Tin tức mới nhận, cho đến thời điểm này, vụ cháy lớn tại chung cư 36 tầng HH4A Linh Đàm vào ngày 16/9/2015 vẫn khiến cư dân của tòa nhà này hết sức kinh hoàng. Hậu quả của vụ cháy vẫn khiến họ khốn khổ vì khói ám đen đặc trên hành lang, đồ đạc, sàn nhà.... Cuộc sống của họ bị đảo lộn.
Theo phản ánh của cư dân tòa nhà, hệ thống phòng cháy chữa cháy của tòa nhà chưa hoàn thiện nhưng chủ đầu tư dự án đã bàn giao nhà ở cho dân. Đội ngũ ban quản lý tòa nhà vẫn chưa được đào tạo về kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố, khi vụ việc xảy ra thì xử lý lúng túng.
Đến nay, sau khi xảy ra vụ cháy trên, ban quản lý tòa nhà mới tổ chức tập huấn xử lý khi có cháy xảy ra (từ ngày 17 đến ngày 19/9).
Cũng theo người dân sống ở đây, khi xảy ra cháy, ban quản lý tòa nhà vẫn chưa có kỹ năng phối hợp với các hộ dân để có thông tin về những hộ có người đang mắc kẹt trong nhà để ứng cứu kịp thời. Mà những người bị mắc kẹt trong các căn hộ phải tự gọi điện cho người thân trở về cứu.
Phản ánh của một hộ dân đang sinh sống tại tòa nhà cho biết, hệ thống chuông báo động cháy hoạt động chưa ổn định. Khi không cháy thì kêu nhưng khi có đám cháy thực sự chuông lại không kêu, khiến các hộ dân sống trong tòa nhà không biết để chạy thoát.
Hộp cứu hỏa tầng 33 bị cháy sém, đường ống cứu hỏa vẫn nằm nguyên trong hộp.
Nhiều người cho rằng, cầu thang thoát hiểm khi xảy ra cháy không bật hệ thống hút khói. Đó là lý do mà khói phun ra cả thang thoát hiểm, khiến nhiều người bị sặc khí khi chạy thoát hiểm, gây nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là trẻ em và người già, những người thường xuyên ở nhà. Đường ống chữa cháy trong thang thoát hiểm chưa có chất chữa cháy (nước/ bọt chữa cháy). Đây là lý do khiến hộp kỹ thuật chữa cháy không thể sử dụng được khi xảy ra cháy.