Cái kết có hậu cho người đàn ông 4 lần bị kết án oan là

Cái kết có hậu cho người đàn ông 4 lần bị kết án oan là "yêu râu xanh"

Thứ 3, 09/06/2020 | 21:00
0
Vụ án Hàn Đức Long từng gây bức xúc dư luận trên cả nước. Tuy nhiên, sau 4 lần bị kết án oan, người đàn ông này đã được trả tự do, trở về với cuộc sống đời thường.

Ngày 24/9/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử vụ án Hàn Đức Long (SN 1959, trú tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang) và tuyên phạt mức án tử hình về 2 tội “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân trong vụ án này là một cháu bé 5 tuổi. 

Theo hồ sơ điều tra, sự việc xảy ra vào chiều ngày 26/6/2005, Long mang gạo đi xát nhưng chưa đến lượt nên đến quán nhà chị Liễu, anh Sơn cùng xã để chơi. Tuy nhiên, vợ chồng chị Liễu đi làm ngoài đồng, chỉ có cháu Nguyễn Thị Y. (SN 2000) ở nhà một mình. Long đã bịt mồm, ôm ngang người cháu Y. đưa ra cánh đồng hãm hại.

Khi phát hiện cháu Y. tử vong, đối tượng đã ném xác cháu Y. xuống mương nước rồi trở về xát gạo. Vợ chồng chị Liễu đi làm đồng về không thấy con gái ở nhà nên đã huy động người trong gia đình đi tìm. Sau khi đi tìm khắp làng trên xóm dưới vẫn không thấy tung tích cháu Y., hai vợ chồng chị Liễu đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương phát loa truyền thanh tìm nhưng vẫn không thấy tung tích cháu Y.

An ninh - Hình sự - Cái kết có hậu cho người đàn ông 4 lần bị kết án oan là 'yêu râu xanh'

Ông Hàn Đức Long ngày trở về.

Đến sáng ngày 27/6/2005, một người hàng xóm đi làm đồng đã phát hiện thi thể cháu Y. tại mương nước thuộc cánh đồng Đồi Sắn, nằm giữa địa bàn hai thôn Tiền Sơn và thôn Yên Lý, trong tình trạng cơ thể có nhiều vết thương bầm dập và bộ phận sinh dục bị xâm hại. Sự việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an, thông tin trên Dân Trí.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra sự việc, tổ chức khám nghiệm tử thi nạn nhân và truy tìm hung thủ.

Mở rộng quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Bắc Giang phát động quần chúng tố giác tội phạm. Từ đó, công an phát hiện sự việc hai mẹ con chị Trương Thị N. và bà Ngô Thị K. bị đối tượng Hàn Đức Long hiếp dâm. Ngày 19/10/2005, Hàn Đức Long đến đầu thú tại Công an huyện Tân Yên về hành vi hiếp dâm hai mẹ con chị N. Cơ quan công an đã nhanh chóng bắt giữ Hàn Đức Long để điều tra về hành vi hiếp dâm đồng thời khởi tố vụ án.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, Hàn Đức Long đã khai thêm hành vi phạm tội với cháu Nguyễn Thị Y.. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, hội đồng xét xử đều tuyên án Hàn Đức Long án tử hình về hai tội danh “Giết người” và Hiếp dâm trẻ em”, Long kháng cáo, kêu oan và cho rằng bản thân mình bị oan, bị ép cung và dùng nhục hình…

Tại phiên tòa xét xử năm 2011, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên phạt Hàn Đức Long tử hình về các tội “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em”. Sau đó, người đàn ông này liên tục kêu oan.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, sau 11 năm bị tạm giam, tử tù Hàn Đức Long được trả tự do và xác định bị oan. Ngày 25/4/2017, TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức xin lỗi công khai ông Hàn Đức Long vì bị kết án tử hình oan với hai tội danh “giết người” và “hiếp dâm trẻ em”.

Cuối năm 2014, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao chấp nhận kháng nghị của TAND Tối cao hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại.

Cuối năm 2016, VKSND tỉnh Bắc Giang đình chỉ điều tra vụ án do "hành vi không cấu thành tội phạm". Ông Long được về nhà.

Theo VnExpress, chiều 2/11/2017, ông Hàn Đức Long, người bốn lần bị kết án tử hình oan, đã được trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ông Long chia sẻ: "Kể từ ngày được minh oan, đây là ghi nhận lớn của Đảng, chính quyền đối với tôi". Ông Long mong mỏi ngoài hai tội Hiếp dâm, Giết người đã được "giải oan", VKSND tỉnh Bắc Giang cũng cần xin lỗi ông vì từng truy tố không đúng về tội Hiếp dâm trẻ em.

Ông Long tiến hành hoàn tất thủ tục để yêu cầu TAND cấp cao tại Hà Nội bồi thường gần 20 tỷ đồng cho những tổn thất mà ông và gia đình phải gánh chịu trong nhiều năm.

Đăng Khoa (t/h)

Bắt kẻ hiếp dâm dùng kế "ve sầu thoát xác" trốn nã gần 20 năm

Thứ 4, 03/06/2020 | 08:42
Sau khi gây án hiếp dâm, Vũ Đình Thể bỏ trốn khỏi địa phương. Gần 20 năm sau, dù đã đổi tên, sống chui lủi nhưng cuối cùng kẻ tội phạm vẫn phải tra tay vào còng.

Y án 7 năm tù cho nam thanh niên bị tố 3 lần hiếp dâm "người yêu"

Thứ 2, 01/06/2020 | 16:51
Ngày 1/6, kết thúc phiên phúc thẩm, TAND TP Đà Nẵng đã bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm 7 năm tù đối với Hà Học Lộc (SN 1998, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội Hiếp dâm.

Tạm giữ đối tượng 5 tiền án hiếp dâm chủ nhà sau khi xin ngủ nhờ

Thứ 2, 01/06/2020 | 14:39
Đối tượng Giỏi từng có 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Sau khi nhậu say, Giỏi xin ngủ nhờ nhà bạn rồi khống chế hiếp dâm chủ nhà.

Tạm giữ gã thanh niên lẻn vào nhà hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi

Thứ 7, 30/05/2020 | 09:29
Lợi dụng lúc vắng người, Linh đã lẻn vào dùng dao khống chế, hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi, sau đó bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.