Cần đảm bảo chất lượng giáo dục trong tình huống dịch bệnh kéo dài

Thứ 2, 06/09/2021 | 20:38
0
Thứ trưởng bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã có những trả lời về công tác dạy và học năm học mới trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, phát biểu với báo giới Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết Bộ đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học cho từng cấp. Các Vụ trưởng cũng có những hướng dẫn nhiệm vụ năm học cho từng cấp học từ mầm non đến trung học. Đặc biệt cùng với lãnh đạo các địa phương, các sở GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch đào tạo trong điều kiện dịch bệnh.

Giáo dục - Cần đảm bảo chất lượng giáo dục trong tình huống dịch bệnh kéo dài

Thứ trưởng bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn.

“Bộ GD&ĐT đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học này là: linh hoạt, chủ động, sáng tạo, tận dụng mọi giải pháp công nghệ để tổ chức dạy học trong trường hợp dịch có thể kéo dài, diễn biến phức tạp”, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chia sẻ.

Bên cạnh đó, bộ GD&ĐT cũng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19.

"Bộ đã có những chuẩn bị và hướng dẫn giúp cho địa phương, các cơ sở giáo dục đào tạo các biện pháp để thực hiện việc dạy học. Xây dựng kế hoạch cụ thể đối với các địa phương phải thực hiện giãn cách, trong đó xây dựng các phương án dạy học trên truyền hình, lớp học ảo, dạy từ xa", ông Sơn cho hay.

Giáo dục - Cần đảm bảo chất lượng giáo dục trong tình huống dịch bệnh kéo dài (Hình 2).

Việc học trực tuyến vẫn còn nhiều hạn chế

Thứ trưởng bộ GD&ĐT cũng cho biết, việc học trên các phương tiện trực tuyến cũng có rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, khi tổ chức các lớp học ảo, tuy có sự tương tác giữa giáo viên và học sinh, nhưng hạn chế về vấn đề chất lượng đường truyền, số lượng học sinh, sinh viên tham gia lớn thì việc tương tác còn gặp nhiều khó khăn.

Với phương án dạy học trên truyền hình, đẩy mạnh hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện xây dựng số hóa các bài giảng thành các video có thể tải trên mạng, cổng thông tin điện tử, phát trên các đài địa phương.

Hiện nay, đã có video cho môn tiếng Việt, tiếng Anh. Các video bài giảng này cũng được phát trên truyền hằng ngày vào khung giờ cố định. Ngoài ra, các giáo viên có thể gửi cho học sinh các video bài giảng này kèm theo bài tập hướng dẫn, hoặc học sinh có thể xem trên truyền hình.

Ông Hoàng Minh Sơn cho biết bộ cũng đã có những văn bản hướng dẫn các nhà trường tạo điều kiện cho các học sinh học từ xa. "Tận dụng khoảng thời gian này, các em học sinh được hỗ trợ học tập tốt nhất để sau khi tình hình dịch bệnh ổn định, đặc biệt khi có đủ điều kiện ưu tiêm vắc-xin cho đối tượng học sinh, các em tới trường học vẫn đảm bảo chất lượng học tập. Đối với những em không có đủ điều kiện học tập, đề nghị nhà trường và giáo viên cần phải phụ đạo cho các em để đảm bảo chất lượng đào tạo", ông Sơn cho biết.

Chưa tiêm vắc-xin cho học sinh vì hạn chế nguồn cung

Ngày 6/9, bộ Y tế đã có văn bản hoả tốc số 7355/BYT- DP gửi Văn phòng Chính phủ về việc trả lời đề xuất, kiến nghị tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh trung học phổ thông. 

Theo bộ Y tế hiện nay, số lượng vắc-xin phòng Covid-19 cung ứng cho Việt Nam còn rất hạn chế, mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu. Trên cơ sở tình hình dịch diễn biến dịch phức tạp tại các địa phương, số lượng vắc-xin cung ứng và căn cứ đối tượng được tiêm bộ Y tế đã hướng dẫn địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tiêm cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên.

Bộ Y tế cho biết, đang tích cực tìm kiếm nguồn cung ứng vắc-xin để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch. Khi nguồn cung ứng vắc-xin đáp ứng đủ, bộ Y tế sẽ hướng dẫn và phân bổ vắc-xin về các địa phương, khi đó đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phê duyệt danh sách đối tượng tiêm cụ thể trong đó có đối tượng dưới 18  tuổi bao gồm cả học sinh.

Hồng Bích

Trưa 6/9, Hà Nội ghi nhận 38 ca Covid-19, trong đó Thanh Xuân có 20 ca

Thứ 2, 06/09/2021 | 14:30
Từ 6h đến 12h ngày 6/9, Hà Nội ghi nhận 38 bệnh nhân Covid-19, trong đó một ca ngoài cộng đồng, 23 ca tại khu cách ly, 14 ca ở khu phong tỏa.

Bí thư Hà Nội: Cấp giấy đi đường phải đúng quy định, nhanh gọn

Thứ 2, 06/09/2021 | 12:17
Ông Đinh Tiến Dũng yêu cầu việc cấp giấy đi đường cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đúng quy định, nhanh, gọn, thuận tiện.

Tiết học đặc biệt sau Lễ khai giảng

Chủ nhật, 05/09/2021 | 15:33
Thay vì học kiến thức, học sinh đã có một tiết học đặc biệt sau Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022.
Cùng tác giả

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.
Cùng chuyên mục

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:18
Việc đăng ký thử nhằm giúp các thí sinh tập dượt, làm quen với việc đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, từ đó hạn chế các sai sót, nhầm lẫn...
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.