Bắc Bộ đối mặt đợt mưa lớn dồn dập
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Bắc Bộ những ngày tới tiếp tục diễn biến phức tạp khi một đợt mưa lớn mới được dự báo xuất hiện, tập trung tại khu vực vùng núi và trung du.

Mưa lũ cuốn trôi nhà dân ở Mường Than, Lai Châu. Ảnh: Sức khỏe và đời sống
Trong đêm 22/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào, dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong thời gian xảy ra mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đáng chú ý, từ đêm 23 đến ngày 25/7, Bắc Bộ được dự báo bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 250mm. Một số khu vực có thể xuất hiện mưa với cường độ rất lớn, trên 100mm trong vòng 3 giờ.
Các tỉnh được dự báo là tâm điểm của đợt mưa gồm: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Đây là những địa phương có địa hình đồi núi, nhiều khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét khi mưa lớn kéo dài.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn kèm dông mạnh có thể gây nhiều tác động đến đời sống và sản xuất. Các hiện tượng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có khả năng làm gãy đổ cây xanh, ảnh hưởng đến nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và hoạt động nông nghiệp.
Bên cạnh đó, mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét tại khu vực vùng núi, sạt lở đất trên các sườn dốc, đồng thời gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.
Đợt mưa mới xuất hiện trong bối cảnh nhiều địa phương miền núi phía Bắc vừa trải qua các đợt mưa lớn kéo dài. Trong hai ngày 16-17/7, Lai Châu ghi nhận lượng mưa phổ biến 120-150mm, riêng trạm Tủa Sín Chải có thời điểm lên tới 380mm.
Mưa lớn đã gây hậu quả nghiêm trọng tại xã Mường Than khi xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, khiến nhiều nhà dân bị cuốn trôi, 7 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 8 người bị thương.
Do đất đá tại nhiều khu vực miền núi đã bão hòa nước sau thời gian dài mưa lớn, nguy cơ sạt lở trong những ngày tới được đánh giá ở mức cao. Người dân sinh sống gần sông suối, khu vực chân taluy, sườn dốc hoặc nơi từng xảy ra sạt lở cần chủ động theo dõi cảnh báo và sẵn sàng phương án di dời khi có dấu hiệu bất thường.
Các địa phương được yêu cầu khẩn trương ứng phó
Ngày 22/7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.
Các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; nhanh chóng truyền tải thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.
Lực lượng chức năng cần rà soát các khu vực có nguy cơ cao, tổ chức di dời người dân tại vùng ven sông, suối, nơi thấp trũng, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Đồng thời, chuẩn bị lực lượng xung kích, phương tiện, vật tư để hỗ trợ người dân khi xảy ra sự cố.
Các địa phương cũng được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ những điểm giao thông nguy hiểm như ngầm tràn, đoạn đường bị ngập sâu, khu vực nước chảy xiết hoặc nơi có nguy cơ sạt lở. Lực lượng chức năng phải bố trí người canh gác, kiên quyết không cho phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn.
Ngoài ra, các tỉnh cần kiểm tra, rà soát an toàn tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhỏ, công trình đang thi công ven sông, khu vực khai thác khoáng sản, lồng bè nuôi trồng thủy sản và các tuyến đê điều trọng điểm.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền kỹ năng ứng phó thiên tai đến người dân, duy trì chế độ trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật tình hình để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
Khánh Linh (t/h)