Trước thực trạng nhiều căn nhà không phép mọc lên trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TP. HCM) như báo chí phản ánh trong thời gian qua, chiều ngày 4/11 Sở Xây dựng TP. HCM đã có buổi làm việc với UBND huyện Hóc Môn và UBND xã Xuân Thới Thượng.
Tại buổi làm việc, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP. HCM cho hay để ngăn chặn hậu quả khôn lường từ những căn nhà không phép, chính quyền địa phương cần phải thực hiện quản lí triệt để ngay từ đầu. Để dẫn đến tình trạng nhiều căn nhà không phép mọc lên trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng trong thời gian vừa qua, việc thực hiện thanh tra, kiểm tra xây dựng tại địa bàn xã Xuân Thới Thượng nói riêng và huyện Hóc Môn nói chung còn chưa sâu sát dẫn đến nhiều hậu quả cho cả công tác quản lý nhà nước lẫn quyền lợi của người dân.

Người dân tại xã Xuân Thới Thượng khốn khổ vì nhà không phép bị cưỡng chế tháo dỡ.
Việc cưỡng chế, xử lý sai phạm không tới nơi tới chốn đã và đang tạo điều kiện cho nhiều đầu nậu, cò nhà đất lừa dân, khiến dân làm ngơ trước những sai phạm. Bên cạnh đó, đây một xã đô thị hóa nên áp lực dân số và nhu cầu nhà ở của dân cư rất lớn. Lợi dụng nhu cầu nhà ở này, một số đối tượng đầu nậu lừa gạt người dân để lấy tiền cò và đưa ra những lời hứa về việc đảm bảo dân sẽ được xây nhà. “Đồng ý có trường hợp có thể có tiêu cực, nhưng cũng có trường hợp dân bị lừa. Cán bộ sai phạm xử lý không khó, khó là dân sống thế nào sau khi cưỡng chế đây?” – ông Tuấn chia sẻ.
Trước thực trạng này, cần tăng cường trách nhiệm của các chính quyền địa phương để khắc phục và hạn chế thực trạng nhức nhối nói trên. Cần có biện pháp tuyên truyền cho người dân không bằng mọi cách để có nhà không phép. Không tin lời những đối tượng cò để tiến hành tự ý xây nhà khi chưa có phép xây dựng của cơ quan chức năng. Điều này sẽ đưa lại không ít khó khăn, hậu quả cho công tác quản lí nhà nư