Cận cảnh các loại vũ khí nóng, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp

Cận cảnh các loại vũ khí nóng, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp

Ngô Thị Huyền
Thứ 2, 26/10/2020 | 18:37
0
Trong vòng 3 tháng, Công an tỉnh Quảng Bình đã thu giữ 8 khẩu súng các loại, 488 viên đạn, cùng nhiều vũ khí nóng khác.

Công an Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch vận động cá biệt, với sự chủ trì của Phòng cảnh sát sự và các đơn vị nghiệp vụ liên quan, nhằm thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn trôi nổi ngoài xã hội, không để tội phạm sử dụng để gây án, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra.

An ninh - Hình sự - Cận cảnh các loại vũ khí nóng, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình biểu dương tinh thần tự nguyện của người dân giao nộp các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo cho lực lượng công an.

Trong vòng 3 tháng trở lại đây, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 3 đợt vận động được hàng chục lượt cá nhân giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

An ninh - Hình sự - Cận cảnh các loại vũ khí nóng, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp (Hình 2).

Công an Quảng Bình làm thủ tục giao nhận các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm và pháo khi người dân tự nguyện đến giao nộp.

Kết quả đã thu giữ 8 khẩu súng, trong đó có một khẩu súng AK, 1 khẩu K54, 1 khẩu K59; 488 viên đạn các loại trong đó có 180 viên đạn súng quân dụng; 2kg thuốc nổ, 18 quả mìn tự chế, 1 quả bom có trọng lượng 150kg, 2 đầu đạn pháo có trọng lượng 12kg, 01 bình xịt hơi cay cùng một số công cụ hỗ trợ khác như dao, kiếm, gậy, còng số 8 và 05 hộp pháo…

An ninh - Hình sự - Cận cảnh các loại vũ khí nóng, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp (Hình 3).
An ninh - Hình sự - Cận cảnh các loại vũ khí nóng, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp (Hình 4).

Cận cảnh các loại vũ khí nóng và công cụ hỗ trợ khác.

Việc vận động người dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nhằm tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người dân, góp phần làm giảm tội phạm trên địa bàn.

An ninh - Hình sự - Cận cảnh các loại vũ khí nóng, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp (Hình 5).

Việc vận động người dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần làm giảm tội phạm trên địa bàn.

Thượng tá Trương Minh Vũ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết: “Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng trọng điểm, rà soát, lên danh sách các đối tượng chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và các loại công cụ hỗ trợ khác”.

Thu nhiều "vũ khí nóng" khi bắt đường dây cá cược 3.000 tỷ đồng

Thứ 5, 24/09/2020 | 14:51
Các đối tượng thừa nhận, trang bị hung khí để sử dụng khi gặp vấn đề. Tuy nhiên, do công an “cất vó” bất ngờ nên chưa kịp dùng.

Cảnh báo nguy cơ và những chiêu trò từ rao bán “vũ khí nóng” tràn lan trên mạng

Thứ 4, 09/09/2020 | 21:00
Thời gian qua, nhiều vụ việc nóng đã diễn ra, khi mà các đối tượng sở hữu súng và các loại vũ khí có độ sát thương cao để “làm bậy”. Một trong những “thị trường” rao bán "hàng nóng" là trên mạng, từ đây, đặt ra hàng loạt vấn đề cảnh báo lừa đảo và các vấn đề pháp lý liên quan.

Bắt giữ 9x chuyên bán vũ khí nóng cho “dân anh chị” Đà Nẵng

Thứ 5, 12/03/2020 | 21:41
Trên đường đi giao súng, dùi cui điện cho “khách hàng” nam thanh niên bị lực lượng chức năng chặn đường, bắt quả tang.
Cùng tác giả

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.