Cận cảnh giàn phun khử khuẩn các phương tiện tại cửa ngõ Thái Nguyên

Cận cảnh giàn phun khử khuẩn các phương tiện tại cửa ngõ Thái Nguyên

Nguyễn Hữu Thắng
Chủ nhật, 13/06/2021 | 18:09
0
Các tuyến đường cửa ngõ của tỉnh Thái Nguyên được lắp đặt hệ thống giàn phun khử khuẩn, phòng công ten nơ lắp điều hòa..., nhằm hỗ trợ tối đa việc chống dịch.
Sự kiện - Cận cảnh giàn phun khử khuẩn các phương tiện tại cửa ngõ Thái Nguyên

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đã lập nhiều chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào tỉnh.

Sự kiện - Cận cảnh giàn phun khử khuẩn các phương tiện tại cửa ngõ Thái Nguyên (Hình 2).

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật tại đây, lượng người và phương tiện lưu thông qua tỉnh mỗi ngày rất lớn theo đó tất cả các phương tiện đi qua các chốt kiểm soát đều được phun khử khuẩn, khai báo y tế, ghi rõ lịch trình và mục đích ra vào tỉnh.

Sự kiện - Cận cảnh giàn phun khử khuẩn các phương tiện tại cửa ngõ Thái Nguyên (Hình 3).

Tại mỗi chốt đều có các lực y tế, Công an, cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ với đầy đủ các trang thiết bị, vật tư y tế, trên tinh thần đảm bảo tại các thời điểm trong ngày luôn có đủ nhân lực cho các vị trí cần thiết...

Sự kiện - Cận cảnh giàn phun khử khuẩn các phương tiện tại cửa ngõ Thái Nguyên (Hình 4).
Hệ thống phun khử khuẩn cloramin B dạng phun sương cho các phương tiện giao thông vào trong tỉnh tại các chốt kiểm dịch liên ngành.
Sự kiện - Cận cảnh giàn phun khử khuẩn các phương tiện tại cửa ngõ Thái Nguyên (Hình 5).

Lực lượng giao thông luôn phải có mặt để điều tiết giao thông, phân luồng tại các chốt kiểm soát nhằm tránh tình trạng ùn tắc tại các chốt kiểm dịch.

Sự kiện - Cận cảnh giàn phun khử khuẩn các phương tiện tại cửa ngõ Thái Nguyên (Hình 6).

Ngoài đo thân nhiệt, phun khử khuẩn, những người đến từ các tỉnh, thành phố khác vào Thái Nguyên được hướng dẫn khai báo đầy đủ.

Sự kiện - Cận cảnh giàn phun khử khuẩn các phương tiện tại cửa ngõ Thái Nguyên (Hình 7).

Các chủ phương tiện chấp hành nghiêm túc các hiệu lệnh và yêu cầu của lực lượng chức năng.

Sự kiện - Cận cảnh giàn phun khử khuẩn các phương tiện tại cửa ngõ Thái Nguyên (Hình 8).

Đối với các xe vận chuyển, giao nhận hàng hóa đến từ vùng dịch: yêu cầu bắt buộc đối với lái xe và người đi cùng phải có phiếu xét nghiệm âm tính trong vòng ba này trước khi thực hiện vận chuyển hàng hóa vào tỉnh Thái Nguyên; thực hiện khai báo y tế lịch trình di chuyển khi đi qua các chốt.

Sự kiện - Cận cảnh giàn phun khử khuẩn các phương tiện tại cửa ngõ Thái Nguyên (Hình 9).

Để chia sẻ với lực lượng tuyến đầu trong điều kiện phải canh gác ở chốt, trạm lúc thời tiết nắng nóng, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai sử dụng vỏ container làm nơi trú nắng mưa, nơi nghỉ chân cho lực lượng chống dịch tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Sự kiện - Cận cảnh giàn phun khử khuẩn các phương tiện tại cửa ngõ Thái Nguyên (Hình 10).

