Căn nhà bề thế hai mặt tiền của vợ chồng Đường

Căn nhà bề thế hai mặt tiền của vợ chồng Đường "Nhuệ"

Thứ 3, 12/05/2020 | 15:29
0
Vợ chồng Đường "Nhuệ" sinh sống trong trong một tòa nhà hết sức bề thế ở ngã tư sầm uất. Đây cũng chính cũng là trụ sở Công ty TNHH Đường Dương. Tuy nhiên, dù vi phạm trật tự xây dựng nhưng tòa nhà này vẫn được xây dựng, hoàn thiện và tồn tại giữa thanh thiên bạch nhật.

Như Người Đưa Tin Pháp Luật đã đưa, chiều 7/4, Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định Khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 30/3/2020 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình.

Bất động sản - Căn nhà bề thế hai mặt tiền của vợ chồng Đường 'Nhuệ'

Trụ sở công ty TNHH Đường Dương cũng chính là nhà riêng của vợ chồng Đường "Nhuệ"

Đồng thời ra các Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng trong đó có Nguyễn Thị Dương (thường gọi Dương Đường, SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Ngày 13/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan đến vụ án nâng tổng số bị can trong vụ lên 6 người. Số này gồm Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, SN 1971, ở TP Thái Bình), Nguyễn Thị Dương (vợ Đường, SN 1980), Nguyễn Đức Mạnh (lái xe riêng của Dương, SN 1992, ở TP Thái Bình), Phạm Ngọc Quý (SN 2003, ở Vũ Thư, Thái Bình), Phạm Xuân Hòa (SN 1976, ở Vũ Thư, Thái Bình), Đào Văn Bằng (SN 1986, ở TP Thái Bình).

Tất cả cùng bị khởi tố để điều tra hành vi cố ý gây thương tích với anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996, ở Kiến Xương, Thái Bình), là phụ xe khách của công ty vận tải Phúc Cường.

Cụ thể, sáng 30/3, Ngọc Anh nhận chuyển 1 gói tài liệu của công ty TNHH Đường Dương (do Đường “Nhuệ” làm chủ) từ Thái Bình lên Hà Nội nhưng giao chậm hơn dự kiến. Vì vậy, Đường “Nhuệ” đã yêu cầu Ngọc Anh tới nhà mình và tại đây, nạn nhân bị các đối tượng đánh đập, gây thương tích 14%.

Video: Trụ sở công ty và nhà riêng của Đường "Nhuệ"

Hai tòa nhà của Đường 'Nhuệ' vi phạm trật tự xây dựng, vẫn đứng sừng sững

Liên quan tới căn nhà này, theo điều tra của PV VTC News, vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương sinh sống trong trong một tòa nhà hết sức bề thế ở ngã tư Lê Quý Đôn - Lê Đại Hành (phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Đây cũng chính cũng là trụ sở Công ty TNHH Đường Dương.

Tuy nhiên, hai tòa nhà ở số 366 đường Lê Quý Đôn này đều vi phạm trật tự xây dựng nhưng vẫn được xây dựng, hoàn thiện và tồn tại giữa thanh thiên bạch nhật.

Bất động sản - Căn nhà bề thế hai mặt tiền của vợ chồng Đường 'Nhuệ' (Hình 2).

Năm 2012, công trình bị lập biên bản, đình chỉ thi công vì "xây dựng nhà ở sai nội dung giấy phép xây dựng"

Căn nhà này nằm trên thửa đất số 366, tờ bản đồ số 10, tổ 22 phường Kỳ Bá, do bà Nguyễn Thị Dương làm chủ đầu tư xây dựng. Năm 2012, công trình bị lập biên bản, đình chỉ thi công vì "xây dựng nhà ở sai nội dung giấy phép xây dựng", theo quyết định của UBND phường Kỳ Bá  ngày 14/7/2012.

UBND phường cũng yêu cầu dừng ngay việc cấp điện, nước đối với công trình này, giao Trưởng Công an phường tổ chức lực lượng cấm các phương tiện chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn tiếp tục xây dựng. Ngày 10/8/2012, UBND TP Thái Bình ra quyết định xử phạt chủ đầu tư 5 triệu đồng do xây dựng vượt giấy phép 1 tầng (6 tầng thành 7 tầng) và xây dựng bọc ban công sai quy định; yêu cầu tháo dỡ toàn bộ phần xây dựng sai. Tuy nhiên, công trình vẫn được hoàn thiện và tồn tại đến nay.

Bất động sản - Căn nhà bề thế hai mặt tiền của vợ chồng Đường 'Nhuệ' (Hình 3).

