Canada tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II bằng kỳ nghỉ lễ liên bang

Canada tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II bằng kỳ nghỉ lễ liên bang

Thứ 4, 14/09/2022 | 09:32
0
Nữ hoàng nhận được sự yêu mến trong suốt 7 thập kỷ trị vì của mình, nhưng sự ủng hộ của Canada đối với chế độ quân chủ đã giảm đi đáng kể trong những năm gần đây.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tuyên bố ngày 19/9, ngày quốc tang của Nữ hoàng Elizabeth II ở Anh, sẽ là ngày lễ liên bang ở Canada để tưởng nhớ vị Quốc vương tại vị lâu nhất trong lịch sử đất nước thuộc Khối thịnh vượng chung.

“Vào ngày 19/9, người dân trên khắp đất nước Canada sẽ bày tỏ sự kính trọng đối với vị quân chủ trị vì lâu nhất của Canada, Nữ hoàng Elizabeth II”, ông Trudeau cho biết trong một tuyên bố hôm 13/9. “Đối với hầu hết người dân Canada, bà là Quốc vương duy nhất mà chúng ta từng biết và nhiều người trong chúng ta cảm thấy quý mến và đánh giá cao sự tận tụy của bà đối với Canada”.

Theo đó, ngày 19/9 sẽ là ngày nghỉ cho tất cả các nhân viên chính phủ liên bang, nhưng gần 90% người lao động ở Canada làm việc tại các đơn vị thuộc quyền quản lý cấp tỉnh và vùng lãnh thổ không nhất thiết được nghỉ vào ngày này.

Thủ tướng Trudeau cho biết, ông đang làm việc với chính quyền các tỉnh để công nhận ngày này là một kỳ nghỉ lễ quốc gia.

Thế giới - Canada tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II bằng kỳ nghỉ lễ liên bang

Nữ hoàng Elizabeth II và Thủ tướng Canada Justin Trudeau, ngày 7/3/2022. Ảnh: The Guardian

Quebec - tỉnh nói tiếng Pháp từ lâu đã hoài nghi chế độ quân chủ - đã loại trừ ý tưởng nghỉ lễ này. Thủ hiến François Legault cho biết, sẽ có một “ngày tưởng niệm” vào ngày quốc tang của Nữ hoàng Elizabeth, nhưng người lao động trong tỉnh không được nghỉ làm.

Ontario – tỉnh đông dân nhất Canada – tuyên bố sẽ tổ chức tưởng niệm Nữ hoàng vào ngày 19/9, nhưng những đơn vị thuộc quản lý cấp tỉnh như trường học sẽ vẫn mở cửa. Thủ hiến Doug Ford, một đảng viên Đảng Bảo thủ Canada, cho biết trong một tuyên bố: Quyết định này cho phép “học sinh đến trường tìm hiểu về những đóng góp của Nữ hoàng cho người dân Ontario, Canada và toàn bộ Khối thịnh vượng chung”.

Trong khi đó, Thủ hiến các tỉnh New Brunswick, Newfoundland và Labrador đã tuyên bố tuyên bố ngày 19/9 là một kỳ nghỉ lễ.

Canada đã công bố thời gian để tang 10 ngày sau khi Nữ hoàng Elizabeth II tạ thế tại Lâu đài Balmoral ở Scotland hôm 8/9. Thủ tướng Trudeau dự kiến sẽ tới Anh tham dự lễ tang của Nữ hoàng, người mà ông cho biết là một trong những người ông yêu mến.

Canada vẫn thuộc Đế chế Anh cho đến năm 1982. Nước này vẫn là một thành viên của Khối thịnh vượng chung, công nhận Quốc vương Anh là Nguyên thủ Quốc gia.

Tuyên bố của ông Trudeau đã bị Liên đoàn Kinh doanh Độc lập Canada (CFIB) phản đối. Giám đốc điều hành CFIB Dan Kelly cho biết trên Twitter: “Do ngày lễ này chỉ được thông báo trước 6 ngày và sẽ tiêu tốn hàng tỷ USD của nền kinh tế, CFIB đang kêu gọi chính quyền các tỉnh không tuyên bố thứ Hai tới (ngày 19/9) là ngày nghỉ lễ (có lương) theo luật định”.

Bộ trưởng Lao động Canada, Seamus O'Regan, cho biết các nhà sử dụng lao động khu vực tư nhân được hoan nghênh cho người lao động nghỉ một ngày vào ngày 19/9 nhưng họ không bắt buộc phải làm như vậy.

Thế giới - Canada tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II bằng kỳ nghỉ lễ liên bang (Hình 2).

Hình ảnh Nữ hoàng Elizabeth II (ở giữa) trong chuyến thăm tới Đảo Cornwallis, ngày 6/7/1970. Ảnh: CBC News

Thế giới - Canada tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II bằng kỳ nghỉ lễ liên bang (Hình 3).

Hình ảnh Nữ hoàng Elizabeth II trong chuyến thăm đến thủ đô Ottawa, ngày 1/7/2010. Ảnh: CTV News

Sinh thời, Nữ hoàng Elizabeth đã đến thăm Canada 22 lần với tư cách Quốc vương. “Là Nữ hoàng Canada trong gần 6 thập kỷ, niềm tự hào của tôi về đất nước này vẫn không phai mờ”, bà nói với một đám đông ở thành phố Halifax, miền Đông Canada, vào năm 2010 trong chuyến công du cuối cùng của mình đến quốc gia Bắc Mỹ này. “Cảm ơn một lần nữa vì sự chào đón của các bạn. Thật là tốt khi được trở về nhà”, Nữ hoàng nói.

Trong khi bản thân Nữ hoàng luôn nhận được sự yêu mến trong suốt 7 thập kỷ trị vì của mình, thì sự ủng hộ của Canada đối với chế độ quân chủ đã giảm đi đáng kể trong những năm gần đây. Hơn một nửa người dân đất nước này cho biết họ muốn thấy thể chế này bị bãi bỏ trong những năm tới.

Minh Đức (Theo Reuters, The Guardian)

New Zealand không thấy sự cấp bách phải ly khai Hoàng gia Anh

Thứ 3, 13/09/2022 | 10:21
Là bậc quân vương được yêu mến suốt 70 năm trị vì New Zealand, Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được tưởng niệm ở đảo quốc Nam Thái Bình Dương bằng kỳ nghỉ lễ quốc gia.

Australia bày tỏ “ngưỡng mộ sâu sắc” với cố Nữ hoàng Elizabeth II

Chủ nhật, 11/09/2022 | 17:41
Thủ tướng Australia chuẩn bị đến Vương quốc Anh để dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II, diễn ra vào ngày 19/9 tới, và cũng sẽ có cuộc gặp đầu tiên với tân Quốc vương.

Tương lai nào cho Khối thịnh vượng chung thời hậu nữ hoàng Elizabeth II?

Thứ 7, 10/09/2022 | 17:49
Một trong những lý do mà Khối thịnh vượng chung vẫn tồn tại đến giờ là tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ dành cho Nữ hoàng Elizabeth II.

Thế giới tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II – Pháo đài của sự ổn định

Thứ 6, 09/09/2022 | 11:39
Toàn thể nước Anh và nhân loại đều tiếc thương trước sự ra đi của vị quân chủ trị vì lâu nhất lịch sử Vương quốc Anh.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II từ trần

Thứ 6, 09/09/2022 | 01:38
Cung điện Buckingham thông báo Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã qua đời tại lâu đài Balmoral ở Scotland ngày 8/9, hưởng thọ 96 tuổi.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.