Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện thủ đoạn giả danh cơ quan công an gửi tin nhắn thông báo phạt nguội vi phạm giao thông, kèm đường link giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
Phương thức của các đối tượng là gửi tin nhắn SMS từ số điện thoại lạ hoặc đầu số quốc tế (như +212...) với nội dung tự xưng "TTDLQG - Bộ Công an" hoặc "CSGT", thông báo phương tiện vi phạm tín hiệu giao thông. Để đe dọa người nhận, đối tượng đưa ra thông tin giả về việc "tăng 50% tiền phạt nếu không xử lý trong 48 giờ", đồng thời gửi kèm đường link yêu cầu truy cập để thanh toán.

Ảnh minh hoa. Nguồn: Công an tỉnh Cà Mau.
Khi người dân bấm vào đường link và nhập các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP, đối tượng sẽ chiếm quyền truy cập tài khoản và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.
Công an xã Khánh Hưng thông báo cơ quan CSGT không gửi tin nhắn SMS chứa đường link yêu cầu nộp tiền phạt. Việc thông báo vi phạm được thực hiện bằng văn bản gửi về địa chỉ của chủ phương tiện hoặc tra cứu qua ứng dụng VNeID và trang thông tin điện tử chính thức của Cục CSGT (csgt.vn). Người dân chỉ thực hiện nộp phạt trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.
Để chủ động phòng ngừa, người dân tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai; không chuyển tiền theo yêu cầu từ các tin nhắn không xác định.
Khi phát hiện các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, đề nghị người dân phản ánh ngay với cơ quan công an để được tiếp nhận, xử lý.
Hải Vân