Cận cảnh đáy sông Tô Lịch thay đổi từng ngày sau khi sử dụng công nghệ Nhật Bản
Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 2, 08/07/2019 | 10:29
0
Sau hơn 2 tuần thực hiện thí điểm Khu trình diễn xử lý phân hủy bùn hữu cơ bằng công nghệ nano-bioreactor của Nhật Bản, nước sông Tô Lịch, Hà Nội đã có những thay đổi rõ rệt khi bằng mắt thường có thể dễ dàng nhìn thấy đáy sông.
Theo thông báo của công ty Cổ phần Viwaco (thuộc Tổng công ty Cổ phần Vinaconex) , gửi tới các khách hàng về việc tình trạng nước sông Đà xuống rất thấp phía hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình, dẫn đến nguy cơ có thể phải tạm ngừng cấp nước.
Chế phẩm Redoxy- 3C được thử nghiệm song song với công nghệ Nano của chuyên gia Nhật Bản, đặt tại một đoạn sông Tô Lịch, đây là chế phẩm được phun rải trực tiếp xuống đoạn sông đã quây kín bằng rào sắt để theo dõi sự biến đổi chất lượng nước.
Sau 12 ngày thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản, người dân đã cảm thấy nước sông xanh hơn, bớt mùi hôi thối và thậm chí, một số người còn câu cá tại dòng sông này.
Đã 10 ngày kể từ khi máy sục khí công nghệ Nano được đặt xuống một đoạn sông Tô Lịch, người dân hai bên bờ sông đoạn nút giao Hoàng Quốc Việt giao đường Bưởi, hết sức vui mừng vì sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng sông Tô Lịch cũng đang được hồi sinh.
Sau một thời gian chuyên gia Nhật Bản sử dụng công nghệ nano để làm sạch sông Tô Lịch, tính đến nay đã có những tín hiệu tích cực, mùi hôi thối giảm rõ rệt và màu nước cũng dần dần có màu xanh.
Sau 3 ngày, kết quả test nhanh các mẫu nước sông Tô Lịch ở đoạn thử nghiệm làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản cho thấy, chỉ số kiềm và ô xi hòa tan có chuyển biến tích cực. Người dân cũng ghi nhận nước sông đã bớt mùi hôi thối...
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.