Cận cảnh việc tháo dỡ “biệt phủ” đồ sộ xây không phép ở Thừa Thiên-Huế

Cận cảnh việc tháo dỡ “biệt phủ” đồ sộ xây không phép ở Thừa Thiên-Huế

Thứ 4, 09/03/2022 | 15:44
0
Cận cảnh việc tháo dỡ “biệt phủ” đồ sộ xây dựng không phép trên đất nuôi trồng thuỷ sản ở TX.Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Liên quan đến “biệt phủ” xây dựng không có giấy phép tại thửa đất số 26, tờ bản đồ số 10 thuộc phường Thuỷ Dương, TX.Hương Thuỷ (Thừa Thiên-Huế), ngày 9/3, chủ nhân công trình này đã tiến hành tháo dỡ theo quy định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của chính quyền địa phương.

Theo đó, toàn bộ các hạng mục gồm: Nhà rường bằng gỗ, nhà lục giác… mang phong cách biệt phủ đang được đội thi công tiến hành tháo dỡ, di dời khỏi khu đất. Mọi chi phí tổ chức tháo dỡ này đều do chủ nhân công trình chi trả.

Dân sinh - Cận cảnh việc tháo dỡ “biệt phủ” đồ sộ xây không phép ở Thừa Thiên-Huế
Dân sinh - Cận cảnh việc tháo dỡ “biệt phủ” đồ sộ xây không phép ở Thừa Thiên-Huế (Hình 2).

Trước đó, Người Đưa Tin đã có phản ánh về việc xây dựng trái phép công trình này.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2021, UBND TX.Hương Thuỷ đã ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với cá nhân ông Nguyễn Thanh Ph., trú ở tổ 1, phường Thủy Dương, về có hành vi tổ chức thi công công trình không có giấy phép xây dựng này.

Theo quyết định, biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện là buộc ông Nguyễn Thanh Ph. tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm quy định tại điểm b khoản 11 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ. Thời gian thực hiện là 60 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này (24/9/2021). 

Tuy nhiên, gia đình ông Nguyễn Thanh Ph. đã có đơn trình bày xin phép gia hạn tháo dỡ do vào thời điểm thời tiết mưa nhiều và tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Dân sinh - Cận cảnh việc tháo dỡ “biệt phủ” đồ sộ xây không phép ở Thừa Thiên-Huế (Hình 3).
Dân sinh - Cận cảnh việc tháo dỡ “biệt phủ” đồ sộ xây không phép ở Thừa Thiên-Huế (Hình 4).

Chủ nhân công trình đang thuê thợ để tháo dỡ công trình trước sự giám sát của chính quyền địa phương sở tại.

Dân sinh - Cận cảnh việc tháo dỡ “biệt phủ” đồ sộ xây không phép ở Thừa Thiên-Huế (Hình 5).
Dân sinh - Cận cảnh việc tháo dỡ “biệt phủ” đồ sộ xây không phép ở Thừa Thiên-Huế (Hình 6).
Dân sinh - Cận cảnh việc tháo dỡ “biệt phủ” đồ sộ xây không phép ở Thừa Thiên-Huế (Hình 7).

Các hạng mục mái lợp, kèo, cột gỗ... đang được khẩn trương tháo dỡ từng phần.

Dân sinh - Cận cảnh việc tháo dỡ “biệt phủ” đồ sộ xây không phép ở Thừa Thiên-Huế (Hình 8).

Hàng nghìn viên ngói vảy cá được tháo dỡ chuẩn bị di dời.

Dân sinh - Cận cảnh việc tháo dỡ “biệt phủ” đồ sộ xây không phép ở Thừa Thiên-Huế (Hình 9).
Dân sinh - Cận cảnh việc tháo dỡ “biệt phủ” đồ sộ xây không phép ở Thừa Thiên-Huế (Hình 10).

Khung gỗ của công trình sau khi tháo dỡ lớp mái ngói.

Dân sinh - Cận cảnh việc tháo dỡ “biệt phủ” đồ sộ xây không phép ở Thừa Thiên-Huế (Hình 11).

Hạng mục cổng đồ sộ cũng bị tháo dỡ.

“Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, gia đình xin chấp hành quyết định của địa phương về việc tháo dỡ công trình trái phép trả lại hiện trạng đất. Sau tháo dỡ, gia đình sẽ tiến hành các thủ tục theo đúng quy định pháp luật để chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Vì đất không tranh chấp, thoả thuận mua bán đầy đủ, nằm trong quy hoạch đất ở nên rất mong các cơ quan ban ngành tạo điều kiện để gia đình hoàn thiện thủ tục tiếp theo”, ông Ph. nguyện vọng.

Như trước đó, Người Đưa Tin đã thông tin, sau khi nhận được phản ánh của người dân về công trình xây dựng mang phong cách biệt phủ của ông Ph.  xây dựng trái phép, tồn tại nhiều năm nay trên đất nuôi trồng thuỷ sản, UBND Tx.Hương Thuỷ đã phát đi công văn yêu cầu UBND phường Thuỷ Dương phối hợp với Đội Quy tắc đô thị thị xã khẩn trương xử lý vi phạm này.

Liên quan đến khu đất này, năm 2018, UBND phường Thuỷ Dương đã từng lập biên bản về hành vi san lấp ao hồ tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp của ông Ph. Đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính 1.000.000 đồng và buộc ông Ph. phải trả lại hiện trạng đất ban đầu trước khi san lấp.

Tuy nhiên sau đó, năm 2019, ông Ph. vẫn tiếp tục tiến hành xây dựng công trình trái phép trên khu vực đất này. Đến thời điểm PV phản ánh vào tháng 9/2021, công trình này đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Lê Kông

Cho 60 ngày để tháo dỡ “biệt phủ” đồ sộ trái phép ở Huế

Thứ 5, 30/09/2021 | 10:42
UBND Tx.Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa ra quyết định buộc ông Ph. phải tháo dỡ “biệt phủ” đồ sộ xây dựng trái phép, tồn tại nhiều năm nay trên đất nông nghiệp.

Chỉ đạo xử lý "biệt phủ" xây trái phép trên đất nông nghiệp ở Huế

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:12
Một công trình xây dựng trái phép, tồn tại nhiều năm trên đất nông nghiệp vừa bị chính quyền địa phương ở Thừa Thiên-Huế yêu cầu xử lý.

'Biệt phủ' xây không phép ở Huế: 'Pháp luật không có vùng cấm'

Thứ 7, 10/09/2016 | 10:00
ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng, tùy vào mức độ vi phạm để cơ quan chức năng đưa ra các hình thức xử lý, phạt hành chính chưa đủ, hoàn toàn có thể xử lý ở mức nặng hơn, sao cho đúng bản chất.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Đắk Nông: Nhiều người dân trắng tay, khốn đốn vì ảo vọng sính ngoại

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.

Tây Ninh: Chủ động ứng phó thiếu nước sinh hoạt cao điểm mùa khô

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Hiện đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nóng lên từng ngày dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tăng cao.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Nạn nhân sống sót kể lại khoảnh khắc máy nghiền bất ngờ quay

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:12
Ngã từ trên cao xuống khi máy nghiền bất ngờ hoạt động, anh Tuân cố lết tới phòng điều khiển ngắt điện, nhưng 7 đồng nghiệp ở bên trong máy đã không thể qua khỏi.