Cải thiện, nâng cao năng lực kiểm soát an ninh hàng không

Cải thiện, nâng cao năng lực kiểm soát an ninh hàng không

Thứ 3, 22/08/2023 | 14:18
0
Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị cải thiện, nâng cao năng lực kiểm soát an ninh hàng không tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Theo đó, nhằm cải thiện, nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng không (ANHK), Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) Đinh Việt Thắng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam quán triệt, phát huy vai trò và thực hiện nghiêm trách nhiệm của các cá nhân là người đứng đầu cảng hàng không, sân bay, người đứng đầu hệ thống quản lý về ANHK theo quy định.

ACV cần tích cực, chủ động triển khai thực hiện, phối hợp thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực bảo đảm ANAT hàng không trong tình hình mới; khẩn trương đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống giáo trình, tập huấn giáo viên và thực hiện việc đào tạo, huấn luyện ANHK. Trong đó cần đặc biệt lưu ý các bài giảng mới, các bài giảng được cơ cấu lại như: phân tích hành vi; đạo đức, tác phong, giao tiếp ứng xử, kỷ luật của lực lượng kiểm soát ANHK; khẩn trương đẩy mạnh việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở (của doanh nghiệp) về ANHK.

Ngoài ra cần chấn chỉnh, hoàn thiện, duy trì thực hiện nghiêm túc quy trình chuyên môn nghiệp vụ (bao gồm cả quy trình chuyên môn của nhân viên và quy trình điều hành kíp trực của kíp trưởng/tổ trưởng/đội trưởng). Đồng thời có giải pháp tăng cường năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ chỉ huy, quản lý ANHK; cải thiện, nâng cao đạo đức, tác phong, giao tiếp ứng xử, kỷ luật của lực lượng kiểm soát ANHK.

Cục HKVN cũng đặc biệt lưu ý ACV cần rà soát quy trình quản lý, khai thác thiết bị ANHK, nhất là thiết bị soi chiếu tia X để đảm bảo phát huy hiệu quả trang thiết bị theo đúng tính năng kỹ thuật.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông nhằm tuyên truyền, phổ biến đến hành khách đi tàu bay những quy định của pháp luật liên quan đến việc mang vật phẩm nguy hiểm vào khu vực hạn chế lên tàu bay và những quy định khác liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không để hành khách nhận biết và thực hiện đúng quy định.

Đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực ban ANHK, trực khẩn nguy, trực điều hành cảng hàng không; duy trì đầu mối liên lạc trao đổi thông tin trong và ngoài ngành hàng không và giữa cảng hàng không với các cơ quan thuộc Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố địa phương, cũng như rà soát, bổ sung đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, công cụ, dụng cụ, tài liệu khẩn nguy theo quy định và hoàn thiện hạ tầng trang thiết bị ANHK theo hướng tiên tiến, hiện đại.

Giai đoạn nghỉ Lễ 2/9 năm nay, nhu cầu vận chuyển hàng không không tăng so với cùng kỳ năm 2022

Cục HKVN cho biết, theo số liệu thống kê, tổng hợp từ báo cáo kế hoạch khai thác và nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam, tổng số chuyến bay các hãng hàng không dự kiến khai thác trong giai đoạn cao điểm 2/9/2023 (từ 31/8/2023 đến 05/9/2023) là hơn 5.300 chuyến với với tổng ghế cung ứng là 1,06 triệu ghế, tăng khoảng 20% so với giai đoạn bình thường và giảm nhẹ (3%) so cùng kỳ 2022.

Đến thời điểm hiện tại, khảo sát giá vé trên các trang web bán vé của các Hãng hàng không Việt Nam trong giai đoạn nghỉ Lễ 2/9, giá vé máy bay đang ổn định kể cả trên các đường bay trục lẫn đường bay du lịch, không có sự chênh lệch nhiều so với giai đoạn cao điểm hè.

Vé máy bay có xu hướng tăng cao vào ngày đầu của kỳ nghỉ Lễ đối với chiều đi và ngày cuối của chiều về trong kỳ nghỉ Lễ. Tuy nhiên, các hãng hàng không Việt Nam đều đang bán vé máy bay nội địa theo khung giá quy định. Ví dụ như VietJet Air đang có giá vé là 1,62 triệu đồng cho chặng bay Tp.Hồ Chí Minh-Hà Nội ngày 1/9/2023, tương đương với mức giá của chặng bay này ngày 29/8, Vietnam Airlines đang có giá vé chặng bay Hà Nội-Cam Ranh ngày 1/9 là 2 triệu đồng so với 1,6 triệu đồng chặng bay này ngày 30/8...

Theo báo cáo tổng hợp của các hãng hàng không, tính tới thời điểm ngày 18/8/2023, tỉ lệ lấp đầy trong giai đoạn dịp nghỉ Lễ 2/9 (31/8-5/9/2023) trên các đường bay trục cũng như các đường bay du lịch vẫn còn ở mức thấp, lượng ghế cung ứng còn lại vẫn còn dồi dào. Cụ thể như các đường bay trục Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, tỉ lệ lấp đầy chuyến bay mới đạt từ 30% - 40%. Đối với các đường bay du lịch, ngoại trừ đường bay từ Hà Nội đến Phú Quốc, Bình Định và Côn Đảo hay đường bay từ Tp.Hồ Chí Minh đi Bình Định là có tỉ lệ đặt chỗ trên 40% còn các đường bay khác đều đang mức thấp, dao động từ 25% đến dưới 40%.

Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không, theo dõi, đánh giá nhu cầu của thị trường để lên kế hoạch tăng chuyến, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của hành khách trọng dịp nghỉ Lễ 2/9.

T.M

Một hãng hàng không bị đòi nợ 5,5 tỷ đồng dù đã ngừng bay 10 năm

Thứ 3, 22/08/2023 | 06:12
Sau khi dừng bay từ tháng 3/2013, đến nay Air Mekong vẫn bị SGN đòi nợ hơn 5,5 tỷ đồng tiền cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất.

Vietnam Airlines đạt thương hiệu hàng không giá trị nhất Việt Nam

Thứ 3, 15/08/2023 | 16:41
Vietnam Airlines được trao chứng nhận ở hai hạng mục gồm “Thương hiệu hàng không giá trị nhất Việt Nam” và “Top 5 doanh nghiệp tăng trưởng sức mạnh toàn ngành”.

Hàng không tăng cường phục vụ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Thứ 3, 08/08/2023 | 17:16
Các hãng hàng không sẽ cung ứng chỗ ngồi trên các đường bay nội địa và quốc tế để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch của hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.