Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi, có người bị chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng

Thứ 4, 04/03/2026 04:00 GMT+7

Sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và mã xác thực, người phụ nữ ở Điện Biên bị chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Điện Biên, thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng thường hack, chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo để nhắn tin vay tiền; giả danh cơ quan công an, thuế, bảo hiểm xã hội, bưu điện… gọi điện đe dọa, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, chuyển tiền "phục vụ điều tra". Bên cạnh đó, nổi lên thủ đoạn lừa đảo tình cảm, dẫn dụ đầu tư tài chính, mua bán online với lợi nhuận "ảo" nhằm chiếm đoạt tài sản.

Điển hình, chị Đ.T.M., trú tại phường Mường Thanh, bị đối tượng làm quen qua mạng xã hội, tự xưng đang sinh sống ở nước ngoài, tạo nhiều tài khoản với hình ảnh giàu có để tạo lòng tin. Sau thời gian trò chuyện, đối tượng rủ đầu tư mua bán vàng bạc, trang sức online, cho "mượn vốn" và hiển thị lợi nhuận tăng hằng ngày. Khi chị M. muốn rút tiền, hệ thống liên tục yêu cầu nộp thêm phí, thuế. Tổng số tiền chị chuyển gần 200 triệu đồng nhưng không thể rút ra và còn bị đe dọa phát tán hình ảnh nhạy cảm.

Trường hợp khác, chị N.T.G., trú tại phường Điện Biên Phủ, bị đối tượng giả danh cơ quan bảo hiểm xã hội yêu cầu làm thủ tục trực tuyến. Sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và mã xác thực, chị bị chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng.

Gần đây, các đối tượng còn lợi dụng việc sáp nhập chính quyền địa phương, mạo danh cán bộ cơ quan Nhà nước gọi điện yêu cầu người dân làm thủ tục đất đai, cấp đổi giấy tờ, đề nghị gửi ảnh căn cước công dân, cung cấp số tài khoản hoặc truy cập đường link lạ. Nhiều nạn nhân đã bị chiếm đoạt số tiền lớn do mất cảnh giác.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi, có người bị chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng - Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo công nghệ cao. Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên.

Đáng chú ý, trong chuyên án 625T, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại tỉnh Bò Kẹo (Lào), bắt giữ 74 bị can. Các đối tượng khai nhận mỗi người có thể lập hàng trăm tài khoản mạng xã hội, sử dụng công nghệ AI tạo hình ảnh giả mạo, nhắm vào phụ nữ trung niên để lừa đảo đầu tư vàng, ngoại hối trên các sàn giao dịch giả.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội.

Không cài đặt ứng dụng, truy cập đường link lạ theo hướng dẫn của người không quen biết.

Cảnh giác với các lời mời đầu tư lợi nhuận cao, "việc nhẹ lãi lớn".

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Hải Vân

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.