Canada cấm Huawei, ZTE cung cấp thiết bị cho mạng 5G

Canada cấm Huawei, ZTE cung cấp thiết bị cho mạng 5G

Thứ 6, 20/05/2022 | 12:36
0
Quyết định được chính phủ Canada đưa ra do lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến hạ tầng viễn thông, tuy một số chính khách đối lập cho rằng làm vậy là quá muộn.

Chính phủ liên bang Canada đã cấm Huawei tham gia cung cấp thiết bị cho mạng 5G tại Canada do lo ngại về an ninh - một quyết định nhiều nhà phê bình cho rằng cần được đưa ra sớm hơn. Lệnh cấm này cũng sẽ áp dụng với ZTE - một tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông lớn khác của Trung Quốc.

Thông báo chính sách của chính phủ Canada cho biết các doanh nghiệp sẽ phải gỡ bỏ hoặc dừng sử dụng thiết bị 5G của Huawei và ZTE trước hạn chót 28/6/2024, đồng thời gỡ bỏ hoặc dừng sử dụng thiết bị 4G từ 2 công ty này trước ngày 31/12/2027 và dừng mua thiết bị 4G hoặc 5G mới từ Huawei và ZTE trước tháng 9/2022. 

Bộ trưởng Bộ Đổi mới, Khoa học và Công nghiệp Canada François-Philippe Champagne tuyên bố trong buổi họp báo: "Đây là quyết định đúng đắn, và chúng tôi hân hạnh được thông báo quyết định này ngày hôm nay vì nó sẽ đảm bảo an ninh cho mạng viễn thông [Canada] trong nhiều thế hệ tới.” Trả lời câu hỏi về rủi ro trả đũa từ phía Trung Quốc, ông Champagne cho thấy rằng chính phủ Canada không xem xét điều này khi đưa ra quyết định. 

Bộ trưởng Bộ Công an Canada Marco Mendicino nói rằng quyết định này đánh dấu “một kỷ nguyên mới trong công tác bảo vệ ngành viễn thông [Canada]” và cho biết chính phủ đã đưa ra quyết định sau khi xem xét kỹ càng công nghệ không dây và 5G. 

Ông Mendicino cũng nói rằng Canada sẽ đưa ra các dự thảo luật mới để bảo vệ mạng 5G, thông qua việc tạo khung pháp lý bảo vệ các hệ thống trọng yếu và cho chính phủ công cụ mới để đối phó với các nguy cơ an ninh mạng. 

Các chính trị gia đối lập tại Canada thì cho rằng chính phủ đã đợi quá lâu để ra quyết định này. 2 Hạ nghị sĩ Đảng Bảo thủ Raquel Dancho và Gerard Deltell cho rằng lẽ ra chính phủ Canada phải cấm Huawei tham gia xây dựng mạng 5G sớm hơn, đồng thời bày tỏ lo ngại về chi phí gỡ bỏ thiết bị 5G của Huawei và ZTE đối với doanh nghiệp. 

Về phía Huawei, phó chủ tịch vấn đề doanh nghiệp của Huawei tại Canada là ông Alykhan Velshi cho rằng ông không ngạc nhiên về quyết định này, tuy vẫn cảm thấy thất vọng. Ông Velshi cho rằng chính phủ Canada chưa đưa ra bằng chứng Huawei là mối đe dọa đến an ninh quốc gia và đặt câu hỏi về vấn đề cập nhật phần mềm định kỳ đối với thiết bị Huawei đã được lắp đặt và sử dụng.

Ông Velshi cho biết: "Lập trường của chúng tôi là sẽ tiếp tục hỗ trợ thiết bị Huawei đang được dùng trong mạng lưới viễn thông - một quá trình cần đến sự hợp tác kỹ thuật giữa Huawei và chính phủ liên bang trong vòng nhiều năm tới khi số thiết bị này vẫn được sử dụng.” 

Theo ông Velshi, các sản phẩm tiêu dùng của Huawei của Canada như điện thoại và đồng hồ thông minh sẽ không bị ảnh hưởng. Huawei cũng đã tập trung vào R&D và mảng sản phẩm tiêu dùng từ năm 2018 để tính trước quyết định của chính phủ Canada.  

Tùng Phong (Theo CBC)

Huawei tham vọng đẩy băng thông mạng 5G gấp 10 lần

Thứ 7, 30/04/2022 | 15:30
Để đáp ứng được yêu cầu về kết nối trong thời gian tới, tập đoàn Huawei xác định phải cải thiện ít nhất gấp 10 lần về băng thông, độ trễ, độ tin cậy.

Lý do Huawei đạt lợi nhuận cao kỷ lục mặc lệnh trừng phạt của Mỹ

Thứ 3, 29/03/2022 | 16:33
Có được lợi nhuận trên là do Huawei có "danh mục sản phẩm được cải thiện và hoạt động nội bộ hiệu quả hơn”.

Australia cấm cửa Huawei, ZTE triển khai 5G vì mối lo ngại an ninh

Thứ 6, 24/08/2018 | 16:55
Sau Mỹ, Anh, giờ đây hai hãng công nghệ Trung Quốc tiếp tục nằm trong danh sách đen của Australia do những lo ngại về vấn đề an ninh.
Cùng tác giả

Điện toán đám mây sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số

Thứ 5, 26/05/2022 | 13:58
Đại diện doanh nghiệp và nhà nghiên cứu cho rằng điện toán đám mây sẽ giúp quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhưng cần có cách tiếp cận toàn diện.

Cải cách thể chế là "chìa khoá" để đạt được mục tiêu phát triển

Thứ 4, 18/05/2022 | 21:11
Các diễn giả công bố báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới (WB) đồng thuận rằng Việt Nam đã, đang và sẽ cần tiếp tục điều chỉnh thể chế để đạt mục tiêu phát triển.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2022: Vững chắc trước căng thẳng thế giới

Thứ 2, 16/05/2022 | 16:22
Kinh tế Việt Nam đang tiếp tục đà phục hồi bất chấp xung đột Nga - Ukraine, tuy nhập khẩu chậm lại do tình hình phong tỏa tại Trung Quốc.

ADB tham vấn chính sách nâng cao hiệu quả chiếu sáng đô thị

Thứ 4, 27/04/2022 | 21:08
Các chuyên gia ADB đã hỗ trợ Cục HTKT ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị, đề xuất các phương thức đầu tư phù hợp cho từng địa phương.

ADB cam kết hơn 22 tỷ USD năm 2021 đối phó đại dịch và phục hồi xanh

Thứ 2, 25/04/2022 | 10:02
Trong số các cam kết năm 2021 của ADB, 13,5 tỷ USD nhằm ứng phó đại dịch, và nhiều cam kết mang tính dài hạn, có tác động ngay cả khi đại dịch kết thúc.
Cùng chuyên mục

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.

2 lỗ hổng bảo mật trên các sản phẩm Microsoft đang bị hacker khai thác

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:49
Cục An toàn thông tin đã có công văn về việc lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 4/2024.

Lý do Apple phát cảnh báo khẩn đến người dùng iPhone tại 92 quốc gia

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:48
Một blog bảo mật tuyên bố rằng cuộc tấn công gần đây vào iPhone được thực hiện bởi phần mềm gián điệp có tên LightSpy dường như do các tin tặc Trung Quốc tạo ra.

Chiếc đồng hồ siêu mỏng nhất thế giới có giá "khủng" 1,4 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:47
Ngôi vị đồng hồ mỏng nhất thế giới bị "tái chiếm" với máy đo thời gian chỉ chỉ dày 1,7 mm, tức mỏng hơn đồng xu.

Apple công bố biện pháp thú vị khiến kẻ trộm iPhone "nản lòng"

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Apple vừa công bố một biện pháp rất thú vị giúp nạn trộm cắp iPhone có thể giảm bớt.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

“Bỏ phố về quê” nuôi con 2 chân, chàng trai thu lãi 300 triệu đồng/năm

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:30
Theo xu hướng người trẻ về quê lập nghiệp, mới đây chàng trai trẻ ở Bắc Quang đã khiến nhiều người trầm trồ khi có thu nhập tốt nhờ mô hình nuôi gà và trồng cam.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

2 lỗ hổng bảo mật trên các sản phẩm Microsoft đang bị hacker khai thác

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:49
Cục An toàn thông tin đã có công văn về việc lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 4/2024.