Cần xử lý nghiêm cán bộ CDC giả chữ ký, “cấp” giấy xét nghiệm Covid-19

Cần xử lý nghiêm cán bộ CDC giả chữ ký, “cấp” giấy xét nghiệm Covid-19

Nguyễn Thị Hường
Thứ 6, 02/07/2021 | 10:57
0
Việc 1 cán bộ CDC Hải Dương giả chữ ký lãnh đạo để “cấp” giấy xét nghiệm phòng dịch Covid-19 trong bối cảnh hiện nay, khiến dư luận rất bức xúc.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tùng Lâm (33 tuổi, trú tại số 29/44 Quang Trung, phường Quang Trung, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương), là cán bộ trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương, để điều tra về hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, trong quá trình làm việc, một số người khai nhận, đã được Nguyễn Tùng Lâm (cán bộ CDC Hải Dương) tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cấp giấy kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 để sử dụng đi qua chốt kiểm dịch.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Lâm khai, đã tự lấy mẫu xét nghiệm cho những ai có nhu cầu, sau đó làm giả chữ ký của lãnh đạo, rồi đóng dấu, cấp giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 cho gần 40 trường hợp, nhằm thu lời bất chính. Trung bình mỗi trường hợp, Lâm thu từ 200-700 nghìn đồng.

Trước thông tin trên, dư luận cho rằng, hành vi của cán bộ CDC Hải Dương Nguyễn Tùng Lâm là rất đáng lên án. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, hành vi của Lâm có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch, do đó cần xử lý thật nghiêm để làm gương cho những trường hợp khác.

Sự kiện - Cần xử lý nghiêm cán bộ CDC giả chữ ký, “cấp” giấy xét nghiệm Covid-19

Luật sư Diệp Năng Bình.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, luật sư Diệp Năng Bình (đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh) nhìn nhận: “Bên cạnh sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thì ý thức, tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng nhất trong việc thực hiện những giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn dịch. Ðó còn là sự chung tay, góp sức cùng cả hệ thống chính trị nhằm đẩy lùi dịch bệnh.

Bên cạnh ý thức chủ động phòng bệnh thì vẫn còn một bộ phận người dân không hợp tác, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh như: khai báo y tế không trung thực, trốn cách ly, hay như trường hợp cán bộ CDC Hải Dương Nguyễn Tùng Lâm làm giả các giấy xác nhận xét nghiệm phòng dịch là rất nguy hại. Những hành vi trên có thể dẫn đến thiệt hại về kinh tế, xã hội rất lớn”.

Luật sư Diệp Năng Bình phân tích: “Với hành vi lấy mẫu và cấp giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 cho gần 40 trường hợp, sau đó tự làm giả chữ ký của lãnh đạo để thu lời bất chính gần 10 triệu đồng của Nguyễn Tùng Lâm đã có đầy đủ dấu hiệu hình sự. Theo đó, tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 có 3 khung hình phạt và một quy định về hình phạt bổ sung”.

Sự kiện - Cần xử lý nghiêm cán bộ CDC giả chữ ký, “cấp” giấy xét nghiệm Covid-19 (Hình 2).

Đối tượng Nguyễn Tùng Lâm tại cơ quan công an.

Vị luật sư phân tích: “Đối với tội danh trên, nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm: Có tổ chức; Phạm tội 2 lần trở lên; Làm từ 2 đến 5 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác; Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng; Thu lợi bất chính từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; Tái phạm nguy hiểm. Còn hình phạt bổ sung là người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng”.

Cũng theo luật sư Diệp Năng Bình: “Ngoài ra, nếu việc tạo ra các giấy xác nhận xét nghiệm này dẫn đến làm lây lan dịch bệnh thì có thể bị xử lý thêm tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người được quy định tại Điều 240, Bộ luật Hình sự. Khung cao nhất có thể bị phạt tù từ 10 năm đến 12 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm”.

Luật sư Bình nhấn mạnh: “Như vậy, cán bộ CDC Hải Dương - Nguyễn Tùng Lâm có thể đối diện với 2 tội danh trong các tình huống pháp lý trên.

Bên cạnh đó, đối với những người mua giấy xét nghiệm thì có thể bị xử phạt hành chính hoặc nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị xem xét xử lý hình sự về hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Còn nếu những người này làm lây lan dịch bệnh thì cũng sẽ bị xem xét xử lý hình sự về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ).

 

Ngày 1/7: Cả nước ghi nhận 713 ca mắc COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh chiếm đến 464 ca

Thứ 5, 01/07/2021 | 19:09
Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế tối 1/7 cho biết có thêm 264 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 713 trường hợp. TP Hồ Chí Minh chiếm nhiều nhất với 464 ca. Trong ngày có 407 bệnh nhân khỏi.

"Nhập khẩu vắc-xin phòng Covid-19 phải khách quan, minh bạch"

Thứ 5, 01/07/2021 | 19:00
Theo chuyên gia, việc cấp phép nhập khẩu vắc-xin phòng Covid-19 phải khách quan, minh bạch, khẩn trương để vừa đảm bảo chất lượng, vừa đảm bảo nhu cầu cấp bách.

Nhập khẩu vắc-xin phòng Covid-19: Doanh nghiệp nên phối hợp bộ Y tế

Thứ 4, 30/06/2021 | 07:00
Theo chuyên gia, doanh nghiệp muốn nhập khẩu vắc-xin thì nên phối hợp với bộ Y tế. Chất lượng và nguồn gốc thuốc phải do bộ Y tế khuyến cáo, để đảm bảo chất lượng.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.