Cần quan tâm hơn đến các chính sách về công nghệ thông tin

Cần quan tâm hơn đến các chính sách về công nghệ thông tin

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 7, 18/12/2021 | 19:33
0
Môi trường công nghệ ở Việt Nam được đánh giá phát triển, đáp ứng nhu cầu người dùng trong khi đại dịch diễn ra.

Chiều nay (18/12), Hội nghị Quốc gia lần thứ XXIV về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin với chủ đề “Make in Việt Nam, tư duy đổi mới và thực tiễn sáng tạo” đã được diễn ra với hơn 200 đại biểu tham dự.

Hội nghị là cơ hội cho các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà quản lý Nhà nước đóng góp những sản phẩm, ý kiến của mình liên quan đến lĩnh vực truyền thông, công nghệ.

TS.Trần Đức Lai, Chủ tịch REV đánh giá rằng năm 2021 là năm có nhiều biến động, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng xấu đến kinh tế. Song cũng là năm ngành thông tin truyền thông đã và đang nỗ lực hết mình để đưa khoa học công nghệ trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin góp phần ngăn chặn đại dịch và đưa ra nhiều giải pháp nhằm phục hồi kinh tế-xã hội.

“Với diễn đàn này, tôi hi vọng đây là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp, nhà khoa học trao đổi để tìm ra giải pháp tối ưu để kiến nghị với Nhà nước phục vụ cho sự phát triển thông tin truyền thông, công nghiệp công nghệ thông tin”, ông Lai bày tỏ.

Trong bài phát biểu của mình, TS.Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: “Việt Nam chúng ta đang tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Việc áp dụng khoa học công nghệ sẽ làm thay đổi trong quản lý và điều hành, sản xuất kinh doanh. Tác động mạnh mẽ vào giáo dục và đào tạo, hoạt động nghiên cứu, và cuộc sống bình thường của con người”.

Sự kiện - Cần quan tâm hơn đến các chính sách về công nghệ thông tin

TS. Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng hi vọng rằng, sau khi kết thúc hội nghị sẽ có một báo cáo tổng hợp để tham mưu cho Bộ Thông tin và Truyền thông những giải pháp, chính sách quản lý để hỗ trợ các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp.

TSKH.Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao chủ đề của hội nghị: ”Năm nay có rất nhiều công trình nghiên cứu tham gia với chủ đề đa dạng, phong phú, điều này cho thấy rằng hoạt động năng động năng động, sáng tạo của các nhà khoa học trong việc nghiên cứu lĩnh vực khoa hoc, viễn thông.

Hội nghị năm nay là một điểm nhấn đáng lưu ý, có sự đóng góp của công đồng các nhà nghiên cứu và thể hiện quyết tâm của chúng ta trong việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia”.

Ngoài ra đây cũng là cơ hội tôn vinh những công trình xuất sắc trong lĩnh vực, giúp cho các ứng dụng này nhanh chóng đi vào trong thực tiễn. Theo đó, khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực để phát triển đất nước.

Sự kiện - Cần quan tâm hơn đến các chính sách về công nghệ thông tin (Hình 2).

Các nhà khoa học được vinh danh

Vẫn còn nhiều lỗ hổng trong chính sách

Bà Tô Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công nghệ thông tin (Bộ TT&TT) đã đưa ra những hạn chế về chính sách pháp luật đối với ngành.

Theo đó, Luật Công nghệ thông tin có 3 trụ lớn: ứng dụng công nghệ thông tin; công nghiệp công nghệ thông tin và biện pháp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh như hiện nay, có nhiều vấn đề nảy sinh trong liên quan đến pháp luật.

Bà Hương cho biết: “Hiện nay, không có quy định liên quan đến sản phẩm dịch vụ 4.0, chưa có phân loại của hoạt động công nghệ thông tin cho phù hợp.

Các quy định khái niệm công nghệ số, sản phẩm của công nghệ số, khái niệm hoạt động gia công, hoạt động dịch vụ chưa được đề cập trong quy định của pháp luật”.

Ngoài ra, Luật Công nghệ thông tin trước kia có rất nhiều khái niệm liên quan đến sản phẩm phần cứng, sản phẩm phần mềm tuy nhiên chỉ dừng ở mức phân loại chưa được gọi là chính sách cụ thể để thúc đẩy phát triển.

Bà Tô Thị Hương cung cấp thêm: “Việt Nam có lợi thế là môi trường chính trị xã hội ổn định tác động đến sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt chưa lúc nào lĩnh vực công nghệ số được quan tâm, chỉ đạo nhất quán từ TW đến địa phương.

Ngoài ra chúng ta có tiềm năng nhân lực công nghệ số, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp này vẫn bị cạnh tranh với các doanh nghiệp trong khu vực, còn phụ thuộc vào thị trường quốc tế nên gây mất cân đối, phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài, phụ thuộc vào tài nguyên dữ liệu, bị mất lợi thế về nhân công”.

REV-ECIT 2021 nhận được 102 công trình khoa học đến từ 25 trường Đại học, Viện nghiên cứu và các tổ chức nghiên cứu khoa học trên toàn quốc. Sau khi phản biện khoa học, Ban tổ chức hội nghị đã chấp nhận 79 công trình tiêu biểu để trình bày và đăng trên Kỷ yếu hội nghị (chiếm tỉ lệ 77%). Trong số đó, có 33 công trình được báo trong 06 phiên hội thảo và 46 công trình được trình bày dưới dạng poster.

Đặc biệt, REV-ECIT 2021 được tổ chức với điểm nhấn là Giải thưởng Sản phẩm Khoa học Công nghệ Điện tử Viễn thông Việt Nam (REV Award 2021) nhằm tôn vinh các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu của Việt Nam có các sản phẩm khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Điện tử - Viễn thông có ý nghĩa thực tiễn cao, có tính sáng tạo và đổi mới nhằm phục vụ sự phát triển của đất nước.

 

HDBank tiếp tục muốn "dứt tình" với doanh nghiệp dầu khí

Thứ 7, 18/12/2021 | 18:25
Sau lần thoái vốn bất thành hồi cuối năm 2019, HDBank tiếp tục muốn bán toàn bộ 2,2 triệu cổ phiếu Dầu khí - Petechim dù mức giá thấp hơn nhiều.

"Bẫy thu nhập trung bình" - ranh giới để trở thành cường quốc kinh tế

Thứ 7, 18/12/2021 | 15:16
Nhiều dân tộc đã tồn tại và phát triển, nhưng không thể duy trì hoặc chìm đắm trong tiêu cực. Theo chuyên gia, đó là do chưa vượt qua được "bẫy thu nhập trung bình".

Nâng cao sức khỏe với sản phẩm trà đông trùng hạ thảo TayTang

Thứ 6, 17/12/2021 | 14:57
Từ xưa đến nay, đông trùng hạ thảo luôn được công nhận là thảo dược chăm sóc sức khỏe tốt.
Cùng tác giả

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Năm nay, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức tại khu vực nội tự Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.