Doanh nghiệp bán lẻ tăng dự trữ, ưu tiên hàng Việt
Thời điểm này, nhiều cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini và điểm bán lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động nhập thêm hàng hóa phục vụ thị trường Tết. Các mặt hàng thiết yếu như bánh kẹo, đồ uống, gia vị, thực phẩm khô, giỏ quà Tết… được bổ sung theo từng đợt, bảo đảm nguồn cung liên tục, hạn chế nguy cơ khan hiếm và biến động giá trong dịp cao điểm.
Ghi nhận tại các cửa hàng, công tác chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm được triển khai từ sớm thông qua việc làm việc trực tiếp với các nhà phân phối, thống nhất giá cả, kiểm soát chi phí đầu vào để giữ mức giá bán hợp lý.

Người dân mua sắm tại các hệ thống siêu thị.
Tại các hệ thống siêu thị lớn như Co.opmart, GO!/Big C, WinMart…, lượng hàng dự trữ được tăng từ 10 – 30% so với ngày thường, đồng thời tham gia chương trình bình ổn thị trường của tỉnh.
Ông Phan Thống, Giám đốc Siêu thị Co.opmart Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã chủ động tăng lượng hàng phục vụ Tết khoảng 20 – 30%, tập trung vào các nhóm hàng tiêu thụ mạnh như thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống và giỏ quà Tết.
Đáng chú ý, hơn 95% nguồn hàng là hàng Việt Nam, tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi tiêu.
Cùng với hệ thống bán lẻ hiện đại, những tháng cuối năm, hoạt động mua bán tại các chợ truyền thống cũng trở nên sôi động hơn.
Siết chặt quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Ông Lê Văn Vũ, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết, bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương và hộ kinh doanh tại khu vực chợ Quảng Ngãi chấp hành đúng quy định pháp luật.
"Trọng tâm là việc niêm yết giá công khai, bảo đảm nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm; kiên quyết không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng", ông Vũ cho biết.

Cao điểm cuối năm sẽ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm.
Theo dự báo của Sở Công Thương, sức mua trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 ước tăng từ 5 – 10% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 10 – 20% so với ngày thường. Trước nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, các doanh nghiệp bán lẻ lớn dự kiến tiếp tục nâng lượng hàng dự trữ thêm khoảng 30 – 35%, tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân.
Song song đó, Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quản lý thị trường theo dõi sát diễn biến cung – cầu, nhất là đối với các mặt hàng tiêu thụ nhiều trong dịp Tết như bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, quần áo, mỹ phẩm và thiết bị điện tử.
Ông Trần Xuân Thương, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất trong dịp Tết không chỉ là kiểm tra, kiểm soát thị trường mà còn tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, để người dân yên tâm mua sắm với hàng hóa bảo đảm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và giá cả ổn định.
Sự vào cuộc chủ động, đồng bộ của các ngành chức năng và địa phương đang góp phần quan trọng trong việc giữ ổn định thị trường, phòng ngừa gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Nguyên đán.