Giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia bước sang ngày thứ 4 vào ngày 11/12, khi cả hai bên chờ đợi cuộc điện đàm được hứa hẹn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nói rằng ông tin mình có thể chấm dứt cuộc xung đột giữa hai quốc gia Đông Nam Á này.
Trong ngày qua, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn tại hơn chục địa điểm dọc theo biên giới dài 817 km giữa Thái Lan và Campuchia. Hai bên đều đổ lỗi cho nhau về các cuộc đụng độ mới nhất bắt đầu từ tuần này, và cáo buộc lẫn nhau nhắm mục tiêu vào dân thường trong các cuộc tấn công bằng pháo binh và tên lửa.
Trong bản cập nhật tối hôm 10/12, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết nhà cửa, trường học, đường sá, chùa chiền và đền thờ cổ đã bị hư hại.
Lực lượng Burapha thuộc Quân khu 1 của Thái Lan đã áp dụng lệnh giới nghiêm từ 7h tối ngày 10/12 đến 5h sáng ngày 11/12 tại 4 huyện biên giới thuộc tỉnh Sa Kaeo, với lý do an ninh và an toàn công cộng trong bối cảnh căng thẳng biên giới.

Binh sĩ Campuchia đi xe máy trên một con phố ở tỉnh biên giới Oddar Meanchey, ngày 10/12/2025. Ảnh: Al Jazeera
Hàng trăm nghìn người đã được sơ tán khỏi các khu vực biên giới ở cả hai nước. Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cho biết hơn 127.000 người Campuchia đã phải rời bỏ nhà cửa gần biên giới với Thái Lan để tìm nơi trú ẩn an toàn.
Ngày 10/12, ông Trump cho biết, ông dự kiến sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo của hai nước "vào ngày mai". "Tôi nghĩ tôi có thể khiến họ ngừng giao tranh", ông Trump nói với các phóng viên vào ngày 10/12. "Tôi nghĩ tôi dự kiến sẽ nói chuyện với họ vào ngày mai".
Tuy nhiên, lần này Thái Lan đã phản ứng thận trọng hơn trước những động thái từ ông Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, người đã giúp làm trung gian cho thỏa thuận tháng 7, dẫn đến lệnh ngừng bắn kéo dài được ký kết vào tháng 10. Thái Lan khẳng định vấn đề này là do hai nước tự giải quyết.
Ông Ibrahim cho biết, ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo của Thái Lan và Campuchia vào ngày 9/12 và, mặc dù chưa đạt được giải pháp dứt khoát nhưng ông đánh giá cao "sự cởi mở và sẵn lòng của cả hai nhà lãnh đạo trong việc tiếp tục đàm phán để giảm bớt căng thẳng".
Minh Đức (Theo Reuters, Khmer Times, The Nation)