
Theo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, sau sắp xếp tổ chức bộ máy, toàn tỉnh Đắk Lắk có 727 cơ sở nhà, đất dôi dư. Hầu hết đã được chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã, phường quản lý và xử lý theo quy định.

Riêng Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ đấu giá 50 khu đất với tổng diện tích gần 202 ha và 36 cơ sở nhà, đất có tổng diện tích gần 9,9 ha trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Đáng chú ý là loạt trụ sở tại phường Tuy Hoà (trước đây là Thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên cũ). Hầu hết toạ lạc trên các cung đường lớn như Lê Duẩn, Trần Phú, Độc Lập, Nguyễn Thị Minh Khai… và được ví như những "khu đất vàng" đắc địa, gần biển, thích hợp để phát triển thương mại – dịch vụ.



Bắt đầu từ Quảng trường Phú Yên theo đường Lê Duẩn, lần lượt là Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Phú Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cùng nhiều cơ sở khác.

Trước đây, nơi đây từng là nơi toạ lạc của các trụ sở đầu tư với kinh phí lớn, kể đến như trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hơn 20 tỷ đồng; Sở Tài chính khoảng 7,5 tỷ đồng; Sở Giáo dục và Đào tạo gần 7 tỷ đồng...

Trụ sở Sở Công Thương tỉnh Phú Yên cũ tại 78-80 Lê Duẩn, phường Tuy Hòa, có diện tích hơn 4.131 m², được đề xuất đấu giá làm đất thương mại - dịch vụ với giá khởi điểm dự kiến gần 59,94 tỷ đồng.

Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch toạ tại số 5 Trần Phú, phường Tuy Hòa, rộng gần 2.000 m², được đề xuất đấu giá làm đất thương mại - dịch vụ với giá khởi điểm dự kiến hơn 35,8 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường với 3.045m2; Trụ sở UBND phường 7, Tp. Tuy Hòa cũ có điện tích 1.387 m2 cũng dự kiến sẽ được đấu giá đất thương mại - dịch vụ.



Ông Lê Danh Thắng - Phó giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk cho biết việc tiếp nhận, sắp xếp và khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất sau chuyển giao là giải pháp quan trọng nhằm tránh lãng phí tài sản công, đồng thời tạo thêm nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển.

Sở Tài chính đã kiến nghị Bộ Tài chính cho phép địa phương được lựa chọn thuê doanh nghiệp thẩm định giá hoặc tự thành lập hội đồng thẩm định giá để xác định giá cho thuê. Nếu được chấp thuận, thủ tục sẽ đơn giản hơn, giảm chi phí và giúp các địa phương sớm đưa nhà, đất dôi dư vào khai thác.

Hiện địa phương đang hoàn thiện phương án xử lý quỹ công sở dôi dư sau hợp nhất, sắp xếp tổ chức bộ máy, từng bước đưa các tài sản, nhất là các trụ sở trên "đất vàng", vào khai thác thay vì tiếp tục để lãng phí. Các khu đất được kỳ vọng thu hút đầu tư vào thương mại, dịch vụ và sản xuất, kinh doanh hoặc theo quy hoạch đã được phê duyệt.
Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho biết, tổng số 727 cơ sở dôi dư sau sáp nhập có 116 cơ sở đã chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và 611 cơ sở đã chuyển giao cho cấp xã.
Đối với 611 cơ sở nhà, đất được giao UBND các xã, phường quản lý, đến nay đã có 610 cơ sở được xử lý. Trong đó, 69 cơ sở được bố trí làm trụ sở cơ quan, 108 cơ sở được sử dụng làm thiết chế văn hóa, thể thao và công trình phục vụ cộng đồng, 11 cơ sở được bố trí cho các đơn vị tạm sử dụng. Ngoài ra, có 397 cơ sở đang được triển khai khai thác theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP.