Cần xử nghiêm tài xế taxi ném gạch vào chốt kiểm soát dịch Covid-19

Cần xử nghiêm tài xế taxi ném gạch vào chốt kiểm soát dịch Covid-19

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 5, 12/08/2021 | 06:00
0
Không tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng, tài xế taxi Sông Đà chửi tục, ném gạch về phía chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 có thể bị truy cứu hình sự

Mới đây, tại chốt trực phòng chống dịch Covid-19 số 14 của Công an thành phố Hà Nội tại km7+200 đường Hoà Lạc – Hòa Bình (thôn 5, xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội), tổ công tác phát hiện xe taxi Sông Đà BKS 28A-071.98 lưu thông về trung tâm Hà Nội đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Lúc này, chiếc xe dừng lại cách xa chốt kiểm soát, Nguyễn Văn Phi (SN 1992, trú tại Hải Dương) bước xuống chửi tục và yêu cầu mở chốt. Chưa dừng lại đó, Phi cầm viên gạch ném thẳng về phía chốt kiểm soát.

Trước sự việc này, luật sư Ngô Thạnh – thuộc Công ty luật The Light (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) nhận định: Về mặt khách thể, hành vi của đối tượng Nguyễn Văn Phi đã xâm phạm đến việc thực hiện nhiệm vụ của những người đang thi hành công vụ, cụ thể là lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại chốt trực phòng chống dịch Covid-19 số 14. Thông qua đó xâm phạm đến hoạt động của nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực thi hành nhiệm vụ công.

Góc nhìn luật gia - Cần xử nghiêm tài xế taxi ném gạch vào chốt kiểm soát dịch Covid-19

Luật sư Ngô Thạnh – thuộc Công ty luật The Light.

Về mặt khách quan, đối tượng Phi đã có hành vi chửi bới, ném gạch về phía chốt kiểm soát, cưỡng ép người thi hành công vụ làm trái pháp luật là yêu cầu mở chốt để cho đối tượng được lưu thông.

Như vậy, hành vi của đối tượng Phi có dấu hiệu cấu thành tội chống người thi hành công vụ​.

Theo Điều 330, Bộ luật hình sự 2017 quy định về tội chống người thi hành công vụ như sau: “Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.

Trong trường hợp phạm tội có tổ chức; Phạm tội 02 lần trở lên; Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên;… thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Luật sư Thạnh nói thêm: “Hành vi chống người thi hành công vụ nếu gây thương tích hoặc làm chết cán bộ thi hành công vụ thì người phạm tội còn có thể bị truy cứu TNHS về các tội cố ý gây thương tích, tội giết người…”.

Ngoài hành vi chửi bới, ném gạch về phía chốt kiểm soát, qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe taxi đang chở 2 tượng Phật Di Lặc nghi làm bằng gỗ quý không có hoá đơn chứng từ.

Nêu quan điểm về vấn đề này, luật gia Nguyễn Thanh Tú (Hòa Bình) cho hay: Theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Nghị định 109/2013/NĐ-CP, hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định tại Nghị định này, người nộp thuế còn bị xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

“Như vậy, cơ quan chức năng cần thiết phải làm rõ nguồn gốc, xuất xứ cũng như giá trị món hàng, để từ đó áp dụng biện pháp xử phạt thích hợp”, luật gia Tú nói.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ).

Khánh Hòa tìm người đến nhiều địa điểm liên quan tới các ca dương tính với Covid-19

Thứ 4, 11/08/2021 | 19:26
Chiều 11/8, Khánh Hòa đã có thông báo khẩn số 43 tìm người liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Đắk Lắk: Thêm 18 ca dương tính với Covid-19, 24 bệnh nhân xuất viện

Thứ 4, 11/08/2021 | 19:08
Ngày 11/8, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca dương tính ở tỉnh Đắk Lắk lên 464 trường hợp.

Tối 11/8: Thêm 3.964 ca mắc COVID-19, cả ngày 8.776 ca

Thứ 4, 11/08/2021 | 18:49
Bản tin dịch COVID-19 tối 11/8 của Bộ Y tế cho biết có thêm 3.964 ca COVID-19, nâng tổng mắc trong ngày lên 8.776 ca, trong đó TPHCM có 3.416 ca; Hà Nội 40 ca. Trong ngày có 4.806 bệnh nhân khỏi.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.