Cái kết của kẻ lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc với giá 5 triệu đồng

Cái kết của kẻ lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc với giá 5 triệu đồng

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 18/09/2021 | 07:00
0
Lợi dụng cô gái có hoàn cảnh khó khăn, nhận thức hạn chế nên Ven Thị Thủy đã cấu kết với một số đối tượng lừa nạn nhân sang Trung Quốc bán.

Dụ dỗ thiếu nữ 17 tuổi sang Trung Quốc lấy chồng

Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ven Thị Thủy, SN 1992, trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn về tội Mua bán người.

Hồ sơ điều tra - Cái kết của kẻ lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc với giá 5 triệu đồng

Đối tượng Ven Thị Thủy. Ảnh công an cung cấp.

Theo hồ sơ điều tra, Ven Thị Thủy sang Trung Quốc lấy chồng. Vào năm 2013, trong thời gian về quê, Thủy thấy cháu Cụt Thị A., SN 1996, trú tại bản Huồi Phuôn 2, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã lân la làm quen. Sau đó, Ven Thị Thủy giở trò dụ dỗ rủ A. sang Trung Quốc lấy chồng.

Lúc đầu, thiếu nữ 17 tuổi này sợ hãi nên không dám đi, vì vậy Thủy hứa sẽ cho A. một khoản tiền lớn để đưa về giúp gia đình, đồng thời đảm bảo chỉ sang vài năm sẽ đưa về. Cuối cùng, trước những lời dụ dỗ của đối tượng, nạn nhân đã rơi vào cạm bẫy.

Sau khi sang Trung Quốc, Thủy giao cháu A. cho một người phụ nữ tên Thế, trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Khoảng 10 ngày sau, người phụ nữ này bán cháu A. cho một người đàn ông Trung Quốc rồi cho Thủy 5 triệu đồng tiền công.

Vì bị lừa bán, cuộc sống làm vợ nơi xứ người vừa bất đồng ngôn ngữ, vừa khổ nhục nên thiếu nữ này đã nhiều lần tìm cách trốn về. Thế nhưng, phải 8 năm sau, người phụ nữ này mới trốn được về Việt Nam, nên đã làm đơn tố cáo hành vi của Ven Thị Thủy.

Cấu kết với sinh viên để bán người

Trước đó, Ven Thị Thủy cũng từng bị xử phạt về tội Mua bán người trong một vụ án khác. Vào năm 2013, cũng trong thời gian về quê, Thủy đã gặp đối tượng Xeo Văn Đại, SN 1993, trú bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương.

Lúc này, Xeo Văn Đại đang là sinh viên tại một trường nghề ở Tp.Vinh. Hai đối tượng bàn tính với nhau tìm các thiếu nữ để đưa sang Trung Quốc bán kiếm tiền tiêu.

Liên hệ được “mối” làm ăn, Xeo Văn Đại đã điện thoại về cho anh trai là Xeo Văn Lâm nhờ tìm người đưa sang Trung Quốc bán làm vợ. Đại hứa nếu trót lọt sẽ trả tiền công cho Lâm 10 triệu đồng.

Hồ sơ điều tra - Cái kết của kẻ lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc với giá 5 triệu đồng (Hình 2).

Hai đối tượng Xeo Văn Đại và Xeo Văn Lâm. Ảnh công an cung cấp.

Sau đó, Lâm đã đến nhà C.T.T., SN 1979, trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương đặt vấn đề sẽ đưa chị T. sang Trung Quốc làm công nhân trồng hoa. Vì muốn cải thiện kinh tế gia đình, chị T. đã đồng ý.

Hôm sau, Lâm đưa chị T. xuống Tp.Vinh gặp Đại. Tại đây, Đại đã đưa chị T. và Lâm đến phòng trọ của Ven Thị Thuỷ. Sau đó, Thuỷ đưa trước cho Lâm 5 triệu đồng để y trở về quê.

2 ngày sau, Thuỷ đón xe khách đưa chị T. ra cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Vì đã liên hệ trước, tại đây, người phụ nữ tên Thế đã đón và đưa chị T. vượt biên sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Sau đó, Thế bán chị T. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 6 vạn Nhân dân tệ (khoảng 190 triệu đồng). Một tháng sau, Thế liên hệ với Thuỷ và chuyển 45 triệu đồng. Thuỷ giữ 15 triệu đồng và đưa cho Đại 30 triệu đồng. Đại nhận tiền và đưa cho Lâm 2 triệu, số tiền còn lại hắn tiêu xài cá nhân hết.

Mãi đến tháng 6/2019, chị T. mới trốn được trở về Việt Nam và làm đơn tố cáo những kẻ đã hại mình. Sau khi xác định nguồn tin, lãnh đạo Công an huyện Tương Dương đã quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 120N để tập trung lực lượng điều tra phá án.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 10/2/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Xeo Văn Lâm, Xeo Văn Đại về hành vi mua bán người, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất nhập cảnh đối với Ven Thị Thủy.

Ngày 24/7/2020, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án Mua bán người ra xét xử. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Xeo Văn Lâm 6 năm tù, Xeo Văn Đại 5 năm tù và Ven Thị Thủy 3 năm tù về tội danh trên. Do Thủy đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn chấp hành hình phạt tù.

Nước mắt hối hận của người mẹ lỡ sa chân vào đường dây mua bán người

Thứ 2, 13/09/2021 | 14:00
Tinh gửi 2 đứa con nhỏ cho người em ruột nuôi nấng để sang Trung Quốc lấy chồng và sa vào đường dây mua bán người.

Đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống mua bán người

Thứ 4, 17/02/2021 | 21:45
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Nghệ An: Nạn nhân mua bán người được hỗ trợ chi phí trong 3 tháng

Thứ 4, 22/07/2020 | 13:37
Nạn nhân mua bán người được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian thực tế tạm trú tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân và thời gian không quá 3 tháng theo từng mức cụ thể. Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người được thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.