Tháng 4/2019, vợ chồng Đường, Dương được UBND TP Thái Bình cấp phép xây dựng tòa nhà số 218 Lê Quý Đôn (liền kề tòa nhà trước).

Tháng 4/2019, vợ chồng Đường, Dương được UBND TP Thái Bình cấp phép xây dựng tòa nhà số 218 Lê Quý Đôn Hiện công trình vẫn chưa xây xong. Vật liệu xây dựng, giàn giáo đang chiếm trọn vỉa hè. 

Ngày 20/2/2020, công trình này bị phường Kỳ Bá lập biên bản do xây dựng tum thang máy sai so với giấy phép, xây dựng bọc ban công sai quy định. Phía dưới tầng 1, công trình này xây bằng với các lô nhà cùng dãy phố, nhưng càng lên các tầng trên, ban công càng đua ra vượt quá giới hạn cho phép, và được xây bọc. 

UBND phường yêu cầu Nguyễn Xuân Đường (chủ đầu tư) làm thủ tục xin giấy phép xây dựng bổ sung, tháo dỡ phần bọc ban công sai. Tuy nhiên, công trình này vẫn tiếp tục được thi công. UBND phường chưa kịp có động thái tiếp theo thì vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương bị bắt.

Lại nói về vợ chồng Đường “Nhuệ”, vợ chồng gã này từng tung tiền tỷ tổ chức lễ sinh nhật, mời 50 nghệ sĩ trong và ngoài nước về biểu diễn. Ca sĩ Quang Hà sau khi hát tại tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới, được người này trả cát-xê tới 450 triệu đồng và tặng một “mảnh đất vàng” tại trung tâm thành phố Thái Bình…

Trên mạng xã hội, vợ chồng đại gia này thường xuyên chụp ảnh, tỏ ra vô cùng thân thiết với hàng loạt ngôi sao giải trí nổi tiếng.

Bất động sản - Căn nhà bề thế hai mặt tiền của vợ chồng Đường 'Nhuệ' (Hình 4).

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") có sở thích "ném tiền qua cửa sổ"

Ngoài kinh doanh bất động sản, vợ chồng Nguyễn Xuân Đường cũng thường xuyên tham dự các cuộc đấu giá đất, đấu thầu tài sản trên địa bàn, kinh doanh tài chính, tín dụng.

Những câu chuyện về “thành tích” vung tiền khủng chơi sang của cặp vợ chồng đại gia quê lúa Thái Bình (Đường – Dương) đã không còn xa lạ với nhiều người.

Tuy nhiên, đằng sau cuộc chơi “ầm ĩ”, cặp vợ chồng này cũng tham gia nhiều hoạt động từ thiện, ủng hộ người nghèo, tổ chức cầu siêu, giải hạn hoành tráng, quy mô với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Lê Lan (Tổng hợp)

Quá khứ tai tiếng, hành trình "hóa" trùm giang hồ của Đường "Nhuệ"

Thứ 3, 12/05/2020 | 10:57
Xuất phát là một lao động tự do từ Nga trở về, Đường "Nhuệ" đã móc nối với nhiều thành phần bất hảo xây dựng thanh thế và trở thành trùm giang hồ của đất Thái Bình.

Đại gia Dũng "lò vôi" bất ngờ rút khỏi thương trường, bán gia sản để làm điều khó tin

Thứ 3, 12/05/2020 | 12:05
Đại gia Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "lò vôi") đã thông báo về việc ông sẽ rời khỏi thương trường và bán số tài sản ông đã gây dựng suốt 40 năm qua để làm thiện nguyện.

Chuyện ít biết về “thành tích” vung tiền của vợ chồng Đường Nhuệ

Thứ 3, 12/05/2020 | 10:43
Trước khi bị bắt vợ chồng Đường Nhuệ thường mua sắm ô tô và các đồ gia dụng đắt tiền, tổ chức các hoạt động từ thiện rầm rộ, đóng phim đăng tải trên Youtube, mời rất nhiều văn nghệ sỹ nổi tiếng tham dự, biểu diễn trong các sự kiện của 2 vợ chồng...

Choáng với thú ăn chơi "đốt tiền" của nữ đại gia Dương Đường vừa bị bắt

Thứ 4, 08/04/2020 | 13:12
Cặp chồng đại gia này thường xuyên chụp ảnh, tỏ ra vô cùng thân thiết với hàng loạt ngôi sao giải trí nổi tiếng. Ngoài ra vợ chồng bà Dương Đường còn gây ầm ĩ bởi những cuộc chơi "đốt tiền" và những cáo buộc vi phạm pháp luật.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.