Cận cảnh 2 xe đèn Trung thu khổng lồ xuất hiện giữa đường phố Hà Nội

Cận cảnh 2 xe đèn Trung thu khổng lồ xuất hiện giữa đường phố Hà Nội

Chủ nhật, 01/09/2019 | 08:57
0
Khi đi qua phố đi bộ (Hà Nội), du khách sẽ bị thu hút và dừng lại bên 2 xe đèn Trung thu “siêu to, khổng lồ” tại ngày Văn hóa Tuyên Quang. Được biết, hai chiếc xe đèn trung thu đã vượt 140km đến Thủ đô với tích“ Truyền thuyết Thánh Gióng" và "Rồng Vàng”.
Văn hoá - Cận cảnh 2 xe đèn Trung thu khổng lồ xuất hiện giữa đường phố Hà Nội

 Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội, nhân dân và du khách cũng sẽ được chiêm ngưỡng 2 mô hình đèn Trung thu “Truyền thuyết Thánh Gióng” và “Rồng vàng” khổng lồ vô cùng độc đáo, đặc sắc.

Văn hoá - Cận cảnh 2 xe đèn Trung thu khổng lồ xuất hiện giữa đường phố Hà Nội (Hình 2).

UBND TP Tuyên Quang đã chọn 2 mô hình, gồm mô hình đèn Trung thu “Truyền thuyết Thánh Gióng” và “Rồng vàng” vô cùng độc đáo, đặc sắc để người dân Thủ đô và du khách chiêm ngưỡng. Đồng thời, đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá mời gọi về Lễ hội Thành Tuyên đến với du khách gần xa.

Văn hoá - Cận cảnh 2 xe đèn Trung thu khổng lồ xuất hiện giữa đường phố Hà Nội (Hình 3).

Đây là hai xe đèn "khủng" của hai tổ 2 và 9 phường Tân Quang, TP Tuyên Quang.

Văn hoá - Cận cảnh 2 xe đèn Trung thu khổng lồ xuất hiện giữa đường phố Hà Nội (Hình 4).

Mô hình "Truyền thuyết Thánh Gióng" có ý nghĩa sâu sắc, nhằm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của cha ông ta.

Văn hoá - Cận cảnh 2 xe đèn Trung thu khổng lồ xuất hiện giữa đường phố Hà Nội (Hình 5).

Các mô hình lớn thu hút nhiều người dân Thủ đô quan tâm.

Văn hoá - Cận cảnh 2 xe đèn Trung thu khổng lồ xuất hiện giữa đường phố Hà Nội (Hình 6).

 Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội được tổ chức từ 30-8 đến 1-9 nhằm giới thiệu với nhân dân Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế về hình ảnh, miền đất, con người và các giá trị văn hóa  truyền thống đặc sắc của các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời, là dịp để Tuyên Quang tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư phát triển du lịch. Đây cũng là điểm nhấn để giới thiệu và mời gọi du khách đến với Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 sắp diễn ra tại tỉnh.

Văn hoá - Cận cảnh 2 xe đèn Trung thu khổng lồ xuất hiện giữa đường phố Hà Nội (Hình 7).

Các hoạt động của Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội được tổ chức tại Sân khấu không gian Nhà Bát Giác (sau Tượng đài Lý Thái Tổ), quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Trong đó, sẽ diễn ra các hoạt động chính như: Triển lãm ảnh “Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến”.

Văn hoá - Cận cảnh 2 xe đèn Trung thu khổng lồ xuất hiện giữa đường phố Hà Nội (Hình 8).

 Trình diễn văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Tuyên Quang (bao gồm nghề dệt truyền thống của dân tộc Pà Thẻn, thêu khăn của dân tộc Dao Tiền, Dao Đỏ; trích đoạn các nghi lễ truyền thống, đám cưới, nghi lễ hát Then (dân tộc Tày); nghi lễ cấp sắc, đám cưới dân tộc Dao Đỏ; múa khai lộ, múa khai đèn, múa chim gâu dân tộc Cao Lan; trình diễn trang phục (dân tộc Tày, Dao, Cao Lan); trình diễn, giới thiệu quy trình, cách chế biến ẩm thực tiêu biểu như: Xôi ngũ sắc, bánh gai, bánh dày (dân tộc Tày), bánh chim gâu (dân tộc Cao Lan).

Văn hoá - Cận cảnh 2 xe đèn Trung thu khổng lồ xuất hiện giữa đường phố Hà Nội (Hình 9).

Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng đặc trưng của Tuyên Quang cũng được góp mặt tại ngày lễ.

Văn hoá - Cận cảnh 2 xe đèn Trung thu khổng lồ xuất hiện giữa đường phố Hà Nội (Hình 10).

Phạm Tùng

Phát hiện hơn 2.000 bánh trung thu nhập lậu từ Trung Quốc tràn vào nội địa

Thứ 7, 31/08/2019 | 21:39
Đội QLTT số 7 vừa tịch thu hơn 2.000 chiếc bánh trung thu nhập lậu từ Trung Quốc. Tính riêng trong tháng 8, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra và phát hiện nhiều vụ buôn lậu bánh Trung thu lớn.

Gửi trao tâm tình qua tấm bánh trung thu

Thứ 4, 28/08/2019 | 16:47
Hộp bánh trung thu của Mường Thanh năm nay có thiết kế kết hợp khéo léo giữa nét đẹp cổ điển và hiện đại, sử dụng chất liệu giấy kraft thân thiện với môi trường.

Tặng quà Trung thu thời…4.0

Thứ 4, 28/08/2019 | 11:27
Năm thì tặng chai rượu, năm kia hộp bánh, năm trước nữa là bộ ấm trà tinh xảo rồi lại bánh, trà…những món quà Trung thu lặp đi lặp lại khiến cả người tặng lẫn người nhận phát ngán. Nhưng năm nay món quà thời 4.0 mới mẻ, độc đáo này sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Nam cầu thủ ở tuổi 27: Lái siêu xe, mua nhà cả chục tỷ đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:50
Ở tuổi này, chàng trai đã có gần như mọi thứ mà nhiều người trẻ mơ ước.

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.