Các trường gặp khó khăn trong việc lọc các thí sinh

Các trường gặp khó khăn trong việc lọc các thí sinh "ảo"

Thứ 4, 08/09/2021 | 09:00
0
Nếu thí sinh thay đổi nguyện vọng sau khi xác nhận nhập học trực tuyến sẽ gây khó khăn trong việc xét tuyển của các trường.

Để tạo điều kiện cho thí sinh xác nhận nhập học sau ngày 16/9, nhiều trường hiện nay đã xây dựng hệ thống nhập học bằng hình thức trực tuyến hoặc gia hạn thêm thời gian xác nhận nhập học để hỗ trợ cho những thí sinh đang ở vùng bị cách ly.

Tuy nhiên, có một số trường hợp thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến tại một trường nhưng lại gửi giấy chứng nhận kết quả THPT tại một trường khác, đặc biệt sau khi các trường hạ điểm chuẩn. Điều này gây khó khăn đối với các trường trong vấn đề thí sinh ảo.

Trao đổi với Người Đưa Tin, TS.Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng trường đại học Hà Nội cho biết: “Về cơ bản hiện nay trường thực hiện xong việc xét tuyển bằng hình thức kết hợp và có phương án cụ thể để triển khai. Nhà trường vận dụng linh hoạt các hình thức nên không gặp khó khăn khi dịch bệnh diễn ra phức tạp”.

Thầy cho biết thêm: “Trường đại học Hà Nội có phần mềm để thí sinh có thể đăng ký dự tuyển, gửi hồ sơ nhập học bằng hình thức trực tuyến. Sau đó, các bạn học sinh phải gửi giấy chứng nhận kết quả thi THPT qua đường bưu điện, và chỉ được coi là hợp lệ khi thí sinh gửi phiếu điểm cho nhà trường. Nhà trường xét tuyển dựa trên những hồ sơ hợp lệ.

Những trường hợp nhà trường chưa nhận được hồ sơ, các thầy cô sẽ kiểm tra lại thí sinh có xác nhận online không, liên hệ trực tiếp thí sinh xem có đang gặp vướng mắc gì không. Nếu thí sinh báo đã gửi nhưng nhà trường chưa nhận được thì sẽ chờ để xác nhận kết quả đó. Những thí sinh thay đổi nguyện vọng thì sẽ lọc thí sinh”.

Trường đại học Hà Nội dành 25% chỉ tiêu cho tuyển sinh kết hợp và đã có kết quả thí sinh trúng tuyển. Hiện nay, nhà trường đã có được số lượng thí sinh trúng tuyển và xác nhận nhập học.

Chia sẻ về việc xét tuyển, xác nhận nhập học của các thí sinh năm nay, TS.Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng ban Quản lý đào tạo, học viện Báo chí và Tuyên truyền cho hay: “Để xác nhận nhập học, các bạn thí sinh có thể gửi ảnh chụp giấy chứng nhận kết quả thi THPT về cho nhà trường qua địa chỉ email.

Sau đó, thí sinh cần gửi giấy qua đường bưu điện (điều này cũng phải thực hiện với cả những thí sinh trong khu vực giãn cách). Vì theo quy định của bộ GD&ĐT, nhà trường chỉ xác nhận nhập học khi đã nhận giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh. Nhà trường cũng đang xây dựng website, hệ thống xác nhận trực tuyến để các thí sinh đăng ký nhập học trong thời gian tới”.

Hiện nay, học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng tạo điều kiện cho các bạn thí sinh gặp khó khăn trong việc gửi hồ sơ xác nhận nhập học. Tuy nhiên, cô Thủy cho biết trường cũng gặp vấn đề nhiều thí sinh chỉ xác nhận bằng hình thức trực tuyến, sau đó lại không gửi giấy cho nhà trường dẫn đến trường hợp thí sinh ảo.

Ở đây, cô Thủy cũng lưu ý các bạn thí sinh nên suy nghĩ kỹ và chắc chắn nguyện vọng của mình, tránh thay đổi quyết định khi đã xác nhận nhập học online.

Hiện nay, các thí sinh vừa kết thúc thời gian thay đổi nguyện vọng của mình, nhiều bạn thí sinh cho biết quá trình thay đổi nguyện vọng không gặp khó khăn về hệ thống phần mềm, các bạn có đủ thời gian suy nghĩ và số lần thay đổi nguyện vọng.  

Trước đó ngày 20/8/2021, vụ Giáo dục đại học có Công văn số 3567/BGDĐT-GDĐH về việc tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học đã hướng dẫn tổ chức nhập học và xác nhận nhập học cho thí sinh.

Trong công văn nêu rõ, do diễn biến dịch bệnh phức tạp, nhiều thí sinh chưa thể nộp được bản chính giấy chứng nhận kết quả thi cho các trường để nhập học. Các trường cần xem xét phương án: Các trường gia hạn thời gian nhận hồ sơ xác nhận nhập học cho thí sinh hoặc xác nhận nhập học trực tuyến.

Khi thí sinh xác nhận nhập học, cơ sở đào tạo sẽ xác nhận nhập học cho thí sinh lên hệ thống (Cổng thông tin tuyển sinh của bộ GDĐT) bằng mã vạch trên bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (mỗi thí sinh chỉ được cấp 01 bản chính), mục đích là để tránh ảo trong kết quả trúng truyển đối với các thí sinh này, khi đó hệ thống sẽ loại các thí sinh này ra khỏi danh sách dữ liệu các trường tải về để xét tuyển.

Đối với thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến mà chưa nộp được bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi lên hệ thống, bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào không được xác nhận thí sinh nhập học lên hệ thống để hạn chế các khiếu nại, thắc mắc có thể xảy ra.

Hồng Bích

Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Thứ 3, 07/09/2021 | 10:41
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 6/9/2021 phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo về vụ mì Hảo Hảo

Thứ 3, 07/09/2021 | 09:21
Bộ Công Thương sẽ phối hợp kiểm tra chất lượng của các sản phẩm mì Hảo Hảo sản xuất tại Việt Nam có đáp ứng được tiêu chuẩn hay không.

Hồi sinh từ "cửa tử"

Thứ 3, 07/09/2021 | 06:58
Nghẹt thở hành trình cứu bệnh nhân mắc Covid-19 trong khi mang thai, nhập viện trong tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con của các y bác sĩ BVTW Huế.
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.