thì không đáng lo ngại.

Chế độ ăn uống của F0 đã khỏi bệnh cũng cần được chú ý. Bên cạnh ăn đầy đủ các loại thực phẩm cần thiết như rau xanh, hoa quả, tinh bột… , có thể bổ sung các vi chất đang thiếu. Trường hợp có dấu hiệu nhiệt miệng, vùng miệng nóng đỏ thì cần bổ sung nước, trái cây.

Các F0 cũng cần lưu ý không nên cố vận động mạnh, chạy nhảy, leo cầu thang để xem tim, phổi có khỏe hay không. Điều này không thể nào xác định bằng mắt được.

Trong trường hợp các triệu chứng kéo dài không có dấu hiệu thuyên giảm, người bệnh có thể đến bệnh viện làm các xét nghiệm liên quan để được chẩn đoán chính xác nhất.

Đồng thời, người bệnh cũng cần luyện tập phục hồi chức năng phổi theo hướng dẫn của bác sĩ sau khi đã khỏi bệnh.

NĐT: Xin cảm ơn bác sĩ.

Làm rõ tình trạng bán thuốc điều trị Covid-19 không theo đơn

Thứ 5, 24/03/2022 | 11:12
Việc mua, bán, sử dụng thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19 không đúng quy định về kê đơn thuốc là vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật dược.

Kinh tế Trung Quốc chịu thiệt hại vì chiến lược Zero-Covid

Thứ 5, 24/03/2022 | 10:30
Trong tháng 3, Trung Quốc đã áp đặt biện pháp phong tỏa tại một số thành phố quan trọng như trung tâm công nghệ Thâm Quyến và trung tâm sản xuất ô tô Trường Xuân.

Trẻ dưới 12 tuổi đã khỏi Covid-19 có cần tiêm vắc-xin?

Thứ 4, 23/03/2022 | 11:02
Với số ca mắc Covid-19 tăng cao thời gian qua nhiều phụ huynh băn khoăn về việc trẻ đã khỏi Covid-19 có nên tiêm vắc-xin hay không, nhất là nhóm trẻ dưới 12 tuổi?
Cùng tác giả

Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Ủy ban đối ngoại Tp.Saint Petersburg, Liên bang Nga

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:06
Ngày 12/4, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gặp gỡ, làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Tp.Saint Petersburg, Liên bang Nga Kalganov Vyacheslav Gennadievich.

Chủ động tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dược liệu

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:59
Đại diện các đơn vị tham gia họp đã chia sẻ, trao đổi và thảo luận xoay quanh nội dung liên quan đến xuất khẩu dược liệu.

Điều chỉnh 4 nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:50
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, với 100% ý kiến tán thành.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:33
Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với 18 nội dung và 3 nội dung cho ý kiến bằng văn bản.

Kỳ lạ cụ bà 74 tuổi có 2 bàng quang

Thứ 2, 15/04/2024 | 10:28
Người bệnh đã có triệu chứng bất thường ở hệ tiết niệu vài năm nay như tình trạng tiểu buốt, tiểu đêm nhiều (3-4 lần), tiểu nhiều lần vào ban ngày.
Cùng chuyên mục

Bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm trên các cao tốc dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:16
Bộ GTVT yêu cầu rà soát từng vị trí cụ thể bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm với khoảng cách phù hợp, bảo đảm thuận tiện và đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện.

Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí đỗ xe không tiền mặt

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:40
Trong ngày đầu tiên thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại quận Hoàn Kiếm (Tp.Hà Nội) nhiều người dân tỏ ra hài lòng vì việc này đem lại tiện ích, thuận tiện.

Kiểm ngư Việt Nam: Đảm bảo môi trường pháp lý, vùng biển an toàn

Thứ 2, 15/04/2024 | 12:53
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá kiểm ngư cùng các lực lượng trên biển giữ vai trò tạo dựng được môi trường pháp lý an toàn cho bà con ngư dân khai thác.

Quảng Bình phát hiện thêm 22 hang động mới hoang sơ, đầy kỳ bí

Chủ nhật, 14/04/2024 | 18:26
Việc phát hiện 22 hang động mới mang giá trị khoa học về địa mạo, địa chất, là tiềm năng lớn để phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới tại Phong Nha – Kẻ Bàng.

Hơn 150 gian hàng tham gia triển lãm doanh nhân trẻ tại Quảng Ninh

Chủ nhật, 14/04/2024 | 17:26
Các gian hàng được livestream giới thiệu, bán hàng trên các nền tảng số Tiktok, Youtube, Facebook với sự tham gia của nhiều Tiktoker, KOL, KOC nổi tiếng.
     
Nổi bật trong ngày

Bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm trên các cao tốc dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:16
Bộ GTVT yêu cầu rà soát từng vị trí cụ thể bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm với khoảng cách phù hợp, bảo đảm thuận tiện và đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện.

Kiểm ngư Việt Nam: Đảm bảo môi trường pháp lý, vùng biển an toàn

Thứ 2, 15/04/2024 | 12:53
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá kiểm ngư cùng các lực lượng trên biển giữ vai trò tạo dựng được môi trường pháp lý an toàn cho bà con ngư dân khai thác.

Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí đỗ xe không tiền mặt

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:40
Trong ngày đầu tiên thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại quận Hoàn Kiếm (Tp.Hà Nội) nhiều người dân tỏ ra hài lòng vì việc này đem lại tiện ích, thuận tiện.