Thành phố Thái Nguyên đã tiên phong chủ trương lắp đặt 3 nhà container có máy lạnh tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên tổ chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 có nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi và bàn giao ca kíp trực.

Sự kiện - Cận cảnh giàn phun khử khuẩn các phương tiện tại cửa ngõ Thái Nguyên (Hình 11).

Tất cả các container đều được trang bị điều hoà và hệ thống chiếu sáng đầy đủ, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức của lực lượng chức năng chống dịch.

Sự kiện - Cận cảnh giàn phun khử khuẩn các phương tiện tại cửa ngõ Thái Nguyên (Hình 12).

Hệ thống container "điều hoà" góp phần "giải nhiệt" cho các thành viên chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 khi thời tiết nắng nóng 40 độ. Chị Nguyễn Thị Vân là nhân viên y tế tại chốt kiểm soát Tân Long (TP Thái Nguyên) cảm thấy vô cùng phấn khởi khi nhà "điều hoà" được dựng lên để tất cả lực lượng chức năng có thể nghỉ ngơi lấy sức. "Từ khi có nhà điều hoà, chúng tôi đỡ mệt hơn hẳn so với trước đây khi làm việc dưới thời tiết nắng nóng", chị Vân nói.

Sự kiện - Cận cảnh giàn phun khử khuẩn các phương tiện tại cửa ngõ Thái Nguyên (Hình 13).

Việc cải thiện môi trường làm việc đã phần nào giúp lực lượng tuyến đầu yên tâm bám chốt để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Sự kiện - Cận cảnh giàn phun khử khuẩn các phương tiện tại cửa ngõ Thái Nguyên (Hình 14).

Ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc sở Y tế Thái Nguyên cho biết, trước tình dịch đang có diễn biến phức tạp, Thái Nguyên đã lập nhiều chốt chặn tại các đường mòn, lối mở, các trục chính để kiểm soát lượng người, lượng phương tiện ra vào tỉnh. Tại các chốt kiểm soát dịch, lực lượng chức năng liên ngành đều phải hoạt động 24/7, đối với người dân từ vùng dịch về đều phải tiến hành cách ly 21 ngày.

Video:

Sự kiện - Cận cảnh giàn phun khử khuẩn các phương tiện tại cửa ngõ Thái Nguyên (Hình 15).

Hà Nội chuẩn bị khai thác thương mại đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Thứ 7, 12/06/2021 | 16:06
UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản về việc tiếp nhận, bàn giao Dự án đường sắt đô thị số 2A tuyến Cát Linh-Hà Đông để đưa vào khai thác thương mại.

Ngày thi đầu tiên: Đề thi vừa sức, thí sinh tự tin đạt 8 điểm

Thứ 7, 12/06/2021 | 12:34
Chia sẻ ngay sau khi ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh tại điểm thi THPT Đan Phượng cho biết, đề thi khá vừa sức và tự tin đạt 8 điểm cả Văn và Ngoại ngữ.
Cùng tác giả

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Hà Nội: Người dân vất vả di chuyển qua nút giao Mai Dịch

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:18
Cầu vượt thép nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội) dù đã hoàn thành việc thi công nhưng vẫn chưa thông xe khiến người dân qua nút giao gặp nhiều khó khăn.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Điều chuyển một số đoạn quốc lộ về cho tỉnh Thái Bình quản lý

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:48
Việc điều chỉnh một số đoạn tuyến quốc lộ cũ trên QL37, QL37B và QL 39 tỉnh Thái Bình thành đường địa phương do đã có các đoạn tuyến quốc lộ mới thay thế.
     
Nổi bật trong ngày

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Yêu cầu không tăng giá cước xe khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:41
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hà Nội: Người dân vất vả di chuyển qua nút giao Mai Dịch

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:18
Cầu vượt thép nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội) dù đã hoàn thành việc thi công nhưng vẫn chưa thông xe khiến người dân qua nút giao gặp nhiều khó khăn.