"Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ" được nêu tại phiên họp của UBTVQH

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 4, 10/06/2026 14:24 GMT+7

Quan tâm đến series phim tài liệu liên quan đến cạm bẫy từ các hợp đồng nghỉ dưỡng, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm, có cảnh báo.

Sáng 10/6, tại phiên họp thứ 3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5/2026.

Tham gia góp ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải quan tâm đến 1-2 tuần trở lại đây, VTV phát hành series phim tài liệu liên quan đến cạm bẫy từ các hợp đồng nghỉ dưỡng.

Đặc biệt đối tượng hướng tới là những người già, người nghỉ hưu, những người có kinh tế, tài chính.

Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ: Mong cơ quan chức năng quan tâm và có cảnh báo - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: Media Quốc hội).

Bà Hải nêu, trước đây thường lừa đảo qua mạng, qua điện thoại, nhưng dấu hiệu lừa đảo qua hợp đồng nghỉ dưỡng lại có quy mô hoạt động, có trụ sở, chiêu thức rất tinh vi như mời tham gia hội thảo, tặng quà, tạo cảm giác khan hiếm và các hình thức ép để ký các hợp đồng và lợi dụng sự cô đơn của người cao tuổi, rồi các nhân viên tư vấn quan tâm gọi điện thường xuyên.

"Và khi nạn nhân muốn thoát khỏi hợp đồng thì xuất hiện những công ty khác hứa mua lại, nhưng đều phải đóng tiền thêm. Và cuối cùng một số trường hợp đã phải mang sổ đỏ, thế chấp cả sổ lương và cả một cuộc đời tích cóp, dù cả con cái can ngăn nhưng vẫn như "thiêu thân" nộp cho những công ty này", bà Hải nêu.

Do đó, trong báo cáo dân nguyện, bà Hải cho rằng cũng cần phải đưa những nội dung mới, nóng này vào.

"Đề nghị các cơ quan chức năng, ví dụ như những trụ sở đó hoạt động như vậy thì trên địa bàn của những phường, xã nào, tỉnh nào, có nguồn tin báo tố giác không và quản lý, xử lý như thế nào?", bà Hải nêu vấn đề.

Từ phản ánh của VTV, bà Hải thấy đây cũng là nguồn tin xác đáng, nên nghiên cứu để bổ sung đưa vào trong báo cáo để mang tính thời sự, thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Đồng thời, đề nghị quan tâm và có cảnh báo.

Bà Hải cũng cho biết, bản thân bà cũng đã phải gọi điện cho bố mẹ ngay, hỏi xem có ai liên hệ tư vấn để lừa đảo nội dung này, bán những hợp đồng kỳ nghỉ, hợp đồng nghỉ dưỡng và những hứa hẹn hay không.

Những ngày qua, hai tập phim tài liệu VTV Đặc biệt: "Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ" vừa lên sóng đã bóc trần toàn bộ chiêu thức thao túng, đẩy hàng loạt nạn nhân vào vòng xoáy kiệt quệ tài chính.

Bộ phim phản ánh những câu chuyện về mô hình "sở hữu kỳ nghỉ", trong đó nhiều người cao tuổi trở thành nạn nhân của các lời hứa hẹn về nghỉ dưỡng và đầu tư sinh lời.

Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ: Mong cơ quan chức năng quan tâm và có cảnh báo - Ảnh 2.

Phim tài liệu Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ (Ảnh chụp màn hình).

Theo nội dung phim tài liệu, nhiều khách hàng 70 - 80 tuổi được tiếp cận thông qua các cuộc gọi mời nhận quà miễn phí, tham gia hội thảo hoặc sự kiện giới thiệu sản phẩm. Các hợp đồng được quảng bá như cơ hội sở hữu những kỳ nghỉ đẳng cấp, đồng thời có thể sinh lời từ hoạt động chuyển nhượng.

Ban đầu, khách hàng được nghe về các chuyến nghỉ dưỡng tiết kiệm, thông minh và có khả năng sinh lời. Khi sở hữu nhiều thẻ kỳ nghỉ nhưng không có nhu cầu sử dụng, họ tiếp tục được mời chuyển nhượng lại hợp đồng với giá cao hơn nhiều lần giá gốc.

Để thực hiện giao dịch, khách hàng phải đóng thêm các khoản phí đặt cọc hoặc phí giữ chỗ có giá trị từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì hoàn tất việc chuyển nhượng, nhiều người tiếp tục ký thêm các hợp đồng mới.

Từ đây, tâm lý xem "sở hữu kỳ nghỉ" như một kênh đầu tư bắt đầu hình thành. Khi những kỳ nghỉ được giới thiệu như một loại tài sản có thể tăng giá theo thời gian, thị trường nhanh chóng mở rộng với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp.

Cùng với đó, hoạt động tìm kiếm khách hàng cũng gia tăng thông qua các cuộc gọi tiếp thị liên tục và những lời mời nhận quà, tặng kỳ nghỉ miễn phí.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều khu nghỉ dưỡng vẫn đang trong quá trình triển khai, trong khi việc chuyển nhượng hoặc bán lại hợp đồng gặp nhiều khó khăn. Nhiều người cao tuổi dính vào "cạm bẫy", sở hữu tới 74 hợp đồng với tổng số tiền thiệt hại gần 20 tỷ đồng.

Một số trường hợp phải cầm cố sổ đỏ, vay ngân hàng hoặc vay mượn người thân để tiếp tục đóng tiền theo các cam kết chuyển nhượng. Có người bán cả vàng, trang sức để hoàn tất các khoản thanh toán với kỳ vọng nhận lại khoản tiền lớn hơn trong tương lai.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.